Tiếc nuối nhan sắc của Tứ đại mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ một thời

13:56, 08/09/2016

Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà và Trương Mạn Ngọc từng làm mê đắm trái tim hàng triệu khán giả không chỉ nhờ vẻ đẹp nữ thần mà còn bởi diễn xuất tuyệt vời.

Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà và Trương Mạn Ngọc từng làm mê đắm trái tim hàng triệu khán giả không chỉ nhờ vẻ đẹp nữ thần mà còn bởi diễn xuất tuyệt vời.

Quan Chi Lâm  Quan Chi Lâm từng được tạp chí People của Mỹ lựa chọn là một trong

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm từng được tạp chí People của Mỹ lựa chọn là một trong "50 nghệ sĩ đẹp nhất thế giới". Cô là người đẹp nổi danh trên màn ảnh xứ Trung thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20.

Đóng phim từ năm 1983, Quan Chi Lâm từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách cũng như hợp tác bên nhiều tài tử nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Thành Long, Lý Liên Kiệt... Vai diễn để đời của người đẹp là nhân vật dì Thập Tam trong series phim điện ảnh ăn khách Hoàng Phi Hồng.
Đóng phim từ năm 1983, Quan Chi Lâm từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách cũng như hợp tác bên nhiều tài tử nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Thành Long, Lý Liên Kiệt... Vai diễn để đời của người đẹp là nhân vật dì Thập Tam trong series phim điện ảnh ăn khách Hoàng Phi Hồng.
Hiện tại, Quan Chi Lâm đã bước sang tuổi 54 và không thể ngăn được
Hiện tại, Quan Chi Lâm đã bước sang tuổi 54 và không thể ngăn được "sức tàn phá" của thời gian. Việc thường xuyên tiêm botox để níu kéo tuổi xuân càng khiến gương mặt Quan Chi Lâm thêm cứng đờ và biến dạng.
Vương Tổ Hiền  Vương Tổ Hiền sinh ra tại Đài Bắc nhưng trở nên nổi tiếng khi hoạt động ở Hong Kong. Cô bước chân vào làng giải trí năm 1984 và trở thành mỹ nữ vạn người mê sau khi thể hiện nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiện nữ u hồn. Vai diễn trên đã đem về cho Vương Tổ Hiền danh hiệu Ảnh hậu tại giải thưởng Kim Mã. Bên cạnh đó, Nhiếp Tiểu Thiện do Vương Tổ Hiền thể hiện còn được coi là phiên bản kinh điển khó có thể vượt qua.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền sinh ra tại Đài Bắc nhưng trở nên nổi tiếng khi hoạt động ở Hong Kong. Cô bước chân vào làng giải trí năm 1984 và trở thành mỹ nữ vạn người mê sau khi thể hiện nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiện nữ u hồn. Vai diễn trên đã đem về cho Vương Tổ Hiền danh hiệu Ảnh hậu tại giải thưởng Kim Mã. Bên cạnh đó, Nhiếp Tiểu Thiện do Vương Tổ Hiền thể hiện còn được coi là phiên bản kinh điển khó có thể vượt qua.

Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của Vương Tổ Hiền khi mỗi năm cô đóng tới 6 đến 7 bộ phim. Những tác phẩm tiêu biểu của người đẹp trong giai đoạn này bao gồm Thần bài, Đông Phương Bất Bại - Phong vân tái khởi, Thanh Xà Bạch Xà... Tháng 9/2005 Vương Tổ Hiền chính thức rút lui khỏi làng giải trí.
Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của Vương Tổ Hiền khi mỗi năm cô đóng tới 6 đến 7 bộ phim. Những tác phẩm tiêu biểu của người đẹp trong giai đoạn này bao gồm Thần bài, Đông Phương Bất Bại - Phong vân tái khởi, Thanh Xà Bạch Xà... Tháng 9/2005 Vương Tổ Hiền chính thức rút lui khỏi làng giải trí.
Vương Tổ Hiền ở tuổi 49 trông thay đổi rất nhiều. Gương mặt cô kém tự nhiên vì lạm dụng dao tiêm botox.
Vương Tổ Hiền ở tuổi 49 trông thay đổi rất nhiều. Gương mặt cô kém tự nhiên vì lạm dụng dao tiêm botox.
 Ôn Bích Hà  Ôn Bích Hà chạm ngõ điện ảnh năm 15 tuổi với bộ phim Lonely Fifteen. Ngay ở vai diễn đầu tay, người đẹp đã nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 2.

Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà chạm ngõ điện ảnh năm 15 tuổi với bộ phim Lonely Fifteen. Ngay ở vai diễn đầu tay, người đẹp đã nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 2.

Ôn Bích Hà bước lên hàng ngôi sao nổi tiếng với bộ phim Everlasting Love, hợp tác với Lưu Đức Hoa. Cô ghi điểm trong lòng khán giả với vẻ đẹp rạng rỡ và khả năng diễn xuất tuyệt vời. Người đẹp tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm Love unto Waste (1986) và Rouge (1987).

Bên cạnh thành công trong mảng phim điện ảnh, Ôn Bích Hà còn ghi dấu ấn trong dòng phim truyền hình với các vai diễn như Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình, Đát Kỷ trong Đát Kỷ Trụ Vương, Tần Khả Tình trong Loan đao phục hận....
Bên cạnh thành công trong mảng phim điện ảnh, Ôn Bích Hà còn ghi dấu ấn trong dòng phim truyền hình với các vai diễn như Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình, Đát Kỷ trong Đát Kỷ Trụ Vương, Tần Khả Tình trong Loan đao phục hận....
Ôn Bích Hà dù đã 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng khá gợi cảm. Tuy nhiên, gương mặt cô càng ngày trông càng thiếu tự nhiên.
Ôn Bích Hà dù đã 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng khá gợi cảm. Tuy nhiên, gương mặt cô càng ngày trông càng thiếu tự nhiên.
Trương Mạn Ngọc  Năm 1983, khi 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải Á hậu. Cùng năm đó, cô cũng lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Chính thành tích trong các cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp dễ dàng bước chân vào làng giải trí.

Trương Mạn Ngọc

Năm 1983, khi 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải Á hậu. Cùng năm đó, cô cũng lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Chính thành tích trong các cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp dễ dàng bước chân vào làng giải trí.

Trương Mạn Ngọc chính thức bén duyên phim ảnh vào năm 1984 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi góp mặt trong bộ phim Câu chuyện cảnh sát, hợp tác với ngôi sao võ thuật Thành Long. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, cô còn chứng tỏ khả năng diễn xuất tốt qua tác phẩm Vượng giác tạp môn của đạo diễn Vương Gia Vệ.  Bộ phim này đã mang về cho Trương Mạn Ngọc đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong.

Sau này, Trương Mạn Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim thành công cả về mặt doanh thu cũng như được giới phê bình đánh giá cao. Cô còn giành giải tại nhiều LHP danh giá trong và ngoài nước.
Sau này, Trương Mạn Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim thành công cả về mặt doanh thu cũng như được giới phê bình đánh giá cao. Cô còn giành giải tại nhiều LHP danh giá trong và ngoài nước.
Có sự nghiệp rực rỡ nhưng Trương Mạn Ngọc lại lận đận về đường tình duyên. Năm nay, Trương Mạn Ngọc 52 tuổi nhưng trông già hơn tuổi thật vì thân hình gầy gò và làn da nhiều nếp nhăn. Việc nghiện thuốc lá cũng khiến ngoại hình cô ngày càng bơ phờ.
Có sự nghiệp rực rỡ nhưng Trương Mạn Ngọc lại lận đận về đường tình duyên. Năm nay, Trương Mạn Ngọc 52 tuổi nhưng trông già hơn tuổi thật vì thân hình gầy gò và làn da nhiều nếp nhăn. Việc nghiện thuốc lá cũng khiến ngoại hình cô ngày càng bơ phờ.

Theo Vietnamnet