'Hoa hậu của mọi thời đại' gợi cảm ở tuổi 43

20:22, 13/11/2016

Aishwarya Rai là biểu tượng của vẻ đẹp, sự nổi tiếng và tài năng tại Bollywood. Cô cũng vừa thoát những nghi vấn sau bê bối "Tài liệu Panama".

Aishwarya Rai là biểu tượng của vẻ đẹp, sự nổi tiếng và tài năng tại Bollywood. Cô cũng vừa thoát những nghi vấn sau bê bối "Tài liệu Panama".

'Hoa hau cua moi thoi dai' goi cam o tuoi 43 hinh anh 1

Trên ấn phẩm Bazaar tháng 11, minh tinh Aishwarya Rai xuất hiện gợi cảm trong bộ váy trắng khoét cổ sâu, đeo trang sức ngọc tinh xảo. Ở tuổi 43, Rai vẫn đẹp và gợi cảm. 

 

Trong bộ đầm xanh cúp ngực khoác hờ chiếc khăn voan, Rai quý phái và quyền lực. Hiện, cô vẫn là tên tuổi số một tại Bollywood dù nhiều năm qua chuyển hướng sang kinh doanh.
Trong bộ đầm xanh cúp ngực khoác hờ chiếc khăn voan, Rai quý phái và quyền lực. Hiện, cô vẫn là tên tuổi số một tại Bollywood dù nhiều năm qua chuyển hướng sang kinh doanh.

 

'Hoa hau cua moi thoi dai' goi cam o tuoi 43 hinh anh 3

Năm 1994, Aishwarya Rai đăng quang Hoa hậu Thế giới. Tạp chí Global Beauties đánh giá cô là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2009, cô liên tục được bầu chọn trong top Sắc đẹp vĩnh cửu, Hoa hậu của các Hoa hậu. 

 

'Hoa hau cua moi thoi dai' goi cam o tuoi 43 hinh anh 4

Aishwarya Rai sinh năm 1973 tại Ấn Độ trong một gia đình có truyền thống. Cha cô là nhà hải dương học, mẹ cô là nhà văn có tiếng. Khi đang theo học tại trường, nhờ vẻ đẹp hơn người, Aishwarya Rai lọt mắt xanh các nhà quảng cáo. Người đẹp chuyển hướng hoạt động làm mẫu. 

 

'Hoa hau cua moi thoi dai' goi cam o tuoi 43 hinh anh 5

Cô từng có giai đoạn hẹn hò với tài tử Salman Khan nhưng họ chia tay bí mật vào năm 2001. Năm 2007, cô kết hôn với tài tử kém mình 3 tuổi. Cặp sao hiện có một bé gái. Hồi đầu năm, Rai vướng vào bê bối nghi vấn trốn thuế khi có tên trong Tài liệu Panama. 

 

'Hoa hau cua moi thoi dai' goi cam o tuoi 43 hinh anh 6

Theo truyền thông quốc tế, cùng với cha chồng cũng là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Bollywood, Rai liên đới vào các công ty của gia đình thành lập tại quần đảo Virgin và Bahamas. Vốn pháp định của các công ty này dao động từ 5.000 tới 50.000 USD nhưng tham gia vào các cuộc vận chuyển hàng hải hàng triệu USD. Cựu hoa hậu Thế giới làm lãnh đạo một công ty trong giai đoạn năm 2005-2006. Sau đó, công ty này ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cô khẳng định không trốn thuế. 

 Theo Tri thức trực tuyến