Nữ quái bị lột áo thiêu sống giữa phố

13:35, 17/12/2009

Phát hiện đối tượng nữ đang móc túi, đám đông xông vào xé áo và tẩm xăng đốt cháy.

Phát hiện đối tượng nữ đang móc túi, đám đông xông vào xé áo và tẩm xăng đốt cháy.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Guatemala nước Cộng hòa Guatemala (một quốc gia nằm tại Carribean). Đối tượng là Alejandra Maria Torres, một thành viên nhóm trộm có vũ trang đã bị người dân lột áo và tra tấn sau khi phát hiện cô ả đang móc túi hành khách đi xe bus.

Maria khổ sở ngồi giữa phố với máu, vết cháy xém vẫn hằn trên người

Vùng vẫy, van xin và cố len ra khỏi đám đông nhưng tất cả đều trở nên vô vọng khi người qua đường bắt đầu tẩm xăng và thiêu sống cô ả. Rất may cảnh sát đã có mặt kịp thời và dập tắt ngọn lửa, Maria được đưa về đồn cảnh sát trong khi 2 đồng bọn trốn thoát.

Ở Guatemala việc lột trần và hỏa thiêu tại chỗ là quá nhẹ nhàng dành cho tội phạm

Đất nước Guatemala có lẽ là đất nước ghét tội phạm móc túi nhất thế giới khi chỉ mới năm ngoái 250 đối tượng móc túi đã bị đám đông đánh đập dã man và 40 người trong số đó đã tử vong.

Việc tra tấn bằng hỏa thiêu cũng khá phổ biến ở quốc gia này, phong trào hỏa thiêu bắt nguồn từ những năm 1960 khi người ta thường tử hình đối tượng giết người bằng cách tẩm xăng và đốt cháy. 200.000 người đã chết theo cách này tại Guatemala từ năm 1960 đến 1996.

Theo Vzone