Bảo toàn danh tính, chàng Elsa trở thành Vua Mặt Nạ đầu tiên

15:45, 12/01/2017

Tối qua (11/1), tập 2 chương trình Mặt nạ ngôi sao đã tìm ra được Vua Mặt Nạ đầu tiên -  đó là anh chàng Elsa với danh tính vẫn được bảo toàn.

Tối qua (11/1), tập 2 chương trình Mặt nạ ngôi sao đã tìm ra được Vua Mặt Nạ đầu tiên -  đó là anh chàng Elsa với danh tính vẫn được bảo toàn.

Ở tập 1, khán giả đã được chứng kiến phần đối đầu vô cùng kịch tính của 3 cặp nghệ sĩ mặt nạ với kết quả ca sĩ Hoàng Tôn, diễn viên Thanh Duy và ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ là những người chơi bị “lật mặt” sớm. Còn lại Heo Xinh Xinh, Chàng Elsa và Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ là 3 thí sinh vẫn còn bảo toàn danh tính cho đến tập thi này. “Cuộc chiến” gay go hơn bao giờ hết khi ba ba nghệ sĩ ẩn danh này bước vào cuộc tranh tài để tìm kiếm ngôi vị Vua Mặt Nạ đầu tiên.

Đảm nhận vai trò Ban bình luận ngoài ba nghệ sĩ quen thuộc là Trường Giang, Thu Trang và Tóc Tiên thì còn có sự xuất hiện của danh hài Đại Nghĩa. Anh giữ vị trí là một thành viên khách mời của Ban bình luận.
Đảm nhận vai trò Ban bình luận ngoài ba nghệ sĩ quen thuộc là Trường Giang, Thu Trang và Tóc Tiên thì còn có sự xuất hiện của danh hài Đại Nghĩa. Anh giữ vị trí là một thành viên khách mời của Ban bình luận.
Phần giao lưu sôi nổi của Ban bình luận trên sân khấu đã mang đến cho khán giả những tràng cười nghiêng ngả.
Phần giao lưu sôi nổi của Ban bình luận trên sân khấu đã mang đến cho khán giả những tràng cười nghiêng ngả.
Trường Giang yêu cầu Thu Trang vào vai ca sĩ trên sân khấu Mặt Nạ Ngôi Sao. Đáp ứng lại yêu cầu của Mười Khó, Thu Trang đã khoe giọng hát “thiên phú” của mình với ca khúc trữ tình mang tên Duyên Phận qua phần phụ họa của các nghệ sĩ.  Thu Trang “trách móc” ban nhạc đã đánh sai tông của chị chứ không phải chị hát hát không hay. Tiếp đến, chị khoe giọng hát ở tông cao hơn và khiến khán giả cười té ghế vì bị “bể đĩa”. Đại Nghĩa hóm hỉnh xin lỗi mọi người vì giọng hát “thảm họa” của người em gái.

Trường Giang yêu cầu Thu Trang vào vai ca sĩ trên sân khấu Mặt Nạ Ngôi Sao. Đáp ứng lại yêu cầu của Mười Khó, Thu Trang đã khoe giọng hát “thiên phú” của mình với ca khúc trữ tình mang tên Duyên Phận qua phần phụ họa của các nghệ sĩ.

Thu Trang “trách móc” ban nhạc đã đánh sai tông của chị chứ không phải chị hát hát không hay. Tiếp đến, chị khoe giọng hát ở tông cao hơn và khiến khán giả cười té ghế vì bị “bể đĩa”. Đại Nghĩa hóm hỉnh xin lỗi mọi người vì giọng hát “thảm họa” của người em gái.

Ban bình luận “toát mồ hôi hột” vẫn phán đoán…sai  Sau phần tương tác đầy vui nhộn thì Ban bình luận đã “toát mồ hôi hột” khi đến với những phần thể hiện của 3 nghệ sĩ mang mặt nạ bí ẩn. Dù được dịp quan sát kỹ ở tập thi tuần trước nhưng các nghệ sĩ vẫn “hoang mang” khi đưa ra các phán đoán.  Khi cả ba thí sinh vừa bước ra, Trường Giang “nổ” rằng anh đã biết ba người này là ai nhưng lại khiến khán giả chưng hửng khi thừa nhận “đã quên hết rồi” khiến người xem bật cười thích thú.

Ban bình luận “toát mồ hôi hột” vẫn phán đoán…sai

Sau phần tương tác đầy vui nhộn thì Ban bình luận đã “toát mồ hôi hột” khi đến với những phần thể hiện của 3 nghệ sĩ mang mặt nạ bí ẩn. Dù được dịp quan sát kỹ ở tập thi tuần trước nhưng các nghệ sĩ vẫn “hoang mang” khi đưa ra các phán đoán.

Khi cả ba thí sinh vừa bước ra, Trường Giang “nổ” rằng anh đã biết ba người này là ai nhưng lại khiến khán giả chưng hửng khi thừa nhận “đã quên hết rồi” khiến người xem bật cười thích thú.
Khi cả ba thí sinh vừa bước ra, Trường Giang “nổ” rằng anh đã biết ba người này là ai nhưng lại khiến khán giả chưng hửng khi thừa nhận “đã quên hết rồi” khiến người xem bật cười thích thú.
Ở tập 1, “Chàng Elsa” là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất nên anh có quyền lựa chọn thứ tự biểu diễn. Anh ga lăng ưu tiên cho 2 thí sinh nữ hát trước và mình sẽ là người hát cuối cùng.   Nếu cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu Heo Xinh Xinh khoe giọng hát với cách ngân nga đặc biệt nhưng không kém phần ngọt ngào qua ca khúc Chờ Người...

Ở tập 1, “Chàng Elsa” là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất nên anh có quyền lựa chọn thứ tự biểu diễn. Anh ga lăng ưu tiên cho 2 thí sinh nữ hát trước và mình sẽ là người hát cuối cùng. 

Nếu cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu Heo Xinh Xinh khoe giọng hát với cách ngân nga đặc biệt nhưng không kém phần ngọt ngào qua ca khúc Chờ Người...

... Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ với giọng hát đầy nũng nịu nhưng vô cùng điêu luyện qua nhạc phẩm Lời Con Hứa...
... Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ với giọng hát đầy nũng nịu nhưng vô cùng điêu luyện qua nhạc phẩm Lời Con Hứa...
... thì Chàng Elsa thể hiện một tiết mục sôi động, có tiết tấu với bài hát Kim – sáng tác của nhạc sĩ Y Vũ. Giọng hát đầy kỹ thuật của anh đã tạo dấu ấn với Ban bình luận.
... thì Chàng Elsa thể hiện một tiết mục sôi động, có tiết tấu với bài hát Kim – sáng tác của nhạc sĩ Y Vũ. Giọng hát đầy kỹ thuật của anh đã tạo dấu ấn với Ban bình luận.
Nếu cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu Heo Xinh Xinh khoe giọng hát với cách ngân nga đặc biệt nhưng không kém phần ngọt ngào qua ca khúc Chờ Người...

Với ba tiết mục này, Thu Trang chỉ đưa ra lời bình luận ngắn gọn là “hay – hết”. Trong khi Đại Nghĩa vẫn chưa biết ba giọng ca này là của ai thì Trường Giang vẫn tự tin khẳng định đã biết được danh tính của ba nhân vật này.

Đối với Heo Xinh Xinh, Trường Giang khẳng định cô nàng không phải là ca sĩ mà là diễn viên, Tóc Tiên cũng đồng tình với ý kiến của danh hài. Anh còn cho biết Heo Xinh Xinh có thể đã đi hát ở một số phòng trà.

Đại Nghĩa cho biết ban đầu anh không nghĩ đây là một ca sĩ vì “có sự mong manh trong giọng hát”, nhưng sau đó anh đổi ý và cho rằng cô nàng này là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trẻ và sôi động.

Lúc này, nghệ sĩ hài Thu Trang đưa ra các liệt kê tên của những ca sĩ có nickname Heo trong làng giải trí là: Minh Hằng hoặc Hari Won. Trường Giang phản bác và khẳng định cô nàng Heo Xinh Xinh này không phải Minh Hằng vì anh chia sẻ anh biết rõ Minh Hằng. Ngay lập tức, Tóc Tiên đã chớp lấy thời cơ và “đá xéo” đàn anh của mình rằng “gái đẹp nào anh Giang cũng biết” khiến danh hài “quê độ”. Để phản bác lại ý kiến của Tóc Tiên, Trường Giang cũng khẳng định thêm anh còn biết Chàng Elsa là ai khiến khán giả không nhịn được cười.

Với Chàng Elsa, Đại Nghĩa hài hước chia sẻ khi thí sinh này bước ra là anh tưởng tượng đến danh hài Chí Tài trong tình trạng mới giảm cân. Trường Giang lại “soi” kỹ phần đùi của Chàng Elsa và nhận thấy anh có làn da trắng. Không những vậy, anh còn quan sát đôi giày của thí sinh và cho rằng đây là đôi giày mà Chàng Elsa rất hay mang. Bên cạnh đó, anh còn kể ra tên mộ số bài mà Chàng Elsa hay hát như: Anh Còn Nợ Em, 10 Năm Tình Cũ, Giấu Tình Sầu...
Với Chàng Elsa, Đại Nghĩa hài hước chia sẻ khi thí sinh này bước ra là anh tưởng tượng đến danh hài Chí Tài trong tình trạng mới giảm cân. Trường Giang lại “soi” kỹ phần đùi của Chàng Elsa và nhận thấy anh có làn da trắng. Không những vậy, anh còn quan sát đôi giày của thí sinh và cho rằng đây là đôi giày mà Chàng Elsa rất hay mang. Bên cạnh đó, anh còn kể ra tên mộ số bài mà Chàng Elsa hay hát như: Anh Còn Nợ Em, 10 Năm Tình Cũ, Giấu Tình Sầu...
Cuối cùng, cô nàng Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ cũng là thí sinh nhận được nhiều sự bình luận hài hước của các nghệ sĩ. Vẫn theo quan điểm từ tập trước, Thu Trang cho rằng Mèo Nhỏ chính là Trác Thúy Miêu. Ngay lập tức Đại Nghĩa mới phản bác rằng Trác Thúy Miêu cao gấp rưỡi cô nàng Mèo Nhỏ này và mái tóc dài của thí sinh không giống với Trác Thúy Miêu. Đại Nghĩa khẳng định đây là thí sinh chắc chắn lớn tuổi hơn Thu Trang và Tóc Tiên nhưng cố tình tạo hình ảnh teen và anh dự doán cô ấy là diễn viên Phi Phụng.
Cuối cùng, cô nàng Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ cũng là thí sinh nhận được nhiều sự bình luận hài hước của các nghệ sĩ. Vẫn theo quan điểm từ tập trước, Thu Trang cho rằng Mèo Nhỏ chính là Trác Thúy Miêu. Ngay lập tức Đại Nghĩa mới phản bác rằng Trác Thúy Miêu cao gấp rưỡi cô nàng Mèo Nhỏ này và mái tóc dài của thí sinh không giống với Trác Thúy Miêu. Đại Nghĩa khẳng định đây là thí sinh chắc chắn lớn tuổi hơn Thu Trang và Tóc Tiên nhưng cố tình tạo hình ảnh teen và anh dự doán cô ấy là diễn viên Phi Phụng.
Những suy luận “đoán già, đoán non” của Ban bình luận rất gay go nhưng vẫn không đưa ra được chính xác danh tính của các nghệ sĩ mặt nạ. Thậm chí họ còn tranh luận rất sôi nổi về tuổi của các thí sinh. Để làm rõ hơn số tuổi của 3 nghệ sĩ mặt nạ, MC Hoàng Rapper đưa ra yêu cầu nhỏ là cho 3 thí sinh tham gia trò chơi “Giải từ đoán tuổi” khiến khán giả vô cùng hào hứng.  Cựu thành viên của nhóm Mây Trắng – ca sĩ Thu Ngọc “tái xuất” trên sân khấu Mặt nạ ngôi sao  Kết quả, với tỉ lệ 35 – 35 và 34, Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ và Chàng Elsa là hai thí sinh tiếp tục được bảo toàn danh tính. Điều này đồng nghĩa với việc Heo Xinh Xinh phải lộ diện.

Những suy luận “đoán già, đoán non” của Ban bình luận rất gay go nhưng vẫn không đưa ra được chính xác danh tính của các nghệ sĩ mặt nạ. Thậm chí họ còn tranh luận rất sôi nổi về tuổi của các thí sinh. Để làm rõ hơn số tuổi của 3 nghệ sĩ mặt nạ, MC Hoàng Rapper đưa ra yêu cầu nhỏ là cho 3 thí sinh tham gia trò chơi “Giải từ đoán tuổi” khiến khán giả vô cùng hào hứng.

Cựu thành viên của nhóm Mây Trắng – ca sĩ Thu Ngọc “tái xuất” trên sân khấu Mặt nạ ngôi sao

Kết quả, với tỉ lệ 35 – 35 và 34, Mèo Nhỏ Thích Táo Đỏ và Chàng Elsa là hai thí sinh tiếp tục được bảo toàn danh tính. Điều này đồng nghĩa với việc Heo Xinh Xinh phải lộ diện.

Trước khi được biết danh tính của Heo Xinh Xinh là nghệ sĩ nào thì Ban bình luận viên tiếp tục đưa ra phán đoán của mình. Trường Giang dự đoán Heo Xinh Xinh là nữ diễn viên Kha Ly rồi chính anh lại tự thay đổi dự đoán của mình khi cho rằng khuôn miệng của cô nàng giống ca sĩ Thái Trinh.

 Heo Xinh Xinh chia sẻ rằng đã từng tham gia nhóm nhạc nổi tiếng 5 đến 6 thành viên và từng học ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Ngay lập tức, Tóc Tiên suy đoán đây là ca sĩ Ngọc Châu của nhóm nhạc Mây Trắng.

Thu Trang lại cho rằng đây chính là ca sĩ Thu Ngọc, Trường Giang dự đoán ca sĩ Thu Minh nhưng sau đó lại anh đổi ý thành ca sĩ Phi Nhung và còn dò hỏi Heo Xinh Xinh là anh và cô nàng có phải đã từng gặp nhau ở Đà Nẵng. Heo Xinh Xinh trả lời rằng cô và Trường Giang đã từng yêu nhau khiến danh hài ngớ người. Một lần nữa Tóc Tiên lại được dịp “chọc quê” Trường Giang khi lên tiếng “vạch trần” anh là người đàn ông nổi tiếng phụ tình. Ngược lại với Thu Trang và Trường Giang, Đại Nghĩa dự đoán Heo Xinh Xinh chính là ca sĩ Thu Thủy hoặc Ngô Quỳnh Anh.

Heo Xinh Xinh đã đến với phần thể hiện của mình qua ca khúc Lời Yêu Thương. Và danh tính của cô nàng chính là ca sĩ Thu Ngọc – cựu đội trưởng của nhóm nhạc Mây Trắng đình đám một thời. Đây là nhóm nhạc được thành lập năm 2000 với phong cách dễ thương và trẻ trung. Đến năm 2013, nhóm Mây Trắng tạm ngưng hoạt động.
Heo Xinh Xinh đã đến với phần thể hiện của mình qua ca khúc Lời Yêu Thương. Và danh tính của cô nàng chính là ca sĩ Thu Ngọc – cựu đội trưởng của nhóm nhạc Mây Trắng đình đám một thời. Đây là nhóm nhạc được thành lập năm 2000 với phong cách dễ thương và trẻ trung. Đến năm 2013, nhóm Mây Trắng tạm ngưng hoạt động.
Khi chính thức lộ diện, Trường Giang mới “trách móc”: “Tôi yêu bà hồi nào?” thì nữ ca sĩ Thu Ngọc mới lém lỉnh cho biết: “Chuyện anh yêu Nhã Phương là chuyện của anh, còn em yêu anh là chuyện của em” khiến danh hài cười khoái chí.  Thu Trang “đá xéo” vui rằng Trường Giang hoang mang vì thả thính nhiều quá nên nên không biết đã thả thính cho những ai. Chị cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Thu Ngọc ở sân khấu vì chị đã từng rất thích nhóm nhạc Mây Trắng từ khi còn đi học ở trường.  Thu Ngọc chia sẻ sau một khoảng thời gian vắng bóng, khi quay trở lại sân khấu Mặt nạ ngôi sao chị mong muốn được một lần nữa đối điện với khán giả. Dù bị tháo mặt nạ khá sớm nhưng chị vẫn rất vui khi được đứng trước khán giả.

Khi chính thức lộ diện, Trường Giang mới “trách móc”: “Tôi yêu bà hồi nào?” thì nữ ca sĩ Thu Ngọc mới lém lỉnh cho biết: “Chuyện anh yêu Nhã Phương là chuyện của anh, còn em yêu anh là chuyện của em” khiến danh hài cười khoái chí.

Thu Trang “đá xéo” vui rằng Trường Giang hoang mang vì thả thính nhiều quá nên nên không biết đã thả thính cho những ai. Chị cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Thu Ngọc ở sân khấu vì chị đã từng rất thích nhóm nhạc Mây Trắng từ khi còn đi học ở trường.

Thu Ngọc chia sẻ sau một khoảng thời gian vắng bóng, khi quay trở lại sân khấu Mặt nạ ngôi sao chị mong muốn được một lần nữa đối điện với khán giả. Dù bị tháo mặt nạ khá sớm nhưng chị vẫn rất vui khi được đứng trước khán giả.

Ca sĩ Trang Nhung lần đầu tiên thể hiện bản hit của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu Mặt Nạ ngôi sao  Chia tay với Heo Xinh Xinh - Thu Ngọc, khán giả tiếp tục thưởng thức cuộc tranh tài của Chàng Elsa và Mèo Nhỏ. Nếu Chàng Elsa khoe giọng hát cao vút với tông giọng nữ qua ca khúc Ô Mê Ly thì Mèo Nhỏ thể hiện một tiết mục sôi nổi mang tên Barbie Girl.

Ca sĩ Trang Nhung lần đầu tiên thể hiện bản hit của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu Mặt Nạ ngôi sao

Chia tay với Heo Xinh Xinh - Thu Ngọc, khán giả tiếp tục thưởng thức cuộc tranh tài của Chàng Elsa và Mèo Nhỏ. Nếu Chàng Elsa khoe giọng hát cao vút với tông giọng nữ qua ca khúc Ô Mê Ly thì Mèo Nhỏ thể hiện một tiết mục sôi nổi mang tên Barbie Girl.

Ban bình luận đều đánh giá đây là hai giọng hát hay và đều là ca sĩ. Trường Giang dự đoán Chàng Elsa là ca sĩ Thiên Vương hoặc Phan Ngọc Luân. Thu Trang vẫn hài hước cho rằng Mèo Nhỏ là Trác Thúy Miêu.  Với lượt bình chọn 66/35, Chàng Elsa tiếp tục may mắn giữ vững danh tính và giành chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo. Với Mèo Nhỏ, trước khi lộ danh tính, nữ ca sĩ Tóc Tiên là người dự đoán chính xác nghệ sĩ mặt nạ này.  Mèo Nhỏ đã thể hiện ca khúc Cô đơn giữa cuộc tình đầy cảm xúc. Và đúng như giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiên dự đoán, Mèo Nhỏ chính là nữ ca sĩ Trang Nhung.

Ban bình luận đều đánh giá đây là hai giọng hát hay và đều là ca sĩ. Trường Giang dự đoán Chàng Elsa là ca sĩ Thiên Vương hoặc Phan Ngọc Luân. Thu Trang vẫn hài hước cho rằng Mèo Nhỏ là Trác Thúy Miêu.

Với lượt bình chọn 66/35, Chàng Elsa tiếp tục may mắn giữ vững danh tính và giành chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo. Với Mèo Nhỏ, trước khi lộ danh tính, nữ ca sĩ Tóc Tiên là người dự đoán chính xác nghệ sĩ mặt nạ này.

Mèo Nhỏ đã thể hiện ca khúc Cô đơn giữa cuộc tình đầy cảm xúc. Và đúng như giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiên dự đoán, Mèo Nhỏ chính là nữ ca sĩ Trang Nhung.
Mèo Nhỏ đã thể hiện ca khúc Cô đơn giữa cuộc tình đầy cảm xúc. Và đúng như giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiêng dự đoán, Mèo Nhỏ chính là nữ ca sĩ Trang Nhung.
Trang Nhung là ca sĩ sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, thuộc thế hệ trước Hồ Quỳnh Hương. Cô là cây văn nghệ số 1 của Bưu điện tỉnh lúc bấy giờ khi liên tục đại diện Quảng Ninh thi thố và gặt hái nhiều thành công trong các hội diễn.  Trang Nhung tham dự Liên hoan Tiếng Hát Truyền Hình toàn quốc năm 1999. Cô và Hồ Quỳnh Hương là hai giọng ca được chú ý và cùng được đặc cách vào học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trang Nhung là ca sĩ sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, thuộc thế hệ trước Hồ Quỳnh Hương. Cô là cây văn nghệ số 1 của Bưu điện tỉnh lúc bấy giờ khi liên tục đại diện Quảng Ninh thi thố và gặt hái nhiều thành công trong các hội diễn.

Trang Nhung tham dự Liên hoan Tiếng Hát Truyền Hình toàn quốc năm 1999. Cô và Hồ Quỳnh Hương là hai giọng ca được chú ý và cùng được đặc cách vào học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong suốt 20 năm qua, mặc dù có ra một số sản phẩm âm nhạc nhưng dường như Trang Nhung vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là theo đuổi con đường ca hát. Cô “gây sốt” khi kết hôn cùng người chồng giàu có cùng với cuộc sống trong ngôi nhà trăm tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.  Đến với chương trình Trang Nhung đã thể hiện dòng nhạc không phải thuộc sở trường của mình. Đây là điều giúp cho nữ ca sĩ cố gắng phá cách để tạo sự khác biệt. Đại Nghĩa đã yêu cầu cô khoe giọng hát nội lực của mình qua một ca khúc nhạc dân ca đương đại. Không ngần ngại, ca sĩ Trang Nhung đã thể hiện trên sân khấu Mặt nạ ngôi sao.

Trong suốt 20 năm qua, mặc dù có ra một số sản phẩm âm nhạc nhưng dường như Trang Nhung vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là theo đuổi con đường ca hát. Cô “gây sốt” khi kết hôn cùng người chồng giàu có cùng với cuộc sống trong ngôi nhà trăm tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đến với chương trình Trang Nhung đã thể hiện dòng nhạc không phải thuộc sở trường của mình. Đây là điều giúp cho nữ ca sĩ cố gắng phá cách để tạo sự khác biệt. Đại Nghĩa đã yêu cầu cô khoe giọng hát nội lực của mình qua một ca khúc nhạc dân ca đương đại. Không ngần ngại, ca sĩ Trang Nhung đã thể hiện trên sân khấu Mặt nạ ngôi sao.

Chàng Elsa bảo toàn danh tính, trở thành Vua Mặt Nạ đầu tiên  Như vậy, với lượt bình chọn cao nhất, Chàng Elsa đã trở thành Vua Mặt Nạ đầu tiên của chương trình và nhận được giải thưởng 50 triệu. Danh tính của nghệ sĩ mặt nạ này vẫn còn được bảo toàn cho vòng thi tiếp theo. Liệu ở những tập thi tiếp, Chàng Elsa có tiếp tục được bảo toàn danh tính hay sẽ có nghệ sĩ mặt nạ khác “soán ngôi”?

Chàng Elsa bảo toàn danh tính, trở thành Vua Mặt Nạ đầu tiên

Như vậy, với lượt bình chọn cao nhất, Chàng Elsa đã trở thành Vua Mặt Nạ đầu tiên của chương trình và nhận được giải thưởng 50 triệu. Danh tính của nghệ sĩ mặt nạ này vẫn còn được bảo toàn cho vòng thi tiếp theo. Liệu ở những tập thi tiếp, Chàng Elsa có tiếp tục được bảo toàn danh tính hay sẽ có nghệ sĩ mặt nạ khác “soán ngôi”?

Tập 3 Mặt Nạ Ngôi Sao sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g30, tối thứ Tư, ngày 18/1/2017 trên kênh HTV7.
Tập 3 Mặt Nạ Ngôi Sao sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g30, tối thứ Tư, ngày 18/1/2017 trên kênh HTV7.

Huệ Mẫn