9 người mẫu đặc biệt nhất làng thời trang quốc tế

14:45, 25/09/2016

Mẫu nội y 85 tuổi, người mẫu dùng xe lăn hay người mẫu mắt lác… chính là những trường hợp khó giải thích được trong thế giới hào nhoáng của thời trang.

Mẫu nội y 85 tuổi, người mẫu dùng xe lăn hay người mẫu mắt lác… chính là những trường hợp khó giải thích được trong thế giới hào nhoáng của thời trang.

Trong độ tuổi “xưa nay hiếm”, khó có ai tưởng tượng được bà Daphne Selfe vẫn hoạt động trong làng mẫu, mà đặc biệt hơn là mẫu nội y.
Trong độ tuổi “xưa nay hiếm”, khó có ai tưởng tượng được bà Daphne Selfe vẫn hoạt động trong làng mẫu, mà đặc biệt hơn là mẫu nội y.

 

Tính đến nay, bà Selfe đã có hơn 60 năm kinh nghiệm với việc tạo dáng, phô bày những đường cong cơ thể trong các bộ trang phục nóng bỏng. Ở độ tuổi 85, bà là người mẫu lớn tuổi nhất còn sải bước trên sàn catwalk, đại diện cho các nhãn hàng tên tuổi như Dolce & Gabbana, Tata-Naka và Michiko Koshino.
Tính đến nay, bà Selfe đã có hơn 60 năm kinh nghiệm với việc tạo dáng, phô bày những đường cong cơ thể trong các bộ trang phục nóng bỏng. Ở độ tuổi 85, bà là người mẫu lớn tuổi nhất còn sải bước trên sàn catwalk, đại diện cho các nhãn hàng tên tuổi như Dolce & Gabbana, Tata-Naka và Michiko Koshino.

 

Trẻ trung, tài năng và có cơ thể chuẩn mực, điều duy nhất khiến Moffy khác biệt với toàn bộ người mẫu trên thế giới chính là đôi mắt lác luôn nhìn về 2 phía. Dù sở hữu vẻ đẹp không đúng chuẩn, Moffy vẫn được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái. Cô chính thức ký hợp đồng với Storm, công ty quản lý từng phát hiện ra Kate Moss.
Trẻ trung, tài năng và có cơ thể chuẩn mực, điều duy nhất khiến Moffy khác biệt với toàn bộ người mẫu trên thế giới chính là đôi mắt lác luôn nhìn về 2 phía. Dù sở hữu vẻ đẹp không đúng chuẩn, Moffy vẫn được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái. Cô chính thức ký hợp đồng với Storm, công ty quản lý từng phát hiện ra Kate Moss.

 

Là một cựu binh, Alex Minsky may mắn có cơ hội trở về quê nhà, nhưng anh đã vĩnh viễn bỏ lại một chân nơi chiến trường. Dẫu vậy, khiếm khuyết này vẫn không ngăn anh trở thành người mẫu thể hình. Với thân hình săn chắc phủ kín hình xăm và khả năng tạo dáng tốt, mỗi bộ ảnh của Alex Minsky đều thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.
Là một cựu binh, Alex Minsky may mắn có cơ hội trở về quê nhà, nhưng anh đã vĩnh viễn bỏ lại một chân nơi chiến trường. Dẫu vậy, khiếm khuyết này vẫn không ngăn anh trở thành người mẫu thể hình. Với thân hình săn chắc phủ kín hình xăm và khả năng tạo dáng tốt, mỗi bộ ảnh của Alex Minsky đều thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

 

Amazn Eve, 34 tuổi, là người mẫu cao nhất thế giới. Với chiều cao hơn 2 mét, cô như biến mọi người xung quanh trở thành “người lùn”. Chiều cao của cô thậm chí còn được ghi nhận trong sách kỷ lục Guiness. Bên cạnh công việc người mẫu, cô kiếm tiền rất hữu hiệu bằng cách thách thức đàn ông đấu vật với giá 400 USD (khoảng 8,9 triệu VNĐ) mỗi lần.
Amazn Eve, 34 tuổi, là người mẫu cao nhất thế giới. Với chiều cao hơn 2 mét, cô như biến mọi người xung quanh trở thành “người lùn”. Chiều cao của cô thậm chí còn được ghi nhận trong sách kỷ lục Guiness. Bên cạnh công việc người mẫu, cô kiếm tiền rất hữu hiệu bằng cách thách thức đàn ông đấu vật với giá 400 USD (khoảng 8,9 triệu VNĐ) mỗi lần.

 

Casey Legler là phụ nữ, nhưng cô luôn hoá thân thành các mẫu nam trong các shoot ảnh. Với gương mặt xương vuông vức và chiều cao quá khổ, không khó để hiểu tại sao cô được ưa chuộng đến vậy trong hình hài và trang phục đàn ông.
Casey Legler là phụ nữ, nhưng cô luôn hoá thân thành các mẫu nam trong các shoot ảnh. Với gương mặt xương vuông vức và chiều cao quá khổ, không khó để hiểu tại sao cô được ưa chuộng đến vậy trong hình hài và trang phục đàn ông.

 

Mikel Ruffinelli được biết đến với danh hiệu “người mẫu ngoại cỡ có vòng 3 lớn nhất thế giới”. Dẫu mang đến cho cô danh tiếng và công việc người mẫu, chiếc hông 254cm vẫn khiến cô gặp không ít rắc rối trong cuộc sống thường nhật. Cô lái xe tải vì không thể ngồi vừa trong chiếc xe hơi nào, và mỗi lần đi máy bay, cô đều phải mua 2 vé cạnh nhau để có thể nhét vừa “bàn toạ”.
Mikel Ruffinelli được biết đến với danh hiệu “người mẫu ngoại cỡ có vòng 3 lớn nhất thế giới”. Dẫu mang đến cho cô danh tiếng và công việc người mẫu, chiếc hông 254cm vẫn khiến cô gặp không ít rắc rối trong cuộc sống thường nhật. Cô lái xe tải vì không thể ngồi vừa trong chiếc xe hơi nào, và mỗi lần đi máy bay, cô đều phải mua 2 vé cạnh nhau để có thể nhét vừa “bàn toạ”.

 

Ngành công nghiệp thời trang luôn đòi hỏi những người mẫu có gương mặt sáng và ngoại hình chuẩn mực. Tuy vậy, quy tắc này đã bị đảo lộn từ khi Ugly Models ra đời. Công ty này chuyên tuyển những mẫu nam và nữ có ngoại hình kỳ lạ, quái dị hay xấu xí để thực hiện các chuỗi quảng bá thương hiệu dành cho các nhà mốt có đủ can đảm.
Ngành công nghiệp thời trang luôn đòi hỏi những người mẫu có gương mặt sáng và ngoại hình chuẩn mực. Tuy vậy, quy tắc này đã bị đảo lộn từ khi Ugly Models ra đời. Công ty này chuyên tuyển những mẫu nam và nữ có ngoại hình kỳ lạ, quái dị hay xấu xí để thực hiện các chuỗi quảng bá thương hiệu dành cho các nhà mốt có đủ can đảm.

 

Một trường hợp khác không kém phần kỳ lạ là ông Liu Xianping, mẫu 72 tuổi đến từ Trung Quốc. Trái với vẻ bề ngoài già cỗi, ông luôn xuất hiện trong các trang phục của trẻ em gái, với nhiều hoạ tiết và màu sắc sặc sỡ. Dù không quá đẹp, sự tự tin trước ống kính, thân hình mảnh dẻ cùng đôi chân dài thẳng tắp của ông đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người, giúp doanh số bán hàng của thương hiệu mà ông đại diện tăng gấp 5 lần.
Một trường hợp khác không kém phần kỳ lạ là ông Liu Xianping, mẫu 72 tuổi đến từ Trung Quốc. Trái với vẻ bề ngoài già cỗi, ông luôn xuất hiện trong các trang phục của trẻ em gái, với nhiều hoạ tiết và màu sắc sặc sỡ. Dù không quá đẹp, sự tự tin trước ống kính, thân hình mảnh dẻ cùng đôi chân dài thẳng tắp của ông đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người, giúp doanh số bán hàng của thương hiệu mà ông đại diện tăng gấp 5 lần.

 

Jillian Mercado là một phóng viên thời trang. Cô bị chứng rối loạn cơ từ nhỏ và phải sử dụng xe lăng để di chuyển. Cô tham gia cuộc thi tuyển người mẫu cho Diesel “chỉ để cho vui”, nhưng lại bất ngờ được chọn. Cùng với cơ thể bị teo nhỏ và chiếc xe lăn, cô trở thành một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong chiến dịch quảng bá của Diesel, và nhận được vô số phản hồi tích cực từ khách hàng. 
Jillian Mercado là một phóng viên thời trang. Cô bị chứng rối loạn cơ từ nhỏ và phải sử dụng xe lăng để di chuyển. Cô tham gia cuộc thi tuyển người mẫu cho Diesel “chỉ để cho vui”, nhưng lại bất ngờ được chọn. Cùng với cơ thể bị teo nhỏ và chiếc xe lăn, cô trở thành một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong chiến dịch quảng bá của Diesel, và nhận được vô số phản hồi tích cực từ khách hàng. 

Theo Tri Thức Trực Tuyến