Chùm ảnh cận cảnh Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Kim ở biên giới nguy hiểm nhất
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có một cuộc gặp lịch sử, phá vỡ mọi chuẩn mực ngoại giao với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ở một trong những khu vực biên giới nguy hiểm nhất thế giới – đó là vùng biên giới phi quân sự (DMZ) chia cắt giữa hai miền Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có một cuộc gặp lịch sử, phá vỡ mọi chuẩn mực ngoại giao với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ở một trong những khu vực biên giới nguy hiểm nhất thế giới – đó là vùng biên giới phi quân sự (DMZ) chia cắt giữa hai miền Triều Tiên.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đi bộ từ khu vực biên giới phi quân sự vào lãnh thổ của Triều Tiên để gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trở thành đề tài nóng nhất trên báo chí trong hai ngày nay.
Trong thời điểm quan trọng nhất khi các ống kính máy quay đều tập trung hết vào Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên, ông Trum từ từ tiến về phía biên giới. Ở phía bên kia, ông Kim cũng sải những bước dài tiến về phía ông Trump. Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau lúc 3h45 chiều theo giờ địa phương.
“Rất vui được gặp lại ông. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp được ông ở nơi này”, Chủ tịch Kim nói với người đồng cấp.
Tổng thống Trump đã rất nhanh chóng mời Chủ tịch Kim đến thăm nước Mỹ. Ông Trump sau đó xác nhận thông tin nói trên mặc dù các phát biểu đưa ra có sự mâu thuẫn nhau. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, chuyến thăm sẽ diễn ra “vào thời điểm phù hợp” nhưng cũng khẳng định nó sẽ diễn ra “vào bất kỳ thời điểm nào” mà ông Kim muốn.
Sau khi khi hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên chào nhau bằng cái bắt tay thân thiện, Chủ tịch Triều Tiên đã khen ngợi Tổng thống Trump là người “dũng cảm”. Đáp lại, ông Trump khen ngợi “sức mạnh” trong giọng nói của Chủ tịch Kim. Ông Trump không quên chỉ trích những người tiền nhiệm của ông cũng như báo chí về việc hạ thấp những thành tựu mà ông này đạt được
“Điều này mang rất nhiều ý nghĩa bởi nó đồng nghĩa với việc chúng ta muốn đem đến một sự kết thúc đối với quá khứ khó chịu của chúng ta cũng như cố gắng tạo ra một tương lai mới. Vì thế, đó là một hành động kiên quyết và dũng cảm”, Chủ tịch Kim đã nói như vậy về hành động đi qua vùng phi quân sự vào Triều Tiên của Tổng thống Trump.
“Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên đi qua khu vực biên giới này”, Chủ tịch Kim nói với Tổng thống Trump ngay sau khi Nhà lãnh đạo Mỹ vừa bước qua đường biên giới liên Triều và đi vào lãnh thổ của Triều Tiên.
Sau khi gặp gỡ và trò chuyện trong thời gian ngắn, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã đi về phía Nam và ở nơi này Tổng thống Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc gặp gỡ ba bên – một cuộc gặp đầu tiên kiểu này.
“Rất nhiều điều tích cực đã diễn ra”, ông Trump cho các phóng viên biết. “Chúng tôi đã gặp nhau và đã quý mến nhau ngay từ ngày đầu và đó là điều rất quan trọng”.
Tổng thống Trump thông báo sau cuộc gặp rằng, trong “tương lai gần”, hai bên sẽ có thể “đạt được những kết quả tốt sau các cuộc đàm phán cụ thể”. Tuy nhiên, cuộc gặp thứ ba vừa rồi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên không đem lại kết quả gì cụ thể ngoài cam kết nối lại đàm phán song phương.
Một cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã diễn ra ở Singapore hồi tháng Sáu năm 2018. Trong cuộc gặp lịch sử này, hai bên đã ký được một văn bản chung mà theo đó Triều Tiên cam kết sẽ tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lại sự đảm bảo về an ninh từ phía Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ở gần biên giới Triều Tiên.
Cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra ở Hà Nội hồi đầu năm nay. Cuộc gặp lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm một trong những cuộc khủng hoàng nghiêm trọng nhất trên thế giới liên quan đến vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân nhưng kết quả không được như mong đợi. Người ta đang hy vọng vào những cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Trump và Kim.
Theo VnMedia