Đại Nghĩa cúi đầu thán phục trước tài năng hát chèo của 'Ca nương 6 tuổi'

15:30, 11/09/2016

Ở hạng mục dành cho Tài năng Đặc biệt, "ca nương 6 tuổi" Tú Thanh khiến cả trường quay vỡ oà cảm xúc vì tiết mục hát chèo "Thị Mầu lên chùa" đầy bứt phá. Đại Nghĩa thực sự nể phục và không tin nổi một cô bé chỉ mới 6 tuổi lại có thể hát được chèo hay đến thế.

Tập 8 của chương trình truyền hình Người hùng tí hon đã lên sóng vào lúc 19h00 ngày 10/09/2016 trên kênh HTV7.

Trong tập này, vòng loại thứ 2 chính thức bắt đầu với sự góp mặt của Biệt đội Hồng hạc (đội trưởng Xuân Thảo - Đình Lộc), Biệt đội Gấu trúc (đội trưởng Tuấn Kiệt) và Biệt đội Sơn ca (đội trưởng Tronie - Thái Trinh).

Vẫn như vòng loại trừ đầu tiên, ở lượt thi đấu này, các Biệt đội sẽ phải biểu diễn trước bộ ba giám khảo Cẩm Ly - John Huy Trần - Đại Nghĩa. Tổng điểm của đội nào thấp nhất thì sẽ rời khỏi chương trình.

Trong tập 8 này, Biệt đội Sơn ca nhờ vào sự toả sáng của Mẫn Nhi, Thanh Sơn, Minh Châu, Bảo Ngọc đã mang về cho đội mình số điểm tổng 28,3 cao ngất ngưởng. Mẫn Nhi đồng thời cũng đốn gục các giám khảo để lấy về điểm trung bình 10 đầu tiên ở Người Hùng Tí Hon năm nay. Biệt đội Sơn ca hiện tại đang đứng đầu bảng điểm; Biệt đội Gấu trúc xếp thứ hai và Biệt đội Hồng hạc đứng thứ 3.

Học trò “Thánh Taxi” Tuấn Kiệt – Tin Tin không hề kém cạnh khi có tiết mục hài kịch vui nhộn. Hoá thân thành “Búp bê vui vẻ” với mái tóc ngang ấn tượng, Tin Tin gần như khiến sân khấu chìm trong những tiếng vỗ tay không ngớt. Bên cạnh đó, “Ca nương 6 tuổi” Tú Thanh cũng bứt phá thành công với tiết mục hát chèo “Thị Mầu lên chùa”. Giám khảo Đại Nghĩa cho biết anh vô cùng thán phục khi xem Tú Thanh trình diễn.

Biệt đội Hồng hạc (Đội trưởng Xuân Thảo – Đình Lộc)  Ở phần thi dành cho Tài năng Ca hát, cô bé xinh xắn Lam Giang gây bất ngờ với ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, Lam Giang chiếm cảm tình bởi vẻ ngoài duyên dáng, ngọt ngào đậm chất Á đông. Nhận xét về Lam Giang, giám khảo Cẩm Ly đánh giá cao những cố gắng của cô bé 12 tuổi, nhưng nữ ca sĩ cũng nhắc nhở rằng Lam Giang chưa có phong độ tốt nhất. Phần hát của cô bé vẫn còn nhiều nốt lên chưa tới, tạo cảm giác hụt hẫng cho người nghe. Điểm mà Lam Giang nhận được là 8,7.

Biệt đội Hồng hạc (Đội trưởng Xuân Thảo – Đình Lộc)

Ở phần thi dành cho Tài năng Ca hát, cô bé xinh xắn Lam Giang gây bất ngờ với ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, Lam Giang chiếm cảm tình bởi vẻ ngoài duyên dáng, ngọt ngào đậm chất Á đông. Nhận xét về Lam Giang, giám khảo Cẩm Ly đánh giá cao những cố gắng của cô bé 12 tuổi, nhưng nữ ca sĩ cũng nhắc nhở rằng Lam Giang chưa có phong độ tốt nhất. Phần hát của cô bé vẫn còn nhiều nốt lên chưa tới, tạo cảm giác hụt hẫng cho người nghe. Điểm mà Lam Giang nhận được là 8,7.

Với hạng mục dành cho Tài năng Nhảy múa, cặp đôi Quang Trung – Minh Ngọc thể hiện bài nhảy dựa trên vở kịch “Aladin và đủ thứ thần”. Minh Ngọc hoá thân thành công chúa, trong khi Quang Trung lại gây ấn tượng với tạo hình phù thuỷ. Sự tung hứng ăn ý, nhịp nhàng của cặp đôi trong từng bước nhảy đã khiến cho sân khấu Người Hùng Tí Hon chìm trong những tiếng vỗ tay không ngớt.  Cẩm Ly – Đại Nghĩa không giấu được sự thích thú với phần trình diễn sang tạo này. Khi được yêu cầu nhận xét, Đại Nghĩa chẳng ngại ngần tiết lộ: “Tiết mục dễ thương. 2 đứa quá là có duyên”. Trong khi đó, Cẩm Ly lại đánh giá cao thần thái của bé Minh Ngọc trong những đoạn diễn tay đôi tình cảm với Quang Trung. Điểm mà Quang Trung – Minh Ngọc nhận được là 9,2.

Với hạng mục dành cho Tài năng Nhảy múa, cặp đôi Quang Trung – Minh Ngọc thể hiện bài nhảy dựa trên vở kịch “Aladin và đủ thứ thần”. Minh Ngọc hoá thân thành công chúa, trong khi Quang Trung lại gây ấn tượng với tạo hình phù thuỷ. Sự tung hứng ăn ý, nhịp nhàng của cặp đôi trong từng bước nhảy đã khiến cho sân khấu Người Hùng Tí Hon chìm trong những tiếng vỗ tay không ngớt.

Cẩm Ly – Đại Nghĩa không giấu được sự thích thú với phần trình diễn sang tạo này. Khi được yêu cầu nhận xét, Đại Nghĩa chẳng ngại ngần tiết lộ: “Tiết mục dễ thương. 2 đứa quá là có duyên”. Trong khi đó, Cẩm Ly lại đánh giá cao thần thái của bé Minh Ngọc trong những đoạn diễn tay đôi tình cảm với Quang Trung. Điểm mà Quang Trung – Minh Ngọc nhận được là 9,2.

Ở hạng mục dành cho Tài năng Đặc biệt, cô bé 6 tuổi Tú Thanh đã khiến cả trường quay vỡ oà cảm xúc vì tiết mục hát chèo “Thị Mầu lên chùa”. Hết hát xẩm, hát xoan “ca nương 6 tuổi” lại thử thách với hát chèo. Đây tưởng chừng như 1 thử thách khó khăn với Tú Thanh, nhưng với sự thông minh, lém lỉnh của mình, Tú Thanh đã toả sáng và biến sân khấu Người Hùng Tí Hon thành sân chơi của riêng mình. Điều đặc biệt, bé Lam Giang – đồng đội của Tú Thanh cũng góp mặt trong tiết mục với vai trò phụ diễn.
Ở hạng mục dành cho Tài năng Đặc biệt, cô bé 6 tuổi Tú Thanh đã khiến cả trường quay vỡ oà cảm xúc vì tiết mục hát chèo “Thị Mầu lên chùa”. Hết hát xẩm, hát xoan “ca nương 6 tuổi” lại thử thách với hát chèo. Đây tưởng chừng như 1 thử thách khó khăn với Tú Thanh, nhưng với sự thông minh, lém lỉnh của mình, Tú Thanh đã toả sáng và biến sân khấu Người Hùng Tí Hon thành sân chơi của riêng mình. Điều đặc biệt, bé Lam Giang – đồng đội của Tú Thanh cũng góp mặt trong tiết mục với vai trò phụ diễn.
Trong lúc Tú Thanh thể hiện, Cẩm Ly – John Huy Trần – Đại Nghĩa liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên. Đại Nghĩa nhận xét rằng từng câu hát hay động tác di chuyển của Tú Thanh đều toát lên khí chất của một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Bản thân Đại Nghĩa cũng không tin được rằng 1 cô bé chỉ mới 6 tuổi như Tú Thanh lại có thể hát được chèo. “Chú hay cô Cẩm Ly ngồi đây cũng không dám nói rằng mình làm được như con. Con hát chèo nhẹ nhàng như không. Chú thực sự nể phục con” – Đại Nghĩa nói thêm.
Trong lúc Tú Thanh thể hiện, Cẩm Ly – John Huy Trần – Đại Nghĩa liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên. Đại Nghĩa nhận xét rằng từng câu hát hay động tác di chuyển của Tú Thanh đều toát lên khí chất của một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Bản thân Đại Nghĩa cũng không tin được rằng 1 cô bé chỉ mới 6 tuổi như Tú Thanh lại có thể hát được chèo. “Chú hay cô Cẩm Ly ngồi đây cũng không dám nói rằng mình làm được như con. Con hát chèo nhẹ nhàng như không. Chú thực sự nể phục con” – Đại Nghĩa nói thêm.
Riêng John Huy Trần thì nhận xét ở những đêm thi trước, Tú Thanh thường rất ít khi nhìn vào mắt bạn diễn khi đang đứng trên sân khấu. Tuy nhiên ở vòng thi này, cô bé đã khắc phục được nhược điểm và diễn ánh mắt cực điêu luyện. Giám khảo Đại Nghĩa đã cho Tú Thanh điểm 10 tuyệt đối, điểm trung bình mà cô bé xinh xắn này nhận được là 9,5.  Sau 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Hồng hạc nhận được là 27,4 điểm.

Riêng John Huy Trần thì nhận xét ở những đêm thi trước, Tú Thanh thường rất ít khi nhìn vào mắt bạn diễn khi đang đứng trên sân khấu. Tuy nhiên ở vòng thi này, cô bé đã khắc phục được nhược điểm và diễn ánh mắt cực điêu luyện. Giám khảo Đại Nghĩa đã cho Tú Thanh điểm 10 tuyệt đối, điểm trung bình mà cô bé xinh xắn này nhận được là 9,5. 

Sau 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Hồng hạc nhận được là 27,4 điểm.

Biệt đội Gấu trúc (Đội trưởng Tuấn Kiệt)  Ở biệt đội Gấu trúc, sự chú ý một lần nữa đổ dồn vào “thần đồng 5 tuổi” Tin Tin. Với quyết tâm mang màu sắc tươi mới lên sân khấu, đội trưởng Tuấn Kiệt đã dàn dựng cho học trò của mình tiết mục hài kịch mang phong cách Nhật Bản ấn tượng. Trong phần thi này, Tin Tin xuất hiện với tạo hình “Búp bê vui vẻ”, kiểu trang điểm hài hước cùng mái tóc ngang bắt mắt đã làm khán giả Người Hùng Tí Hon phải cười ngất ngưỡng. Ngay trong giây phút Tin Tin mới xuất hiện, giám khảo John Huy Trần đã đập bàn hoảng hốt, riêng Đại Nghĩa - Cẩm Ly thì nhìn nhau cười sặc sụa không ngừng. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu Người Hùng Tí Hon, Tin Tin có cuộc “lột xác” ngoạn mục gây ngỡ ngàng đến thế.

Biệt đội Gấu trúc (Đội trưởng Tuấn Kiệt) 

Ở biệt đội Gấu trúc, sự chú ý một lần nữa đổ dồn vào “thần đồng 5 tuổi” Tin Tin. Với quyết tâm mang màu sắc tươi mới lên sân khấu, đội trưởng Tuấn Kiệt đã dàn dựng cho học trò của mình tiết mục hài kịch mang phong cách Nhật Bản ấn tượng. 

Trong phần thi này, Tin Tin xuất hiện với tạo hình “Búp bê vui vẻ”, kiểu trang điểm hài hước cùng mái tóc ngang bắt mắt đã làm khán giả Người Hùng Tí Hon phải cười ngất ngưỡng. Ngay trong giây phút Tin Tin mới xuất hiện, giám khảo John Huy Trần đã đập bàn hoảng hốt, riêng Đại Nghĩa - Cẩm Ly thì nhìn nhau cười sặc sụa không ngừng. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu Người Hùng Tí Hon, Tin Tin có cuộc “lột xác” ngoạn mục gây ngỡ ngàng đến thế.

Nội dung phần trình diễn của Tin Tin khá đơn giản, trong vai “Búp bê vui vẻ”, cậu bé có nhiệm vụ mang đến nụ cười cho những người xung quanh. Dù không có bạn diễn và cũng chẳng hát múa nhiều như các đêm thi trước nhưng Tin Tin vẫn gây náo loạn sân khấu. Đến gần cuối tiết mục, cậu bé 5 tuổi này còn nằm hẳn ra sàn, thể hiện loạt động tác hình thể không thể nào hài hước, bất ngờ hơn.
Nội dung phần trình diễn của Tin Tin khá đơn giản, trong vai “Búp bê vui vẻ”, cậu bé có nhiệm vụ mang đến nụ cười cho những người xung quanh. Dù không có bạn diễn và cũng chẳng hát múa nhiều như các đêm thi trước nhưng Tin Tin vẫn gây náo loạn sân khấu. Đến gần cuối tiết mục, cậu bé 5 tuổi này còn nằm hẳn ra sàn, thể hiện loạt động tác hình thể không thể nào hài hước, bất ngờ hơn.
Nhận xét về Tin Tin, Cẩm Ly bày tỏ sự kinh ngạc khi cậu bé 5 tuổi này làm được những điều mà không phải bất cứ nghệ sĩ trưởng thành nào cũng khó có thể thực hiện. Với Cẩm Ly, Tin Tin là một trường hợp đặc biệt, cậu bé luôn thu hút sự chú ý không chỉ bằng tài năng mà còn bởi sự đáng yêu, ngộ nghĩnh, thông minh hiếm có ở lứa tuổi này. Điểm mà Tin Tin nhận được là 9,5.
Nhận xét về Tin Tin, Cẩm Ly bày tỏ sự kinh ngạc khi cậu bé 5 tuổi này làm được những điều mà không phải bất cứ nghệ sĩ trưởng thành nào cũng khó có thể thực hiện. Với Cẩm Ly, Tin Tin là một trường hợp đặc biệt, cậu bé luôn thu hút sự chú ý không chỉ bằng tài năng mà còn bởi sự đáng yêu, ngộ nghĩnh, thông minh hiếm có ở lứa tuổi này. Điểm mà Tin Tin nhận được là 9,5.
Với hạng mục dành cho Tài năng Ca hát, cô bé 11 tuổi Kim Chi thể hiện “Liên khúc Lý ngựa ô” với phong cách trẻ trung, tươi mới. Dù có nhiều cố gắng song Kim Chi vẫn chưa thuyết phục được các giám khảo. Cẩm Ly cho rằng Kim Chi có phần không thoải mái khi trình diễn. Đồng quan điểm với Cẩm Ly, Đại Nghĩa – John Huy Trần cũng dành cho Kim Chi những lời khuyên rằng phải thay đổi bản thân và cố gắng hơn trong những vòng sau. Nghe tới đây, Kim Chi đã bật khóc nức nở. Điểm mà Kim Chi nhận được là 8,7.
Với hạng mục dành cho Tài năng Ca hát, cô bé 11 tuổi Kim Chi thể hiện “Liên khúc Lý ngựa ô” với phong cách trẻ trung, tươi mới. Dù có nhiều cố gắng song Kim Chi vẫn chưa thuyết phục được các giám khảo. Cẩm Ly cho rằng Kim Chi có phần không thoải mái khi trình diễn. Đồng quan điểm với Cẩm Ly, Đại Nghĩa – John Huy Trần cũng dành cho Kim Chi những lời khuyên rằng phải thay đổi bản thân và cố gắng hơn trong những vòng sau. Nghe tới đây, Kim Chi đã bật khóc nức nở. Điểm mà Kim Chi nhận được là 8,7.
Ở hạng mục dành cho Tài năng Nhảy múa, cặp đôi Minh Quân – Thanh Ngân đã khiến Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần đứng ngồi không yên vì bài nhảy lấy ý tưởng từ những trận đấu bò ở Tây Ban Nha. Xuất hiện trong trang phục đỏ bắt mắt, Minh Quân – Thanh Ngân liên tục thể hiện những động tác nhảy đối đầu bắt mắt.
Ở hạng mục dành cho Tài năng Nhảy múa, cặp đôi Minh Quân – Thanh Ngân đã khiến Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần đứng ngồi không yên vì bài nhảy lấy ý tưởng từ những trận đấu bò ở Tây Ban Nha. Xuất hiện trong trang phục đỏ bắt mắt, Minh Quân – Thanh Ngân liên tục thể hiện những động tác nhảy đối đầu bắt mắt.
Đại Nghĩa đã phải thốt lên kinh ngạc khi xem học trò “Thánh Taxi” Tuấn Kiệt trình diễn. Trong khi đó, Cẩm Ly đã cho ngay cặp đôi đáng yêu này điểm 10 tuyệt đối. John Huy Trần cũng đặc biệt hài lòng với Minh Quân – Thanh Ngân. Tuy nhiên, vì muốn cho 2 thí sinh có thêm động lực phấn đấu, John Huy Trần chỉ cho Thanh Ngân – Minh Quân 9 điểm. Ngay khi John Huy Trần vừa công bố, MC Ốc Thanh Vân đã phản ứng lại bằng cách thể hiện thái độ “bất mãn”. Điểm mà Thanh Ngân – Minh Quân đạt được là 9,7.  Sau 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Gấu trúc nhận đươc là 27,9 điểm.

Đại Nghĩa đã phải thốt lên kinh ngạc khi xem học trò “Thánh Taxi” Tuấn Kiệt trình diễn. Trong khi đó, Cẩm Ly đã cho ngay cặp đôi đáng yêu này điểm 10 tuyệt đối. John Huy Trần cũng đặc biệt hài lòng với Minh Quân – Thanh Ngân. Tuy nhiên, vì muốn cho 2 thí sinh có thêm động lực phấn đấu, John Huy Trần chỉ cho Thanh Ngân – Minh Quân 9 điểm. Ngay khi John Huy Trần vừa công bố, MC Ốc Thanh Vân đã phản ứng lại bằng cách thể hiện thái độ “bất mãn”. Điểm mà Thanh Ngân – Minh Quân đạt được là 9,7. 

Sau 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Gấu trúc nhận đươc là 27,9 điểm.

Biệt đội Sơn ca (Đội trưởng Tronie – Thái Trinh)  Được đánh giá là 1 trong những thí sinh nhí hát tốt nhất Người Hùng Tí Hon năm nay, cô bé 14 tuổi Mẫn Nhi đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến tiết mục “Cha”. Đây là một ca khúc do nhạc sĩ Anh Tuấn sáng tác. Với sự hỗ trợ của 2 nhạc công, Mẫn Nhi tự tin khoe giọng hát đầy nội lực và đốn tim bộ ba giám khảo hoàn toàn. John Huy Trần đã phải thốt lên kinh ngạc và nhận xét rằng: “Con làm chú nổi da gà và muốn “wow” lên”. Con quá sức gây bất ngờ”.  Đồng quan điểm với John Huy Trần, Đại Nghĩa – Cẩm Ly cũng dành cho Mẫn Nhi những lời khen nức nở. Cuối cùng, 3 vị giám khảo đồng lòng trao cho Mẫn Nhi điểm 10 tuyệt đối. Với 3 con điểm 10 tròn trĩnh, Mẫn Nhi là thí sinh đầu tiên của Người Hùng Tí Hon mùa này có điểm trung bình là 10. Sự trưởng thành và bứt phá của Mẫn Nhi hứa hẹn sẽ mang đến cho chương trình nhiều tiết mục hấp dẫn.

Biệt đội Sơn ca (Đội trưởng Tronie – Thái Trinh)

Được đánh giá là 1 trong những thí sinh nhí hát tốt nhất Người Hùng Tí Hon năm nay, cô bé 14 tuổi Mẫn Nhi đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến tiết mục “Cha”. Đây là một ca khúc do nhạc sĩ Anh Tuấn sáng tác. Với sự hỗ trợ của 2 nhạc công, Mẫn Nhi tự tin khoe giọng hát đầy nội lực và đốn tim bộ ba giám khảo hoàn toàn. John Huy Trần đã phải thốt lên kinh ngạc và nhận xét rằng: “Con làm chú nổi da gà và muốn “wow” lên”. Con quá sức gây bất ngờ”.

Đồng quan điểm với John Huy Trần, Đại Nghĩa – Cẩm Ly cũng dành cho Mẫn Nhi những lời khen nức nở. Cuối cùng, 3 vị giám khảo đồng lòng trao cho Mẫn Nhi điểm 10 tuyệt đối. Với 3 con điểm 10 tròn trĩnh, Mẫn Nhi là thí sinh đầu tiên của Người Hùng Tí Hon mùa này có điểm trung bình là 10. Sự trưởng thành và bứt phá của Mẫn Nhi hứa hẹn sẽ mang đến cho chương trình nhiều tiết mục hấp dẫn.

Với phần thi dành cho Tài năng nhảy múa, cặp đôi Minh Châu – Bảo Ngọc khiến Ốc Thanh Vân hú hét không ngừng vì tiết mục nhảy lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình “Kungfu Panda”. Minh Châu vào vai cậu học trò ham ăn, ham chơi. Bảo Ngọc hoá thân thành sư phụ, đang bắt ép đệ tử chuyên tâm luyện võ. Những động tác nhảy tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có độ ăn ý cực cao đã giúp Minh Châu – Bảo Ngọc chiếm trọn cảm tình của 3 vị giám khảo. John Huy Trần đánh giá cao 2 thí sinh nhí bởi ý tưởng dàn dựng tốt, phản xạ nhanh nhạy. Điểm trung bình Minh Châu – Bảo Ngọc có là 9,5.

Với phần thi dành cho Tài năng nhảy múa, cặp đôi Minh Châu – Bảo Ngọc khiến Ốc Thanh Vân hú hét không ngừng vì tiết mục nhảy lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình “Kungfu Panda”. Minh Châu vào vai cậu học trò ham ăn, ham chơi. Bảo Ngọc hoá thân thành sư phụ, đang bắt ép đệ tử chuyên tâm luyện võ.

Những động tác nhảy tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có độ ăn ý cực cao đã giúp Minh Châu – Bảo Ngọc chiếm trọn cảm tình của 3 vị giám khảo. John Huy Trần đánh giá cao 2 thí sinh nhí bởi ý tưởng dàn dựng tốt, phản xạ nhanh nhạy. Điểm trung bình Minh Châu – Bảo Ngọc có là 9,5.

Cậu bé 5 tuổi Thanh Sơn khép lại đêm thi thứ 8 của Người Hùng Tí Hon bằng tiết mục kịch về người cha làm nghề sửa xe. Vì muốn có tiền mua cho đứa con trai chiếc xe đạp mới, Thanh Sơn đã rải đinh xuống đường để giăng bẫy mọi người. Chẳng may, có 1 cô bé trạc tuổi con trai Thanh Sơn giẫm phải đinh. Sau khi vá xe và trò chuyện cùng cô bé, Thanh Sơn nhận ra sai lầm của mình. “Ông bố” đáng thương này đã từ chối nhận tiền sửa xe và chấm dứt hành động giăng bẫy không tốt.
Cậu bé 5 tuổi Thanh Sơn khép lại đêm thi thứ 8 của Người Hùng Tí Hon bằng tiết mục kịch về người cha làm nghề sửa xe. Vì muốn có tiền mua cho đứa con trai chiếc xe đạp mới, Thanh Sơn đã rải đinh xuống đường để giăng bẫy mọi người. Chẳng may, có 1 cô bé trạc tuổi con trai Thanh Sơn giẫm phải đinh. Sau khi vá xe và trò chuyện cùng cô bé, Thanh Sơn nhận ra sai lầm của mình. “Ông bố” đáng thương này đã từ chối nhận tiền sửa xe và chấm dứt hành động giăng bẫy không tốt.
Nhận xét về Thanh Sơn, giám khảo Cẩm Ly cho rằng cậu bé có sự tiến bộ trong cách trình diễn. Tuy nhiên, thông điệp của tiểu phẩm mang đến chưa rõ ràng, cách thể hiện còn thiếu cao trào và điểm nhấn. Vậy nên, các giám khảo chỉ có thể cho Thanh Sơn điểm trung bình là 8,8.  Kết thúc 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Sơn ca nhận được là 28,3.

Nhận xét về Thanh Sơn, giám khảo Cẩm Ly cho rằng cậu bé có sự tiến bộ trong cách trình diễn. Tuy nhiên, thông điệp của tiểu phẩm mang đến chưa rõ ràng, cách thể hiện còn thiếu cao trào và điểm nhấn. Vậy nên, các giám khảo chỉ có thể cho Thanh Sơn điểm trung bình là 8,8. 

Kết thúc 3 phần thi, tổng điểm mà Biệt đội Sơn ca nhận được là 28,3.

Tập 9 của Người Hùng Tí Hon sẽ được phát sóng vào lúc 19h00 ngày 17/09/2016 trên kênh HTV7.
Tập 9 của Người Hùng Tí Hon sẽ được phát sóng vào lúc 19h00 ngày 17/09/2016 trên kênh HTV7.

Theo VnMedia