Tổng thống Pháp dạo phố cổ Hà Nội

18:33, 06/09/2016

Sau các cuộc hội đàm và phát biểu sáng nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande tham quan 36 phố phường Hà Nội. Ông tươi cười khi đi dạo tại phố Mã Mây và giao lưu với người dân.

Sau các cuộc hội đàm và phát biểu sáng nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande tham quan 36 phố phường Hà Nội. Ông tươi cười khi đi dạo tại phố Mã Mây và giao lưu với người dân. 

Chiều 6/9, Tổng thống Pháp Hollande đi thăm phố cổ Hà Nội. Đón ông có Giáo sư Ngô Bảo Châu và phu nhân đại sứ Pháp tại Việt Nam. Trước đó, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hà Nội được phong tỏa để đảm bảo an ninh trước giờ phái đoàn của tổng thống Pháp tới.
Chiều 6/9, Tổng thống Pháp Hollande đi thăm phố cổ Hà Nội. Đón ông có Giáo sư Ngô Bảo Châu và phu nhân đại sứ Pháp tại Việt Nam. Trước đó, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hà Nội được phong tỏa để đảm bảo an ninh trước giờ phái đoàn của tổng thống Pháp tới.
Ông đi bộ trên phố Hàng Chĩnh, thân thiện vẫy tay chào mọi người.
Ông đi bộ trên phố Hàng Chĩnh, thân thiện vẫy tay chào mọi người.
Ông tiếp xúc một nhóm du khách đến từ Pháp trên phố Mã Mây. Vị tổng thống vui vẻ trò chuyện với khách du lịch nước ngoài cũng đang tìm hiểu về văn hóa và thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội như ông. 
Ông tiếp xúc một nhóm du khách đến từ Pháp trên phố Mã Mây. Vị tổng thống vui vẻ trò chuyện với khách du lịch nước ngoài cũng đang tìm hiểu về văn hóa và thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội như ông. 
Sau đó ông ghé một quán cafe trên phố. Tại đây ông trò chuyện cùng Giáo sư Ngô Bảo Châu và các cựu du học sinh Pháp nổi bật.
Sau đó ông ghé một quán cafe trên phố. Tại đây ông trò chuyện cùng Giáo sư Ngô Bảo Châu và các cựu du học sinh Pháp nổi bật.
Tổng thống Pháp tại quán cafe. Tại đây, ông cũng được mời thưởng thức món bánh Trung thu cổ truyền nhân dịp sắp tới rằm tháng 8 âm lịch.
Tổng thống Pháp tại quán cafe. Tại đây, ông cũng được mời thưởng thức món bánh Trung thu cổ truyền nhân dịp sắp tới rằm tháng 8 âm lịch.
Sau đó ông rời quán cafe, đi bộ khoảng 200 m sang đình Kim Ngân, một di tích văn hóa ở phố cổ.
Sau đó ông rời quán cafe, đi bộ khoảng 200 m sang đình Kim Ngân, một di tích văn hóa ở phố cổ.
Ông vui vẻ bắt tay mọi người trên phố cổ.
Ông vui vẻ bắt tay mọi người trên phố cổ.
Tổng thống chăm chú lắng nghe lời giới thiệu từ một cựu du học sinh Pháp về sự hình thành của phố cổ và văn hóa người Hà Nội.
Tổng thống chăm chú lắng nghe lời giới thiệu từ một cựu du học sinh Pháp về sự hình thành của phố cổ và văn hóa người Hà Nội.
Thi thoảng ông ngước nhìn lên nhìn những ngôi nhà trên phố Mã Mây.
Thi thoảng ông ngước nhìn lên nhìn những ngôi nhà trên phố Mã Mây.
Sau thời gian dạo phố, ông đến đình Kim Ngân.
Sau thời gian dạo phố, ông đến đình Kim Ngân.
Tại đây ông trò chuyện vui vẻ cùng mọi người.
Tại đây ông trò chuyện vui vẻ cùng mọi người.
Tổng thống được tặng một chiếc áo có chữ Fance màu trắng.
Tổng thống được tặng một chiếc áo có chữ Fance màu trắng.
Chiều cùng ngày ông rời phố cổ, kết thúc chuyến thăm Hà Nội.
Chiều cùng ngày ông rời phố cổ, kết thúc chuyến thăm Hà Nội.
Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Pháp.
Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Pháp.

Theo Tri thức trực tuyến