Choáng ngợp trước độ xa hoa của siêu du thuyền 6,7 nghìn tỷ

10:18, 08/09/2016

Vợ chồng tỷ phú Nga Andrey Melnichenko và Aleksandra vừa khiến mọi người choáng váng khi hé lộ hình ảnh chiếc siêu du thuyền "Sailing Yacht A" có giá 225 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 6,7 nghìn tỷ VND).

Vợ chồng tỷ phú Nga Andrey Melnichenko và Aleksandra vừa khiến mọi người choáng váng khi hé lộ hình ảnh chiếc siêu du thuyền "Sailing Yacht A" có giá 225 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 6,7 nghìn tỷ VND).

Ban đầu, Andrey đã mua chiếc du thuyền này với giá 190 triệu bảng, nguyên mẫu có tên là Motor Yacht A, sau đó, anh đã độ lại nó thành một phiên bản hoàn toàn mới với chi phí "trên trời" - 225 triệu bảng.

Siêu du thuyền này được ví như một chiếc tàu ngầm hay cung điện nổi xa xỉ bậc nhất thế giới, có chiều dài hơn 140m, với cột buồm cao 90 mét, siêu du thuyền có 8 tầng và một phòng quan sát dưới nước cho phép hành khách ngắm nhìn được cảnh trí ngoạn mục dưới lòng biển. Nó nằm trong danh sách Top 25 du thuyền lớn nhất thế giới. Đây cũng chính là món quà của vị tỷ phú này dành tặng vợ.

Siêu du thuyền này được ví như một chiếc tàu ngầm hay cung điện nổi xa xỉ bậc nhất thế giới, có chiều dài hơn 140m, với cột buồm cao 90 mét, siêu du thuyền có 8 tầng và một phòng quan sát dưới nước cho phép hành khách ngắm nhìn được cảnh trí ngoạn mục dưới lòng biển. Nó nằm trong danh sách Top 25 du thuyền lớn nhất thế giới. Đây cũng chính là món quà của vị tỷ phú này dành tặng vợ.

Sailing Yacht A được thiết kế để chứa 20 hành khách cùng 54 thủy thủ đoàn. Du thuyền có tầm hoạt động hơn 5300 hải lý và đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ. Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế người Pháp Philippe Starck và Martin Francis (người Anh); được đóng bởi nhà máy đóng tàu German Naval tại Nobiskrug, Đức.

Sailing Yacht A được thiết kế để chứa 20 hành khách cùng 54 thủy thủ đoàn. Du thuyền có tầm hoạt động hơn 5300 hải lý và đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ. Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế người Pháp Philippe Starck và Martin Francis (người Anh); được đóng bởi nhà máy đóng tàu German Naval tại Nobiskrug, Đức.

Chữ A trong tên gọi chính là chữ cái đầu tiên trong tên của ông là Andrey và vợ Aleksandra, đồng thời thể hiện sự đảm bảo du thuyền của tỷ phú Nga có thể đứng đầu tiên trong danh sách vận chuyển. Hiện siêu du thuyền đang neo đậu trên sông Thames.

Chữ A trong tên gọi chính là chữ cái đầu tiên trong tên của ông là Andrey và vợ Aleksandra, đồng thời thể hiện sự đảm bảo du thuyền của tỷ phú Nga có thể đứng đầu tiên trong danh sách vận chuyển. Hiện siêu du thuyền đang neo đậu trên sông Thames.

Tỷ phú Melnichenko năm nay 44 tuổi, là người sáng lập ngân hàng MDA Moscow và các nhà máy sản xuất phân bón, sản xuất than, máy phát điện, xuất khẩu thép ống... với khối tài sản lên đến 9 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 97 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes và là người giàu thứ 9 tại Nga.

Tỷ phú Melnichenko năm nay 44 tuổi, là người sáng lập ngân hàng MDA Moscow và các nhà máy sản xuất phân bón, sản xuất than, máy phát điện, xuất khẩu thép ống... với khối tài sản lên đến 9 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 97 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes và là người giàu thứ 9 tại Nga.

Melnichenko học vật lý tại Đại học Lomonosov (Moscow) và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và tín dụng. Khi 21 tuổi, ông đồng sáng lập Ngân hàng MDM - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Nga trong vòng một thập kỷ. Ông đã ngồi ghế hội đồng quản trị của ngân hàng từ năm 1993 đến năm 1997.

Đầu năm nay, Melnichenko là một trong năm doanh nhân được trao giải thưởng đặc biệt của Vladimir Putin cho 'việc tốt' và làm việc từ thiện. Ngoài sự nghiệp kinh doanh của mình, Melnichenko thích đọc sách, du lịch và lặn biển. Để quản lý khối bất động sản của mình, ông sử dụng bốn quản gia, hai người quản lý nhà, ba nhân viên bảo vệ và 14 nhân viên làm vườn.

 

Cô vợ Aleksandra là một ca sĩ nhạc pop kiêm người mẫu nổi tiếng tại Serbia. Cặp đôi gặp nhau ở miền nam nước Pháp vào năm 2003 và kết hôn hai năm sau đó. Vợ chồng họ có 1 đứa con và sở hữu một chú chó thuần chủng tên là Vala - con vật cưng này gần như đồng hành với gia đình họ ở khắp mọi nơi.
Cô vợ Aleksandra là một ca sĩ nhạc pop kiêm người mẫu nổi tiếng tại Serbia. Cặp đôi gặp nhau ở miền nam nước Pháp vào năm 2003 và kết hôn hai năm sau đó. Vợ chồng họ có 1 đứa con và sở hữu một chú chó thuần chủng tên là Vala - con vật cưng này gần như đồng hành với gia đình họ ở khắp mọi nơi.
Thân tàu được làm bằng thép với nội thất sàn gỗ được thiết kế tiện nghi và có những góc quan sát đẹp để hai vợ chồng tỷ phú có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của biển. Du thuyền còn có hệ thống điều khiển kỹ thuật số công nghệ cao hoạt động bằng công nghệ cảm ứng cho phép phi hành đoàn nâng, hạ cánh buồm và thậm chí là thả neo chỉ với một cái chạm tay.

Thân tàu được làm bằng thép với nội thất sàn gỗ được thiết kế tiện nghi và có những góc quan sát đẹp để hai vợ chồng tỷ phú có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của biển.

Du thuyền còn có hệ thống điều khiển kỹ thuật số công nghệ cao hoạt động bằng công nghệ cảm ứng cho phép phi hành đoàn nâng, hạ cánh buồm và thậm chí là thả neo chỉ với một cái chạm tay.

 

 

 

Ngoài nội thất sang trọng, xa xỉ, du thuyền còn là một quần thể không gian giải trí với nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng chăm sóc sức khỏe, phòng massage và chăm sóc sắc đẹp,...
Ngoài nội thất sang trọng, xa xỉ, du thuyền còn là một quần thể không gian giải trí với nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng chăm sóc sức khỏe, phòng massage và chăm sóc sắc đẹp,...

Theo VnMedia