Cận cảnh tàu sân bay Anh bị 'xẻ thịt' làm phế liệu

09:12, 22/03/2017

HMS Illustrious, tàu sân bay lừng lẫy một thời trong Hải quân Hoàng gia Anh, được bán cho một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014 rồi bị tháo dỡ dần và trở thành phế liệu.

HMS Illustrious, tàu sân bay lừng lẫy một thời trong Hải quân Hoàng gia Anh, được bán cho một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014 rồi bị tháo dỡ dần và trở thành phế liệu. 

Tàu HMS Illustrious từng là niềm tự hào lớn của Hải quân Hoàng gia Anh trong nhiều thập kỷ. Nó đã được điều động đến nhiều đại dương trên khắp thế giới, nhưng sẽ sớm chỉ còn là phế liệu. Ảnh: Wikipedia.
Tàu HMS Illustrious từng là niềm tự hào lớn của Hải quân Hoàng gia Anh trong nhiều thập kỷ. Nó đã được điều động đến nhiều đại dương trên khắp thế giới, nhưng sẽ sớm chỉ còn là phế liệu. Ảnh: Wikipedia.

 

Cận cảnh quá trình
Cận cảnh quá trình "xẻ thịt", tháo dỡ tàu sân bay HMS Illustrious. Nó đã phục vụ trong hải quân Anh 32 năm trước khi được bán lại cho một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014. Tàu có lượng choán nước 22.000 tấn, dài 210 m, và đủ không gian cho 685 thủy thủ sinh hoạt. Ảnh: Daily Mail.

 

Công đoạn tháo dỡ tàu sân bay diễn ra ở thị trấn Aliaga, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.
Công đoạn tháo dỡ tàu sân bay diễn ra ở thị trấn Aliaga, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.

 

Công ty thi công ở xưởng phế liệu phải huy động nhiều máy móc hạng nặng trong quá trình xử lý tàu sân bay duy nhất của Anh. Ảnh: Daily Mail.
Công ty thi công ở xưởng phế liệu phải huy động nhiều máy móc hạng nặng trong quá trình xử lý tàu sân bay duy nhất của Anh. Ảnh: Daily Mail.

 

Ước tính hàng không mẫu hạm của Anh sẽ bị phân rã hoàn toàn sau khoảng 2 tháng. Ảnh: Daily Mail.
Ước tính hàng không mẫu hạm của Anh sẽ bị phân rã hoàn toàn sau khoảng 2 tháng. Ảnh: Daily Mail.

 

Sau khi bán tàu HMS Illustrious, hải quân Anh tạm thời không có tàu sân bay cho đến khi hàng không mẫu hạm thế hệ mới HMS Queen Elizabeth chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Ảnh: Daily Mail.
Sau khi bán tàu HMS Illustrious, hải quân Anh tạm thời không có tàu sân bay cho đến khi hàng không mẫu hạm thế hệ mới HMS Queen Elizabeth chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Ảnh: Daily Mail.

 

Tàu HMS Illustrious cập cảng Portsmouth lần cuối cùng vào năm 2014 trước khi được bán cho công ty tái chế tàu biển Leyal Ship Recycling Ltd của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2,1 triệu bảng Anh (gần 2,6 triệu USD). Ảnh: AFP.
Tàu HMS Illustrious cập cảng Portsmouth lần cuối cùng vào năm 2014 trước khi được bán cho công ty tái chế tàu biển Leyal Ship Recycling Ltd của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2,1 triệu bảng Anh (gần 2,6 triệu USD). Ảnh: AFP.

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth 2 trong một lần tham quan và duyệt đội danh dự trên tàu HMS Illustrious. Ảnh:NNP.
Nữ hoàng Anh Elizabeth 2 trong một lần tham quan và duyệt đội danh dự trên tàu HMS Illustrious. Ảnh:NNP.

 Theo Tri thức trực tuyến