Cây hoa phong lan nhỏ nhất thế giới

10:24, 01/12/2009

Nhà khoa học người Mỹ Lou Jost vô cùng thích thú khi tình cờ phát hiện ra một cây hoa nhỏ xíu nằm lẫn trong đống rễ của một loài thực vật to hơn mà ông lấy từ khu bảo tồn Cerro Candelaria, phía đông dãy Andes thuộc Ecuador.

Nhà khoa học người Mỹ Lou Jost vô cùng thích thú khi tình cờ phát hiện ra một cây hoa nhỏ xíu nằm lẫn trong đống rễ của một loài thực vật to hơn mà ông lấy từ khu bảo tồn Cerro Candelaria, phía đông dãy Andes thuộc Ecuador.

Đường kính của cây chỉ khoảng 2,1mm.. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, cây phong lan nhỏ bé có cánh hoa màu kem trong suốt và mỏng manh. Đường kính của thân cây chỉ khoảng 2,1mm. Loài hoa này thuộc giống Platystele, một trong những giống cây nhỏ nhất thế giới.

"Tôi nhìn thấy nó rơi xuống trong đống rễ của một cái cây nhỏ và nó khiến tôi chú ý hơn cả loài phong lan to hơn. Nhìn vào bông hoa là cách tốt nhất bạn có thể nhận ra loài phong lan nào và nó cũng có thể cho biết loài này được phát hiện ra hay chưa", giáo sư Jost cho biết. Đây là giống phong lan mới thứ 60 mà ông tìm thấy trong vòng một thập niên qua.

Hơn 1.000 giống phong lan được "điểm mặt chỉ tên" ở Nam Mỹ trong thế kỷ này khi nhiều con đường được mở rộng về các khu vực vùng núi. "Ai cũng nghĩ rằng mọi thứ đều đã được phát hiện nhưng sự thật là còn rất nhiều loại mà chúng ta chưa biết đến", Giáo sư Jost khẳng định.

 

Theo Ngôi Sao