Dân mạng Mỹ chỉ trích cô gái mặc bikini cưỡi rùa 100 tuổi

17:25, 05/03/2017

Bức ảnh do người tự nhận là "Vua Instagram" - Dan Bilzerian - đăng trên trang cá nhân đang tạo ra làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh do người tự nhận là "Vua Instagram" - Dan Bilzerian - đăng trên trang cá nhân đang tạo ra làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng.

Dan Bilzerian (36 tuổi, người Mỹ) là tay chơi poker chuyên nghiệp và tự nhận mình là "Vua Instagram" với 21 triệu người theo dõi. Dan thường đăng lên trang cá nhân những hình ảnh cho thấy cuộc sống xa hoa, trong đó có những chuyến du lịch sang chảnh cùng các cô nàng "hở bạo".

Trong chuyến tham quan tại đảo Necker (thuộc quần đảo Virgin trên biển Caribbean), Dan Bilzerian và bạn gái Sofia Bevarly bị chỉ trích nặng nề khi nữ người mẫu mặc bikini thích thú ngồi lên lưng con rùa Galapagos 100 tuổi trong lúc Dan đang cho con vật ăn, theo Telegraph.

Hình ảnh Sofia Bevarly ngồi trên lưng con rùa 100 tuổi khiến dân mạng phẫn nộ.

Hình ảnh Sofia Bevarly ngồi trên lưng con rùa 100 tuổi khiến dân mạng phẫn nộ.

"Một số loài vật như ngựa có thể chở người nhưng con rùa đáng thương này thì không. Cô trông có vẻ hơi mệt nhưng không nhất thiết phải ngồi lên lưng nó đâu vì rùa vốn không quen với việc mang theo ai đó", một dân mạng bình luận.

Nhiều người tỏ ra phẫn nộ hơn khi biết Galapagos hiện là loài rùa cạn lớn nhất trên thế giới và đang có nguy cơ tuyệt chủng: "Hai người có biết loài rùa này quý giá đến mức nào không? Hay các bạn để quên não ở nhà khi đến đây chơi?".

Người khác bức xúc: "Cả hai nên thấy xấu hổ về bản thân mình. Hãy nhìn nét mặt đáng thương của con vật 100 tuổi đang phải chịu đựng hai con người này".

 

Dan và Sofia tại đảo Necker.

Dan và Sofia tại đảo Necker.

Daily Mail cho hay "Vua Instagram" cũng đã lên tiếng trước phản ứng tiêu cực của dân mạng: "Thôi ngay mọi lời chỉ trích của các bạn đi, những người làm việc tại đây nói rằng chúng tôi có thể ngồi lên con rùa".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng dường như không có dấu hiệu "hạ nhiệt" bởi lời giải thích của Dan vì nhiều người khẳng định mọi vườn quốc gia Galapagos đều yêu cầu khách tham quan không được phép chạm hoặc làm phiền những con rùa.

Theo Page Six, Richard Branson - CEO của tập đoàn Virgin, ông chủ của hòn đảo Necker - vẫn chưa đưa ra ý kiến về vụ việc.

 

Một số bình luận phản đối hành động của cô gái ngồi lên lưng rùa.
Một số bình luận phản đối hành động của cô gái ngồi lên lưng rùa. Ảnh chụp màn hình.

Theo Tri thức trực tuyến