Thí sinh hoa hậu Trung Quốc phải diện bikini giữa trời tuyết

08:35, 03/01/2017

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch tổ chức tại Tế Nam (Trung Quốc) tiếp tục gây tranh cãi khi các thí sinh tham gia phải trình diễn bikini ở khu vực núi tuyết.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch tổ chức tại Tế Nam (Trung Quốc) tiếp tục gây tranh cãi khi các thí sinh tham gia phải trình diễn bikini ở khu vực núi tuyết. 

Thi sinh hoa hau Trung Quoc phai dien bikini giua troi tuyet hinh anh 1

Hôm 1/1, các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch tổ chức tại Tế Nam (Trung Quốc) bước vào phần trình diễn bikini. Các thí sinh phải catwalk trên nền tuyết. Nhiều người đẹp co ro vì rét. 

Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch Trung Quốc vấp không ít chỉ trích khi các người đẹp liên tục bị làm khó. Nhiều thí sinh đã không tự tin với phần trình diễn của mình. "Răng tôi va lập cập, người rét run và thật khó khi phải cười trong trường hợp như thế", một thí sinh chia sẻ.
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch Trung Quốc vấp không ít chỉ trích khi các người đẹp liên tục bị làm khó. Nhiều thí sinh đã không tự tin với phần trình diễn của mình. "Răng tôi va lập cập, người rét run và thật khó khi phải cười trong trường hợp như thế", một thí sinh chia sẻ.
Buổi trình diễn bikini thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cùng truyền thông. Ước tính khoảng 400 khán giả có mặt tại sự kiện. Bức ảnh thể hiện rõ sự tương phản giữa trang phục dày nhiều lớp của người xung quanh và bộ bikini mỏng tang của thí sinh hoa hậu.
Buổi trình diễn bikini thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cùng truyền thông. Ước tính khoảng 400 khán giả có mặt tại sự kiện. Bức ảnh thể hiện rõ sự tương phản giữa trang phục dày nhiều lớp của người xung quanh và bộ bikini mỏng tang của thí sinh hoa hậu.
Thi sinh hoa hau Trung Quoc phai dien bikini giua troi tuyet hinh anh 4

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch được tổ chức thường niên từ năm 2008. Người thắng cuộc sẽ là đại sứ du lịch cấp quốc gia. Do thời tiết khắc nghiệt, 2 MC chương trình cũng mặc kín. Trước đó, cuộc thi đã vấp phải nhiều tranh cãi khi nhà tổ chức yêu cầu thí sinh chụp hình tại khu vực núi tuyết. Nhiều thí sinh buộc phải mặc áo lông chụp hình vì thời tiết lạnh. 

Bên cạnh ồn ào vì yêu cầu khe khắt từ phía ban tổ chức, chất lượng các thí sinh trong cuộc thi cũng bị chê bai. Vóc dáng không gợi cảm, thiếu săn chắc và nhan sắc nhạt nhòa là nhận định chung từ phía truyền thông về dàn ứng viên năm nay.
Bên cạnh ồn ào vì yêu cầu khe khắt từ phía ban tổ chức, chất lượng các thí sinh trong cuộc thi cũng bị chê bai. Vóc dáng không gợi cảm, thiếu săn chắc và nhan sắc nhạt nhòa là nhận định chung từ phía truyền thông về dàn ứng viên năm nay.
Thi sinh hoa hau Trung Quoc phai dien bikini giua troi tuyet hinh anh 6

Các thí sinh tham dự Hoa hậu Du lịch năm nay chủ yếu sinh năm 1997-1998. Bên cạnh các người đẹp Trung Quốc còn có 2 thí sinh đến từ Mông Cổ. Thí sinh trẻ nhất mới 17 tuổi. 

Thi sinh hoa hau Trung Quoc phai dien bikini giua troi tuyet hinh anh 7

Đây cũng không phải lần đầu tiên các cuộc thi sắc đẹp Trung Quốc bị phê bình "yêu sách, coi thường" thí sinh. Truyền thông từng đưa tin về việc ban tổ chức không thu xếp phòng thay đồ kín đáo cho thí sinh trong khu vực hậu trường. Trong ảnh, các thí sinh Hoa hậu Du lịch ôm nhau sưởi ấm sau khi hoàn thành phần catwalk. 

 Theo Tri thức trực tuyến