Quá khứ tủi nhục của nàng Á hậu từ mặt mẹ vì bị ép đóng phim cấp 3

08:25, 09/11/2016

Để có được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, Thái Thiếu Phân đã phải trải qua một quãng thời gian đầy nước mắt.

Để có được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, Thái Thiếu Phân đã phải trải qua một quãng thời gian đầy nước mắt.

Bị ép đi thi Hoa hậu

Bị ép đi thi Hoa hậu

Sinh năm 1973, Thái Thiếu Phân sống cùng mẹ và anh trai sau khi cha mẹ ly dị. Mẹ cô là một người phụ nữ rất thực dụng, chỉ mải mê cờ bạc và không quan tâm đến con cái. Năm 1991, dưới sự ép buộc của mẹ mình, cô gái trẻ 18 tuổi đã đăng ký tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành danh hiệu Á hậu 2. Nhiều người cho rằng nếu không phải vì còn quá trẻ, non kinh nghiệm thì với nhan sắc rực rỡ cùng chiếu cao vượt trội, Thái Thiếu Phân đã có thể chạm tay đến chiếc vương miện.

Thái Thiếu Phân đạt danh hiệu Á hậu 2 khi mới 18 tuổi.


Đóng phim cấp 3 để có tiền trả nợ cho mẹ

Đóng phim cấp 3 để có tiền trả nợ cho mẹ

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2, cuộc đời của Thái Thiếu Phân đã có nhiều thay đổi nhưng lại lắm chua xót. Ở vào cái tuổi còn quá non nớt, lại thiếu sự bảo ban của người mẹ, cô đã có nhiều vấp ngã. Người đẹp vướng vào tin đồn tình ái với đại gia đã có gia đình là Lưu Loan Hùng, người được cho là đã giúp cô trả những món nợ cờ bạc của mẹ.

 

Thế nhưng thói chơi cờ bạc vô độ của mẹ Thái Thiếu Phân đã khiến cho số tiền nợ ngày càng tăng cao. Là một đứa con gái hiếu thảo, cô đã phải gạt nước mắt, chấp nhận tham gia vào một số bộ phim cấp 3 để có tiền trả nợ cho mẹ. Vào thời điểm này, người đẹp cũng thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa tạp chí với hình ảnh gợi cảm và thiếu vải.
Thế nhưng thói chơi cờ bạc vô độ của mẹ Thái Thiếu Phân đã khiến cho số tiền nợ ngày càng tăng cao. Là một đứa con gái hiếu thảo, cô đã phải gạt nước mắt, chấp nhận tham gia vào một số bộ phim cấp 3 để có tiền trả nợ cho mẹ. Vào thời điểm này, người đẹp cũng thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa tạp chí với hình ảnh gợi cảm và thiếu vải.
Từ mặt mẹ vì bị xã hội đen đòi nợ

Từ mặt mẹ vì bị xã hội đen đòi nợ

Bất hạnh vẫn không ngừng đeo bám nàng Á hậu khi số tiền kiếm được bao năm tích cóp của cô cũng không đủ để trả những món nợ khổng lồ. Không những thế mẹ Thái Thiếu Phân lại còn vay tiền của xã hội đen và bỏ trốn, bỏ mặc con gái mình ở lại chịu đựng sự quấy rối của những tay anh chị máu mặt.

Bị dồn vào chân tường, Thái Thiếu Phân đã quyết định mở họp báo tuyên bố từ mặt mẹ và không còn liên quan đến những món nợ do bà để lại. Cô còn nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử để chấm dứt chuỗi ngày bất hạnh này nhưng nhờ sự động viên của bạn bè cũng như ý chí mạnh mẽ, Thái Thiếu Phân đã đứng dậy làm lại từ đầu.

Thái Thiếu Phân khóc hết nước mắt trong cuộc họp báo công khai từ mẹ.

Thành danh với phim TVB

Thành danh với phim TVB

Mặc dù không học qua bất kỳ trường lớp diễn xuất nào nhưng Thái Thiếu Phân đã luôn cho thấy sự nỗ lực của mình qua những vai diễn được giao. Ngay từ khi mới 20 tuổi, cô đã có những vai diễn đáng chú ý trong một số tác phẩm như "Như Lai thần chưởng", "Kim Nha đại trạng sư", "Bạch Phát Ma Nữ"... Những tạo hình cổ trang của Thái Thiếu Phân ở vào thời điểm này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp thuần khiết.

Nhận thấy tiềm năng lớn của Thái Thiếu Phân, TVB đã tích cực lăng xê cô và giao cho cô nhiều vai diễn hay trong những tác phẩm lớn. Trong đó không thể không kể đến vai diễn Diana trong bộ phim "Bí mật của trái tim" năm 1998 khi đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB. Thành công này cũng giúp cô trở thành một trong Tứ đại hoa đán thập niên 90 của TVB bên cạnh Trần Tuệ San, Tuyên Huyên và Quách Khả Doanh.

Vẻ đẹp trong sáng của Thái Thiếu Phân trong các tác phẩm cổ trang.
Vẻ đẹp trong sáng của Thái Thiếu Phân trong các tác phẩm cổ trang.

 

Những vai diễn hiện đại của cô thường gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ và cá tính.
Những vai diễn hiện đại của cô thường gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ và cá tính.
 Khẳng định tài năng ở Trung Quốc

Khẳng định tài năng ở Trung Quốc

Năm 2005, Thái Thiếu Phân rời TVB và sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Những vai diễn của cô ở thị trường này đa phần là những vai phản diện và cho thấy tài năng diễn xuất có phần vượt trội so với các diễn viên trẻ đóng cùng. Trong đó phải kể đến vai Triết Triết trong "Mỹ nhân vô lệ" và Hoàng hậu trong "Chân Hoàn truyện". Các nhà phê bình cũng nhận xét khả năng diễn xuất của cô rất đa dạng khi có thể đảm nhận được nhiều dạng vai từ hiền lành, hài hước cho đến độc ác. Hiện tại Thái Thiếu Phân được coi là diễn TVB thành công nhất ở Trung Quốc.

Vai diễn Hoàng hậu độc ác và thủ đoạn của Thái Thiếu Phân trong "Chân Hoàn truyện" đã nhận được nhiều khen ngợi.

 

Triết Triết trong
Triết Triết trong "Mỹ nhân vô lệ" cũng là một vai phản diện.
Hạnh phúc viên mãn

Hạnh phúc viên mãn

Sau cuộc tình buồn kéo dài có 2 năm với Ngô Kỳ Long, Thái Thiếu Phân đã tìm được một nửa đích thực khi gặp nam diễn viên Trương Chấn. Sau 4 năm quen nhau, cả hai đã kết hôn vào năm 2008 và có với nhau 2 cô con gái. Với sự hỗ trợ và ủng hộ hết lòng từ người chồng mẫu mực, Thái Thiếu Phân lại càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Thái Thiếu Phân kết hôn với Trương Chấn vào năm 2008.

Hiện nay ở tuổi 43, Thái Thiếu Phân vẫn đi đi về về giữa Hong Kong và Trung Quốc để đóng phim, bên cạnh việc kinh doanh thời trang trẻ em. Cô cũng đã nối lại quan hệ với mẹ ruột sau một thời gian dài cắt đứt tình cảm. Nói về cuộc sống hiện tại, Thái Thiếu Phân cho biết cô rất hài lòng với những gì đang có và biết ơn những tháng ngày tủi nhục năm xưa đã khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Hiện nay ở tuổi 43, Thái Thiếu Phân vẫn đi đi về về giữa Hong Kong và Trung Quốc để đóng phim, bên cạnh việc kinh doanh thời trang trẻ em. Cô cũng đã nối lại quan hệ với mẹ ruột sau một thời gian dài cắt đứt tình cảm. Nói về cuộc sống hiện tại, Thái Thiếu Phân cho biết cô rất hài lòng với những gì đang có và biết ơn những tháng ngày tủi nhục năm xưa đã khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của người đẹp.

Theo Vietnamnet