Té ngửa với khách sạn hạng nhất ở Triều Tiên

10:07, 13/09/2016

Mặc dù Ryanggang được cho là niềm tự hào của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng nhiều du khách phát hiện khách sạn này không như những gì quảng cáo.

Mặc dù Ryanggang được cho là niềm tự hào của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng nhiều du khách phát hiện khách sạn này không như những gì quảng cáo.

Là một trong 8 khách sạn ở Bình Nhưỡng, Ryanggang được xây dựng nhằm gây ấn tượng với các du khách tới thủ đô.

Khách sạn Ryanggang được xây dựng vào năm 1989

Khách sạn Ryanggang được xây dựng vào năm 1989

Theo NorthKoreaTravel, Ryanggang là khách sạn hạng nhất ở Bình Nhưỡng với 11 tầng và 330 phòng ngủ. Bên trong khách sạn có thư viện, phòng chơi bida, quầy bar... và còn có cả một nhà hàng trên tầng thượng.

Sảnh khách sạn.

Sảnh khách sạn.

Tuy nhiên, đa số đánh giá trên trang TripAdvisor về khách sạn này lại không mấy tốt đẹp. Một du khách Trung Quốc còn dùng những từ ngữ như "bẩn thỉu và lạnh lẽo" để mô tả về tòa nhà này.

Nhiều du khách phàn nàn về nhà vệ sinh cũ kỹ

Nhiều du khách phàn nàn về nhà vệ sinh cũ kỹ

Thậm chí, một số du khách còn tỏ ra thất vọng trước "hành lang vắng teo, thức ăn chán ngắt hay nhà vệ sinh cũ kỹ".

"Khách sạn này rất tồi... Những chiếc giường cứng tới nỗi tôi nghĩ sàn nhà còn thoải mái hơn", một du khách Đức phàn nàn. "Tôi đã cố gắng nghĩ tới điều gì đó tích cực để nói về khách sạn Ryanggang nhưng không thể".

Thậm chí một số người còn không hài lòng với những hàng lang vắng ngắt

Thậm chí một số người còn không hài lòng với những hàng lang vắng ngắt

Trong khi đó, một du khách khác tới từ Estonia cho biết, tour của họ gồm 4 đêm ở khách sạn Ryanggang nhưng sau khi quá nhiều người phàn nàn về việc không có lò sưởi và nước ấm. nên họ đã chuyển sang khách sạn Sosan ở gần đó.

Những chiếc giường được cho là không thoải mái bằng sàn nhà.

Những chiếc giường được cho là không thoải mái bằng sàn nhà.

"Khi tới khách sạn, chúng tôi được thông báo là có nước ấm từ 9h sáng tới 11h tối. Nhưng sau đó, chúng tôi phát hiện đó chỉ là một lời nói dối và không hề có nước ấm. Trời rất lạnh nhưng hệ thống sưởi dường như không tồn tại. Chúng tôi phải mặc áo khoác rồi bước lòng vòng để làm nóng cơ thể".

Theo Sầm Hoa
Vietnamnet