Chi Pu: 'Tết năm nay tôi sẽ chơi lớn'

09:15, 17/01/2017

Tự hào với giải thưởng "Nghệ sĩ triển vọng châu Á", nữ diễn viên cho biết sẽ mời bố mẹ, anh chị và rất nhiều người thân, họ hàng khác một bữa hoành tráng.

Tự hào với giải thưởng “Nghệ sĩ triển vọng châu Á”, nữ diễn viên cho biết sẽ mời bố mẹ, anh chị và rất nhiều người thân, họ hàng khác một bữa hoành tráng. 

Chi Pu đã có một năm 2016 thành công khi đạt nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng; trong đó có giải 
Chi Pu đã có một năm 2016 thành công khi đạt nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng; trong đó có giải Nghệ sĩ triển trọng châu Á - Asia Artist Awards. Khi biết tin cô đoạt giải, bố mẹ, anh chị và rất nhiều người thân, họ hàng nhắn tin chúc mừng và đòi cô “khao đi, khao đi”. “Có lẽ Tết năm nay sẽ chơi lớn một chút vì phải xếp lịch xem hôm nào mời ai. Tết năm nay sẽ là một Tết lớn và mình sẽ phải chi tiêu khá nhiều đây”, Chi Pu chia sẻ.

Chi Pu cũng cho biết theo thông lệ, cô sẽ về Hà Nội đón Tết cùng gia đình. Việc đầu tiên cô sẽ làm là đưa bố mẹ đi mua cây quất, cây đào.
Chi Pu cũng cho biết theo thông lệ, cô sẽ về Hà Nội đón Tết cùng gia đình. Việc đầu tiên cô sẽ làm là đưa bố mẹ đi mua cây quất, cây đào.

Với Chi Pu, hình ảnh bao lì xì, dưa hấu đỏ và nhất là tràng pháo đỏ gợi nhớ đến không khí vui tươi, đầm ấm của gia đình ngày Tết. Cô còn bật mí rằng vì yêu thích mùi pháo thơm và tiếng pháo rộn ràng mà từng “hò reo cổ vũ bạn bè nghịch dại sau giờ học”.
Với Chi Pu, hình ảnh bao lì xì, dưa hấu đỏ và nhất là tràng pháo đỏ gợi nhớ đến không khí vui tươi, đầm ấm của gia đình ngày Tết. Cô còn bật mí rằng vì yêu thích mùi pháo thơm và tiếng pháo rộn ràng mà từng “hò reo cổ vũ bạn bè nghịch dại sau giờ học”.

Nhắc đến tiền lì xì, nữ diễn viên xìu giọng: “Ngày xưa càng có nhiều tiền thì mình càng vui nhưng lại không biết dùng để làm gì nên đưa hết cho bố mẹ giữ. Mẹ bảo khi nào mình lớn mẹ sẽ đưa lại nhưng đến khi mình học cấp 2, cấp 3 xin tiền để mua món đồ mình thích thì mẹ bảo: ‘Không, tiền lì xì đó là mẹ giữ để sau này cưới chồng’. Thế nên bây giờ mình vẫn chưa biết lì xì đi đâu cả”.
Nhắc đến tiền lì xì, nữ diễn viên xìu giọng: “Ngày xưa càng có nhiều tiền thì mình càng vui nhưng lại không biết dùng để làm gì nên đưa hết cho bố mẹ giữ. Mẹ bảo khi nào mình lớn mẹ sẽ đưa lại nhưng đến khi mình học cấp 2, cấp 3 xin tiền để mua món đồ mình thích thì mẹ bảo: ‘Không, tiền lì xì đó là mẹ giữ để sau này cưới chồng’. Thế nên bây giờ mình vẫn chưa biết lì xì đi đâu cả”.

Chi Pu còn chia sẻ quan niệm về ngày Tết. Cô cho biết mình là người hướng về gia đình. Tuy nhiên, nếu Tết ở mãi một chỗ cũng chán nên từ mùng 3 trở đi, sau khi thăm hỏi hết họ hàng, cô thường đưa ba mẹ đi du lịch. “Cả năm mình đã đi làm xa gia đình rất nhiều rồi nên dịp Tết sẽ khoảng thời gian hiếm hoi Chi đưa được bố mẹ đi chơi, đi du lịch để mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn”, cô bày tỏ.
Chi Pu còn chia sẻ quan niệm về ngày Tết. Cô cho biết mình là người hướng về gia đình. Tuy nhiên, nếu Tết ở mãi một chỗ cũng chán nên từ mùng 3 trở đi, sau khi thăm hỏi hết họ hàng, cô thường đưa ba mẹ đi du lịch. “Cả năm mình đã đi làm xa gia đình rất nhiều rồi nên dịp Tết sẽ khoảng thời gian hiếm hoi Chi đưa được bố mẹ đi chơi, đi du lịch để mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn”, cô bày tỏ.

Khi được hỏi về việc nên bỏ Tết truyền thống hay không, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời không: “Cái gì của truyền thống thì mình nên giữ lại, mình thêm những thứ của cuộc sống hiện đại vào thôi. Ví dụ như nhà Chi có truyền thống cùng nhau ăn bữa ăn Giao thừa, anh chị em họ hàng sẽ sum họp vào ngày Tết, lì xì cho các cháu, các con, đi thăm họ hàng. Cuộc sống hiện đại hơn thì mình có thể đi ăn, đi chơi, đi du lịch hoặc đón Tết xa nhà cùng gia đình. Đó chắc hẳn là trải nghiệm thú vị”.
Khi được hỏi về việc nên bỏ Tết truyền thống hay không, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời không: “Cái gì của truyền thống thì mình nên giữ lại, mình thêm những thứ của cuộc sống hiện đại vào thôi. Ví dụ như nhà Chi có truyền thống cùng nhau ăn bữa ăn Giao thừa, anh chị em họ hàng sẽ sum họp vào ngày Tết, lì xì cho các cháu, các con, đi thăm họ hàng. Cuộc sống hiện đại hơn thì mình có thể đi ăn, đi chơi, đi du lịch hoặc đón Tết xa nhà cùng gia đình. Đó chắc hẳn là trải nghiệm thú vị”.

Cũng trong buổi chụp ảnh “Giữ Tết truyền thống, sống Tết hiện đại”, Chi Pu gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người: “Tết Đinh Dậu sắp tới, Chi chúc cho tất cả khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công. Và những gì chưa làm được trong năm cũ cũng như năm mới thì các bạn sẽ toàn tâm toàn ý làm được trong năm mới”.
Cũng trong buổi chụp ảnh “Giữ Tết truyền thống, sống Tết hiện đại”, Chi Pu gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người: “Tết Đinh Dậu sắp tới, Chi chúc cho tất cả khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công. Và những gì chưa làm được trong năm cũ cũng như năm mới thì các bạn sẽ toàn tâm toàn ý làm được trong năm mới”.

 Theo Tri thức trực tuyến