Độc đáo sinh viên Cambridge thi mông đẹp thường niên

13:24, 16/11/2016

Sinh viên của trường đại học hàng đầu thế giới lại một lần nữa tổ chức cuộc thi mông đẹp thường niên.

Sinh viên của trường đại học hàng đầu thế giới lại một lần nữa tổ chức cuộc thi mông đẹp thường niên.

18 thí sinh có những bức ảnh chụp mông đẹp nhất đã được chọn vào vòng chung kết Cuộc thi Mông đẹp ĐH Cambridge.

Trong ảnh, các thí sinh hoàn toàn khỏa thân và quay mông về phía ống kính. Bối cảnh chụp đều là những địa điểm nổi tiếng của trường như mái nhà cổ, thư viện, thậm chí là cửa hàng đồ ăn nhanh.

Trong khi được biết đến là những người trẻ thông minh, sáng lán nhất trong nhóm Russell Group của Anh thì dường như họ cũng rất thích thú với việc khoe bộ phận nhạy cảm của mình.

Tờ báo sinh viên The Tab của trường cũng đã công bố danh sách các thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi cạnh tranh khốc liệt này. Tuy nhiên, các thí sinh chỉ được nêu tên, trường thành viên và chuyên ngành mà họ theo học.

Cuộc thi được bình chọn online bởi tất cả mọi người. Năm nay là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức.

Nicola, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung cổ và hiện đại của Downing College chụp trên một mái nhà cổ.
Nicola, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung cổ và hiện đại của Downing College chụp trên một mái nhà cổ.
Theresa, chuyên ngành Cổ điển ở St Catherine’s (trái) và Michael, chuyên ngành Kinh tế học ở Trinity chụp trên Sông Cam
Theresa, chuyên ngành Cổ điển ở St Catherine’s (trái) và Michael, chuyên ngành Kinh tế học ở Trinity chụp trên Sông Cam
Liam, sinh viên ngành Toán học của Magdalene
Liam, sinh viên ngành Toán học của Magdalene
Polly, sinh viên ngành Luật của Homerton chụp ở một giảng đường
Polly, sinh viên ngành Luật của Homerton chụp ở một giảng đường
Rupert, sinh viên ngành Kinh tế đất đai của John’s
Rupert, sinh viên ngành Kinh tế đất đai của John’s
Cameron đang học ngành tiếng Anh ở Medwards chụp bên ngoài cửa hàng đồ ăn nhanh
Cameron đang học ngành tiếng Anh ở Medwards chụp bên ngoài cửa hàng đồ ăn nhanh
Katie, sinh viên ngành Lịch sử của Clare College
Katie, sinh viên ngành Lịch sử của Clare College
Nigel đang học ngành Cơ khí ở Jesus
Nigel đang học ngành Cơ khí ở Jesus
Johnson đang học ngành Khoa học tự nhiên ở King’s, còn Angela đang học ngành Tâm lý học ở Selwyn
Johnson đang học ngành Khoa học tự nhiên ở King’s, còn Angela đang học ngành Tâm lý học ở Selwyn
Jacob là sinh viên ngành Y của Churchill
Jacob là sinh viên ngành Y của Churchill
Sarah học ngành Kiến trúc ở Sidney
Sarah học ngành Kiến trúc ở Sidney
Godfrey học Thần học ở Corpus
Godfrey học Thần học ở Corpus
Marie - sinh viên ngành Lịch sử Nghệ thuật, Trường Trinity Hall
Marie - sinh viên ngành Lịch sử Nghệ thuật, Trường Trinity Hall
Chris – sinh viên ngành Chính trị của Queens’
Chris – sinh viên ngành Chính trị của Queens’
Andrea (trái) học ngành Địa lý ở Wolfson, trong khi Davis học Khoa học máy tính ở Emmanuel
Andrea (trái) học ngành Địa lý ở Wolfson, trong khi Davis học Khoa học máy tính ở Emmanuel

Theo Vietnamnet