Hà Tĩnh ngập nặng nhất trong 20 năm qua, người dân chạy lũ suốt đêm

09:33, 15/10/2016

Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Hà Tĩnh dâng mạnh, gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Theo như người dân địa phương chia sẻ, đây được coi là trận lụt lớn nhất trong suốt 20 năm qua.

Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Hà Tĩnh dâng mạnh, gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Theo như người dân địa phương chia sẻ, đây được coi là trận lụt lớn nhất trong suốt 20 năm qua. 

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ chiều ngày 14/10 khiến các tuyến đường nội đô tỉnh Hà Tĩnh như Trần Phú, Nguyễn Công Chứ, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông… ngập nặng, có nơi ngập sâu 2 - 3m nước. Ảnh Đăng Hưng
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ chiều ngày 14/10 khiến các tuyến đường nội đô tỉnh Hà Tĩnh như Trần Phú, Nguyễn Công Chứ, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông… ngập nặng, có nơi ngập sâu 2 - 3m nước. Ảnh Đăng Hưng

 

Do mưa lớn, nước chảy xiết nên nhiều người phải dắt xe máy. Những phương tiện giao thông gầm thấp còn mắc kẹt hàng giờ đồng hồ giữa dòng nước, không thể di chuyển được. Ảnh Hoàng Yến
Do mưa lớn, nước chảy xiết nên nhiều người phải dắt xe máy. Những phương tiện giao thông gầm thấp còn mắc kẹt hàng giờ đồng hồ giữa dòng nước, không thể di chuyển được. Ảnh Hoàng Yến

 

Trong đợt lũ này mực nước trên sông La, tỉnh Hà Tĩnh phổ biến lên mức BĐ1-BĐ2; riêng sông Ngàn Phố có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Ảnh Đăng Hưng
Trong đợt lũ này mực nước trên sông La, tỉnh Hà Tĩnh phổ biến lên mức BĐ1-BĐ2; riêng sông Ngàn Phố có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Ảnh Đăng Hưng

 

Anh Hưng - một người dân địa phương chia sẻ UBND xã Hồ Kẻ Gỗ cảnh báo tất cả người dân chú ý đề phòng, túc trực ứng phó với mưa lũ, tránh các trường hợp xấu xảy ra. “Đây là trận lụt lớn nhất trong 20 năm qua ở tỉnh Hà Tĩnh. Nếu Hồ Kẽ Gỗ xả lũ thì sẽ nhấn chìm Thành phố Hà Tĩnh trong vòng 1giờ đồng hồ“, anh Hưng cho hay. Ảnh Sử Triều Vương
Anh Hưng - một người dân địa phương chia sẻ UBND xã Hồ Kẻ Gỗ cảnh báo tất cả người dân chú ý đề phòng, túc trực ứng phó với mưa lũ, tránh các trường hợp xấu xảy ra. “Đây là trận lụt lớn nhất trong 20 năm qua ở tỉnh Hà Tĩnh. Nếu Hồ Kẽ Gỗ xả lũ thì sẽ nhấn chìm Thành phố Hà Tĩnh trong vòng 1giờ đồng hồ“, anh Hưng cho hay. Ảnh Sử Triều Vương

 

Tại đường Hải Thượng Lãn Ông nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, lội bì bõm trên phố. Chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường này đã biến thành sông. Ảnh Đăng Hưng
Tại đường Hải Thượng Lãn Ông nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, lội bì bõm trên phố. Chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường này đã biến thành sông. Ảnh Đăng Hưng

 

Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Trong ảnh là đường Lê Duẩn chìm trong biển nước. Đây là một trong những tuyến đường ngập sâu nhất ở tỉnh Hà Tĩnh, chính vì vậy, người dân địa phương tránh đi qua khu vực này. Ảnh Nguyên Ròn
Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Trong ảnh là đường Lê Duẩn chìm trong biển nước. Đây là một trong những tuyến đường ngập sâu nhất ở tỉnh Hà Tĩnh, chính vì vậy, người dân địa phương tránh đi qua khu vực này. Ảnh Nguyên Ròn

 

Nhiều ôtô phải di chuyển chậm qua đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Nhiều ôtô phải di chuyển chậm qua đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

 

Đập thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xả lũ khiến vùng đất này chìm trong biển nước, người dân địa phương phải sơ tán lên vùng đất cao. Tuy nhiên, quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt.
Đập thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xả lũ khiến vùng đất này chìm trong biển nước, người dân địa phương phải sơ tán lên vùng đất cao. Tuy nhiên, quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt.

 

Người dân chạy lũ như chạy giặc! Ảnh Nguyễn Văn Anh
Người dân chạy lũ như chạy giặc! Ảnh Nguyễn Văn Anh

 

Nước tràn lênh láng vào nhà ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.
Nước tràn lênh láng vào nhà ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.

 

Không chỉ Hà Tĩnh, các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình cũng trong tình trạng ngập nặng.  Nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước. Theo văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 17 giờ ngày 14-10 toàn tỉnh có 2 người chết là ông Lê Văn Thân ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) và ông 70 tuổi ở xã Quảng Long (thị xã Ba Đồn). Ảnh Đình Phong.
Không chỉ Hà Tĩnh, các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình cũng trong tình trạng ngập nặng. Nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước. Theo văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 17 giờ ngày 14-10 toàn tỉnh có 2 người chết là ông Lê Văn Thân ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) và ông 70 tuổi ở xã Quảng Long (thị xã Ba Đồn). Ảnh Đình Phong.

 

Công tác cứu hộ cứu nạn ở những địa phương này gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt. Ảnh Đình Phong
Công tác cứu hộ cứu nạn ở những địa phương này gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt. Ảnh Đình Phong
Đường mòn Hồ Chí Minh ngập sâu đến 4-5 m. Trục Đông Tây như 12A, 12C, 15 cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh Hoàng Táo
Đường mòn Hồ Chí Minh ngập sâu đến 4-5 m. Trục Đông Tây như 12A, 12C, 15 cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh Hoàng Táo

Theo Sao Star