Cuộc sống giữa bom đạn của những nữ chiến binh diệt IS

10:59, 10/08/2016

Trong lúc hàng nghìn nam giới tham gia cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, một nhóm phụ nữ ở Iraq cũng lặng lẽ cầm súng để bảo vệ đồng bào của họ.

Trong lúc hàng nghìn nam giới tham gia cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, một nhóm phụ nữ ở Iraq cũng lặng lẽ cầm súng để bảo vệ đồng bào của họ.

Khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tràn vào miền bắc Iraq năm 2014, một số phụ nữ dũng cảm trong cộng đồng người thiểu số Yazidi đã tìm vũ khí để ngăn chặn những vụ bắt người của phiến quân.
Khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tràn vào miền bắc Iraq năm 2014, một số phụ nữ dũng cảm trong cộng đồng người thiểu số Yazidi đã tìm vũ khí để ngăn chặn những vụ bắt người của phiến quân.

 

Việc IS bắt và tàn sát người Yazidi thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong nhiều tháng. Nó thôi thúc nhiều phụ nữ Yazidi từ Iraq và Syria gia nhập lực lượng vũ trang của người Kurd để chống IS.
Việc IS bắt và tàn sát người Yazidi thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong nhiều tháng. Nó thôi thúc nhiều phụ nữ Yazidi từ Iraq và Syria gia nhập lực lượng vũ trang của người Kurd để chống IS.

 

"Phiến quân IS bắt 8 người hàng xóm của tôi và giết trẻ em. Chúng giết chú tôi và bắt vợ của anh họ tôi. Hai người ấy vừa mới cưới 8 ngày trước đó", Asema Dahir, một nữ chiến binh Yazidi, kể với Reuters khi cô ngồi ở một chốt kiểm soát. Hiện nay cô gái 21 tuổi là thành viên của lực lượng vũ trang người Kurd. Thành viên trong đơn vị 30 người của cô gồm cả người Kurd và người Yazidi.

 

Ngoài những lúc chiến đấu và tập luyện, những nữ chiến binh lại trở về cuộc sống đời thường, với những thú vui của phụ nữ.
Ngoài những lúc chiến đấu và tập luyện, những nữ chiến binh lại trở về cuộc sống đời thường, với những thú vui của phụ nữ.

 

Asema Dahir kể rằng, trong một trận chiến với IS vào năm 2014, cô giết hai tên trước khi trúng đạn của kẻ thù.
Asema Dahir kể rằng, trong một trận chiến với IS vào năm 2014, cô giết hai tên trước khi trúng đạn của kẻ thù.

 

Haseba Nauzad là người chỉ huy đơn vị chiến binh người Yazadi. Khi IS tràn vào miền bắc Iraq, cô và chồng đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người phụ nữ 24 tuổi quyết định cầm súng sau khi chiến binh IS cưỡng hiếp em gái của cô.
Haseba Nauzad là người chỉ huy đơn vị chiến binh người Yazadi. Khi IS tràn vào miền bắc Iraq, cô và chồng đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người phụ nữ 24 tuổi quyết định cầm súng sau khi chiến binh IS cưỡng hiếp em gái của cô.

 

Nhóm chiến binh quan sát Haseba Nauzad hướng dẫn cách sử dụng một loại súng mới.
Nhóm chiến binh quan sát Haseba Nauzad hướng dẫn cách sử dụng một loại súng mới.

 

Nhiều chiến binh IS từng là hàng xóm của Asema hoặc những người mà cô biết. Vì thế, khi chứng kiến sự tàn bạo của họ, cô cảm thấy sốc.
Nhiều chiến binh IS từng là hàng xóm của Asema hoặc những người mà cô biết. Vì thế, khi chứng kiến sự tàn bạo của họ, cô cảm thấy sốc.

 

Cuộc chiến chống IS khiến Haseba Nauzad mất cuộc hôn nhân. Trong lúc cô xung trận, người chồng đã sang Đức và họ không liên lạc với nhau. "Tôi phải hy sinh cuộc sống riêng tư để bảo vệ những người anh, chị và em của tôi", cô tâm sự.
Cuộc chiến chống IS khiến Haseba Nauzad mất cuộc hôn nhân. Trong lúc cô xung trận, người chồng đã sang Đức và họ không liên lạc với nhau. "Tôi phải hy sinh cuộc sống riêng tư để bảo vệ những người anh, chị và em của tôi", cô tâm sự.

 

"Nếu đàn ông có thể cầm súng, phụ nữ cũng có thể làm vậy. Trên thực tế, nam giới sẽ chiến đấu dũng cảm hơn khi họ thấy những đồng đội nữ trên chiến trường", Haseba Nauzad khẳng định.
"Nếu đàn ông có thể cầm súng, phụ nữ cũng có thể làm vậy. Trên thực tế, nam giới sẽ chiến đấu dũng cảm hơn khi họ thấy những đồng đội nữ trên chiến trường", Haseba Nauzad khẳng định.

 

Những nữ chiến binh Yazidi tin rằng phiến quân IS rất sợ bị họ giết. "Chúng tin rằng nếu mất mạng bởi phụ nữ, chúng sẽ không thể lên thiên đàng", Haseba Nauzad nói.
Những nữ chiến binh Yazidi tin rằng phiến quân IS rất sợ bị họ giết. "Chúng tin rằng nếu mất mạng bởi phụ nữ, chúng sẽ không thể lên thiên đàng", Haseba Nauzad nói.

 

Suy nghĩ của phiến quân IS là động lực để nhiều phụ nữ Yazidi cầm súng chống lại chúng.
Suy nghĩ của phiến quân IS là động lực để nhiều phụ nữ Yazidi cầm súng chống lại chúng.

 

Một buổi tập luyện của nhóm chiến binh nữ.
Một buổi tập luyện của nhóm chiến binh nữ.

Theo Tri Thức Trực Tuyến