Phong cách thời trang đẹp và tinh tế của Hoàng hậu Nhật Bản

16:05, 02/03/2017

Hoàng hậu Michiko được tạp chí Vanity Fair bình chọn là một trong 10 Đệ nhất phu nhân mặc đẹp nhất thế giới.

Hoàng hậu Michiko được tạp chí Vanity Fair bình chọn là một trong 10 Đệ nhất phu nhân mặc đẹp nhất thế giới.

Hoàng hậu Michiko là vợ của Nhật hoàng Akihito. Bà là thường dân đầu tiên được cưới vào Hoàng gia Nhật vào năm 1959. Cho đến nay, hoàng hậu 83 tuổi vẫn được ngợi ca bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng. Đặc biệt, phụ kiện gần như không thể thiếu của hoàng hậu là các kiểu mũ mang phong cách hoàng gia. Ảnh:
Hoàng hậu Michiko là vợ của Nhật hoàng Akihito. Bà là thường dân đầu tiên được cưới vào Hoàng gia Nhật vào năm 1959. Cho đến nay, hoàng hậu 83 tuổi vẫn được ngợi ca bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng. Đặc biệt, phụ kiện gần như không thể thiếu của hoàng hậu là các kiểu mũ mang phong cách hoàng gia. Ảnh: Getty.

 

Màu sắc và họa tiết mũ thường đồng điệu với trang phục. Bên cạnh đó, phụ kiện găng tay cũng được bà Shoda Michiko sử dụng thường xuyên để tạo hình ảnh quý phái. Ảnh:
Màu sắc và họa tiết mũ thường đồng điệu với trang phục. Bên cạnh đó, phụ kiện găng tay cũng được bà Shoda Michiko sử dụng thường xuyên để tạo hình ảnh quý phái. Ảnh: Japantimes.

 

Trong chuyến thăm Việt Nam chính thức mới đây, Hoàng hậu Nhật Bản vẫn chọn phong cách quen thuộc với skirt suits tối màu. Ảnh:
Trong chuyến thăm Việt Nam chính thức mới đây, Hoàng hậu Nhật Bản vẫn chọn phong cách quen thuộc với skirt suits tối màu. Ảnh: Reuters

 

Sáng 1/3, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đến đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà chọn bộ cánh có phom dáng tương tự, chỉ khác màu sắc và kết hợp cùng vòng ngọc trai. Ảnh:
Sáng 1/3, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đến đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà chọn bộ cánh có phom dáng tương tự, chỉ khác màu sắc và kết hợp cùng vòng ngọc trai. Ảnh: Tiến Tuấn

 

Một chiếc thắt lưng đơn giản hoặc kiểu cách, giúp tạo điểm nhấn ở eo, cũng được hoàng hậu rất yêu chuộng. Đây là hình ảnh trong chuyến thăm Nhật Bản hồi năm 2009 của bà Hillary Clinton. Ảnh:
Một chiếc thắt lưng đơn giản hoặc kiểu cách, giúp tạo điểm nhấn ở eo, cũng được hoàng hậu rất yêu chuộng. Đây là hình ảnh trong chuyến thăm Nhật Bản hồi năm 2009 của bà Hillary Clinton. Ảnh: Getty.

 

Tủ đồ của Hoàng hậu Michiko đa số là những tông màu nhã nhặn. Ảnh:
Tủ đồ của Hoàng hậu Michiko đa số là những tông màu nhã nhặn. Ảnh: Getty.

 

Áo tay cape thanh lịch cũng chiếm số lượng lớn. Ảnh:
Áo tay cape thanh lịch cũng chiếm số lượng lớn. Ảnh: Getty

 

Đôi khi, bà Michiko còn ghi dấu ấn bằng cách kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ảnh:
Đôi khi, bà Michiko còn ghi dấu ấn bằng cách kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ảnh: Getty

 

Những bộ cánh của Hoàng hậu Nhật Bản thường không có họa tiết, nếu có cũng chỉ là họa tiết cơ bản như ô vuông, đường kẻ. 
Những bộ cánh của Hoàng hậu Nhật Bản thường không có họa tiết, nếu có cũng chỉ là họa tiết cơ bản như ô vuông, đường kẻ. 

 

Hoàng Hậu diện trang phục truyền thống, sánh bước bên Nhà vua Akihito. 
Hoàng Hậu diện trang phục truyền thống, sánh bước bên Nhà vua Akihito. 

 

Bà còn gây bất ngờ với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Chuyện tình của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật bắt đầu từ sân tennis và giờ họ vẫn chơi bộ môn này cùng nhau. 
Bà còn gây bất ngờ với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Chuyện tình của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật bắt đầu từ sân tennis và giờ họ vẫn chơi bộ môn này cùng nhau. 

 

Từ thời trẻ, bà Shoda Michiko đã được yêu mến bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú và hiền hậu. Ảnh:
Từ thời trẻ, bà Shoda Michiko đã được yêu mến bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú và hiền hậu. Ảnh: Getty. 

 

Bà luôn được ca ngợi là biểu tượng của cái đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Bà được sinh ra trong gia đình trí thức, được học tiếng Anh, chơi dương cầm và hướng theo các môn nghệ thuật khác như hội họa, nấu ăn... Ảnh: 
Bà luôn được ca ngợi là biểu tượng của cái đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Bà được sinh ra trong gia đình trí thức, được học tiếng Anh, chơi dương cầm và hướng theo các môn nghệ thuật khác như hội họa, nấu ăn... Ảnh: Pinterest. 

Theo Tri thức trực tuyến