Lễ cưới cổ tích của sao nữ gốc Việt và chồng trẻ kém 12 tuổi

11:09, 09/11/2016

Hôn lễ của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức vào tối 8/11 tại một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh. Đôi vợ chồng tái hiện lại không gian "nàng tiên cá" trong ngày trọng đại.

Hôn lễ của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức vào tối 8/11 tại một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh. Đôi vợ chồng tái hiện lại không gian "nàng tiên cá" trong ngày trọng đại.

Tối 8/11, hôn lễ của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên 46 tuổi hóa thân thành mỹ nhân ngư trong ngày trọng đại. "Đó là giấc mơ của tôi. Từ bé, tôi đã thích là nàng tiên cá sống hạnh phúc bên hoàng tử", cô chia sẻ.
Tối 8/11, hôn lễ của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên 46 tuổi hóa thân thành mỹ nhân ngư trong ngày trọng đại. "Đó là giấc mơ của tôi. Từ bé, tôi đã thích là nàng tiên cá sống hạnh phúc bên hoàng tử", cô chia sẻ.
Cặp đôi rạng rỡ khi nhận được những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè khi tiến vào lễ đường.
Cặp đôi rạng rỡ khi nhận được những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè khi tiến vào lễ đường.
Giây phút hai vợ chồng tình cảm trước ống kính. Chung Lệ Đề dù 46 tuổi vẫn được gọi là "nữ thần gợi cảm" màn ảnh Hoa ngữ. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được bến đỗ mới bên tài tử kém 12 tuổi - Trương Luân Thạc. Tài tử 34 tuổi chưa từng kết hôn và có con.
Giây phút hai vợ chồng tình cảm trước ống kính. Chung Lệ Đề dù 46 tuổi vẫn được gọi là "nữ thần gợi cảm" màn ảnh Hoa ngữ. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được bến đỗ mới bên tài tử kém 12 tuổi - Trương Luân Thạc. Tài tử 34 tuổi chưa từng kết hôn và có con.
Chung Lệ Đề thay hai bộ váy cưới trong tối.
Chung Lệ Đề thay hai bộ váy cưới trong tối.
Không ít ý kiến nghi vấn ngôi sao gốc Việt mang thai lần thứ 4 khi cô tăng cân thấy rõ. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối nói về thông tin này.
Không ít ý kiến nghi vấn ngôi sao gốc Việt mang thai lần thứ 4 khi cô tăng cân thấy rõ. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối nói về thông tin này.
Chiếc váy cưới dáng đuôi cá, đính pha lê được Chung Lệ Đề đặt may từ vài tháng trước.
Chiếc váy cưới dáng đuôi cá, đính pha lê được Chung Lệ Đề đặt may từ vài tháng trước.
Le cuoi co tich cua sao nu goc Viet va chong tre kem 12 tuoi hinh anh 7

Chung Lệ Đề là nữ diễn viên nổi tiếng tại châu Á, cô có mẹ là người Việt Nam. Cô được chú ý sau khi đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp ở Canada. Khi quay về thị trường Trung Quốc, Lệ Đề tham gia nhiều dự án như Mẹ kế, Thiên long bát bộ.

Sáng 8/11, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức lễ đón dâu theo nghi thức truyền thống. Một số hình ảnh trong buổi rước dâu vừa được đăng tải trên Sina. Ba con gái của cô mặc trang phục truyền thống trong ngày vui của mẹ. Trương Luân Thạc được lòng các con Chung Lệ Đề. Anh và con gái riêng của cô vừa tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4.
Sáng 8/11, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức lễ đón dâu theo nghi thức truyền thống. Một số hình ảnh trong buổi rước dâu vừa được đăng tải trên Sina. Ba con gái của cô mặc trang phục truyền thống trong ngày vui của mẹ. Trương Luân Thạc được lòng các con Chung Lệ Đề. Anh và con gái riêng của cô vừa tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4.
Le cuoi co tich cua sao nu goc Viet va chong tre kem 12 tuoi hinh anh 9

Ifeng cho hay bộ váy Chung Lệ Đề mặc được may thủ công trong 2.200 tiếng đồng hồ.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc thích câu chuyện nàng tiên cá. Không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách long cung dưới đại dương, tạo cảm giác như lạc vào quê hương mỹ nhân ngư.
Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc thích câu chuyện nàng tiên cá. Không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách long cung dưới đại dương, tạo cảm giác như lạc vào quê hương mỹ nhân ngư.
Bánh cưới gắn búp bê nàng tiên cá. Chung Lệ Đề cũng từng đảm nhận vai mỹ nhân ngư trên màn ảnh. Năm 1994, cô đóng chính phim Truyền thuyết nhân ngư hợp tác với Trịnh Y Kiện.
Bánh cưới gắn búp bê nàng tiên cá. Chung Lệ Đề cũng từng đảm nhận vai mỹ nhân ngư trên màn ảnh. Năm 1994, cô đóng chính phim Truyền thuyết nhân ngư hợp tác với Trịnh Y Kiện.
Tấm ảnh cưới chụp dưới nước được đặt chính giữa sảnh chính.
Tấm ảnh cưới chụp dưới nước được đặt chính giữa sảnh chính.
Màu xanh của đại dương là tông chủ đạo trong tiệc cưới.
Màu xanh của đại dương là tông chủ đạo trong tiệc cưới.

Theo Tri thức trực tuyến