Vũ khí Nga "đắt như tôm tươi" sau chiến dịch Syria

10:48, 21/12/2017

 Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu USC Aleksei Rakhmanov cho biết, khách hàng nước ngoài đang xếp hàng để mua tàu của Nga sau khi chúng được triển khai tới chiến trường Syria trong chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia này.

 Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu USC Aleksei Rakhmanov cho biết, khách hàng nước ngoài đang xếp hàng để mua tàu của Nga sau khi chúng được triển khai tới chiến trường Syria trong chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia này.

"Khách hàng nước ngoài tiềm năng xếp hàng đợi đến lượt sau khi chứng minh tính hiệu quả của vũ khí Nga tại Syria, ", ông Rakhmanov nói với các phương tiện truyền thông Nga mà không nêu cụ thể những nước nào quan tâm đến sản phẩm quân sự của tập đoàn.

Theo ông, câu hỏi truyền thống đầu tiên mà các đối tác nước ngoài nêu lên cho tập đoàn ông là:

"Hạm đội của các ông có hoạt động trên các tàu này không?Nếu họ nhận được câu trả lời khẳng định thì cuộc đối thoại sẽ diễn ra nhanh hơn".

Ông Rakhmanov kết luận: "Danh sách đối tác truyền thống của chúng tôi được bổ sung thêm những người có đôi chút hoài nghi nhất định về thực tế những gì mà chúng tôi có thể làm, và theo đó đã chuyển từ thảo luận chung sang việc ký hợp đồng, thảo luận về việc mua loại vũ khí mà họ muốn, hoặc đang xem xét để mua".

Theo VnMedia