Loạt Hoa hậu - Á Hậu ra quân ý nghĩa ngày khai trường

19:23, 05/09/2016

Các người đẹp hoạt động ý nghĩa sau khi đăng quang, người làm từ thiện, người về thăm trường cũ.

Các người đẹp hoạt động ý nghĩa sau khi đăng quang, người làm từ thiện, người về thăm trường cũ.

s
Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh về dự lễ khai giảng tại trường Việt Đức

Sáng nay, hòa chung không khí khai giảng năm học mới của học sinh trên cả nước, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã trở về trường cũ của cô là THPT Việt Đức để tham dự lễ khai giảng cùng hơn 1.000 học sinh và các thây cô giáo tại đây.Hoa hậu Mỹ Linh vừa trở về nhà sau khoảng thời gian tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội cùng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ngay từ khi xuất hiện cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các thầy cô giáo và các em học sinh.Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ cùng các thầy cô giáo và các em học sinh, Hoa hậu Mỹ Linh đã có những lời tâm sự, chia sẻ về những kỷ niệm của cô tại mái trường thân yêu. Hoa hậu cho biết đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất đời học sinh mà cô sẽ không bao giờ quên. 

Nhân dịp về thăm trường cũ, Hoa hậu Mỹ Linh cũng đã trích một phần nhỏ trong số tiền thưởng của mình để đóng góp vào quý khuyến học của trường.Theo dự kiến, chiều cùng ngày, Hoa hậu sẽ trở về thăm mái trường mà cô đang theo học đó là Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Về trường cũ dự lễ khai giảng còn có bố của tân Hoa Hậu.
Về trường cũ dự lễ khai giảng còn có bố của tân Hoa Hậu.
Không chỉ có các bạn học sinh, mà cả những thầy cô cũng tự hào khi được chụp ảnh cùng  cô học trò cũ xinh đẹp.
Không chỉ có các bạn học sinh, mà cả những thầy cô cũng tự hào khi được chụp ảnh cùng cô học trò cũ xinh đẹp.
Vẻ tươi tắn của Hoa Hậu Mỹ Linh.
Vẻ tươi tắn của Hoa Hậu Mỹ Linh.
Á Hậu Thùy Dung dự khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn

Á Hậu Thùy Dung dự khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn

Á hậu HHVN 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung trở về trường THPT Lê Quý Đôn tham dự lễ khai giảng. Người đẹp từng có thời gian ba năm gắn bó cùng ngôi trường này trước khi theo học tại Đại học Ngoại Thương TPHCM. Người đẹp xuất hiện tại trường với chiếc váy trắng đơn giản và chọn lối trang điểm nhẹ nhàng. 

Tại buổi lễ, Thùy Dung có dịp tham dự nghi thức chào cờ quen thuộc. Cô cho biết, tuy rời xa trường hơn hai năm, nhưng từng nghi thức, từng lời chỉ dẫn của các thầy cô vẫn còn đọng lại như in trong đầu của Thùy Dung. Người đẹp sinh năm 1996 nóng lòng lắng nghe lời phát biểu mở màn năm học của Thầy Hiệu trưởng. Thùy Dung cho biết, cô học hỏi rất nhiều từ phong thái điểm đạm, cách dụng ngôn ngữ trau chuốt của Thầy cho phần thi Ứng xử ở chung kết Hoa hậu Việt Nam.
Tại buổi lễ, Thùy Dung có dịp tham dự nghi thức chào cờ quen thuộc. Cô cho biết, tuy rời xa trường hơn hai năm, nhưng từng nghi thức, từng lời chỉ dẫn của các thầy cô vẫn còn đọng lại như in trong đầu của Thùy Dung. Người đẹp sinh năm 1996 nóng lòng lắng nghe lời phát biểu mở màn năm học của Thầy Hiệu trưởng. Thùy Dung cho biết, cô học hỏi rất nhiều từ phong thái điểm đạm, cách dụng ngôn ngữ trau chuốt của Thầy cho phần thi Ứng xử ở chung kết Hoa hậu Việt Nam.
Bên cạnh đó, Thùy Dung có đôi lời phát biểu tri ân đến nhà trường nhân dịp trở lại này. Cô cho biết bản thân vô cùng tự hào khi được học tập tại ngồi trường Lê Quý Đôn với nhiều tình cảm, kỷ niệm với thầy cô, bạn bè. Buổi lễ khai giảng kết thúc trong không khí vui tươi. Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô cũ và ban lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, cô dành thời gian thăm quan lớp học cũ hay những góc trường quen thuộc thời phổ thông.
Bên cạnh đó, Thùy Dung có đôi lời phát biểu tri ân đến nhà trường nhân dịp trở lại này. Cô cho biết bản thân vô cùng tự hào khi được học tập tại ngồi trường Lê Quý Đôn với nhiều tình cảm, kỷ niệm với thầy cô, bạn bè. Buổi lễ khai giảng kết thúc trong không khí vui tươi. Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô cũ và ban lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, cô dành thời gian thăm quan lớp học cũ hay những góc trường quen thuộc thời phổ thông.
s
Á Hậu HHVN Thanh Tú về trường Chu Văn An dự khai giảng

Có mặt tại trường cũ Chu Văn An, ngôi trường đã gắn bó với mình suốt thời THPT, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú không khỏi bồi hồi xúc động: “Cảm giác của em cứ như 7 năm trước, là một cô học sinh 16 tuổi bước vào ngưỡng cửa mới của thời học sinh. Lần trở về này, được gặp lại thầy cô và giao lưu với các bạn học sinh, được bước theo đoàn dâng hoa tượng đài cụ Chu Văn An, em cảm thấy rất mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc ”.

Hôm nay, Á hậu 1 HHVN 2016 Ngô Thanh Thanh Tú khá đơn giản trong áo dài trắng nhưng vẫn nổi bật với chiều cao nổi trội và nụ cười rạng rỡ. Cô nhanh chóng hòa vào không khí sôi nổi của buổi khai giảng trường Chu Vân An và cùng tham gia các  hoạt động truyền thống với các bạn học sinh như hát chung ca khúc “Chu Văn An trong tôi”, dâng hoa tượng đài Danh nhân Chu Văn An…
Hôm nay, Á hậu 1 HHVN 2016 Ngô Thanh Thanh Tú khá đơn giản trong áo dài trắng nhưng vẫn nổi bật với chiều cao nổi trội và nụ cười rạng rỡ. Cô nhanh chóng hòa vào không khí sôi nổi của buổi khai giảng trường Chu Vân An và cùng tham gia các hoạt động truyền thống với các bạn học sinh như hát chung ca khúc “Chu Văn An trong tôi”, dâng hoa tượng đài Danh nhân Chu Văn An…

 

 

Á hậu Thanh Tú theo học ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đã ra trường. Sau khi kết thúc cuộc thi người đẹp cho biết, cô muốn trau dồi thêm kiến thức bị để chuẩn bị cho năm sau thi vào Bộ Ngoại giao.
Á hậu Thanh Tú theo học ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đã ra trường. Sau khi kết thúc cuộc thi người đẹp cho biết, cô muốn trau dồi thêm kiến thức bị để chuẩn bị cho năm sau thi vào Bộ Ngoại giao.
s

Á Hậu Bản sắc Việt Thúy Hằng đi từ thiện cùng Khánh Ly

Ý thức được vai trò của một Á hậu, sau khi đăng quang danh vị này, Phạm Thúy Hằng cùng ê kíp đã lên kế hoạch tập trung tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng. Trong lần danh ca Khánh Ly trở lại Đà Lạt sau 60 năm, để hát và làm từ thiện, Á hậu Thúy Hằng đã đồng hành cùng bà và những người bạn.

(Á hậu Thúy Hằng cùng với danh ca Khánh Ly trong lần trở lại Đà Lạt)

Cụ thể, vào đêm 3/9, danh ca Khánh Ly và các giọng ca: Quang Thành, Anh Khoa, Lệ Thu... đã trình diễn liveshow

Cụ thể, vào đêm 3/9, danh ca Khánh Ly và các giọng ca: Quang Thành, Anh Khoa, Lệ Thu... đã trình diễn liveshow "Lại gần với nhau" tại Đà Lạt nhằm gây quỹ "Vòng tay nhân ái". Ngồi ở hàng ghế khán giả, Á hậu Thúy Hằng chia sẻ cô đã rất xúc động khi nghe Khánh Ly, Lệ Thu, Anh Khoa thể hiện những ca khúc vượt thời gian. Ngày 4/9, Á hậu Thúy Hằng đã đồng hành cùng các danh ca thăm, tặng quà bệnh nhân phong Di Linh; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Bảo Lộc (Lâm Đồng)...

Á hậu Thúy Hằng mặc trang phục khá giản dị, hòa mình chia sẻ cùng các bệnh nhân phong. Thúy Hằng và danh ca Khánh Ly, ca sĩ Quang Thành đã hát tặng các bệnh nhân ca khúc thật ý nghĩa: “Ba ngọn nến lung linh”.

 

 

Trong cuộc hành trình từ thiện cùng với danh ca Khánh Ly, Thúy Hằng đã không nén được xúc động khi gặp những cảnh đời đầy éo le. Thúy Hằng rất tâm đắc câu ranh ngôn: “Hương vị của cuộc đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của cuộc đời là cho đi”. Cuộc hội ngộ với danh ca Khánh Ly cũng giúp Thúy Hằng ngộ ra nhiều hơn triết lý về “cho” và “nhận”.
Trong cuộc hành trình từ thiện cùng với danh ca Khánh Ly, Thúy Hằng đã không nén được xúc động khi gặp những cảnh đời đầy éo le. Thúy Hằng rất tâm đắc câu ranh ngôn: “Hương vị của cuộc đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của cuộc đời là cho đi”. Cuộc hội ngộ với danh ca Khánh Ly cũng giúp Thúy Hằng ngộ ra nhiều hơn triết lý về “cho” và “nhận”.

Theo Vietnamnet