Vương quốc động vật hoang dã ở vùng phóng xạ Chernobyl

15:09, 06/03/2017

Sau thảm họa hạt nhân năm 1986, Chernobyl vắng bóng người do mức phóng xạ cao. Vùng đất này trở thành điểm tham quan bí ẩn và vương quốc cho động vật.

Sau thảm họa hạt nhân năm 1986, Chernobyl vắng bóng người do mức phóng xạ cao. Vùng đất này trở thành điểm tham quan bí ẩn và vương quốc cho động vật.

Chernobyl (Prypiat, Ukraine) hiện tại vẫn là nơi không an toàn với con người, do mức phóng xạ sau vụ nổ nhà máy hạt nhân còn cao.
Chernobyl (Prypiat, Ukraine) hiện tại vẫn là nơi không an toàn với con người, do mức phóng xạ sau vụ nổ nhà máy hạt nhân còn cao.

 

Trước đây, các nghiên cứu cho rằng động vật hoang dã có thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ phóng xạ. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết này.
Trước đây, các nghiên cứu cho rằng động vật hoang dã có thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ phóng xạ. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết này.

 

Theo các nhà nghiên cứu, động vật hoang dã quay lại đây do nơi này hoàn toàn vắng bóng người, cho phép một số loài phát triển mạnh mẽ.
Theo các nhà nghiên cứu, động vật hoang dã quay lại đây do nơi này hoàn toàn vắng bóng người, cho phép một số loài phát triển mạnh mẽ.

 

Nhiều loài động vật tận dụng cơ hội khi vùng đất không có người sinh sống.
Nhiều loài động vật tận dụng cơ hội khi vùng đất không có người sinh sống.

 

Số lượng sói ở đây nhiều gấp bảy lần các vùng bảo tồn lân cận.
Số lượng sói ở đây nhiều gấp bảy lần các vùng bảo tồn lân cận.

 

Gần biên giới Belarus và Ukraine, nông dân chăn thả gia súc treo thưởng cho thợ săn tiêu diệt những con sói giết vật nuôi của họ.
Gần biên giới Belarus và Ukraine, nông dân chăn thả gia súc treo thưởng cho thợ săn tiêu diệt những con sói giết vật nuôi của họ.

 

Thợ săn người Belarus, Vladimir Krivenchik, và vợ ông nhận được 80 USD cho mỗi con sói họ bắn hạ.
Thợ săn người Belarus, Vladimir Krivenchik, và vợ ông nhận được 80 USD cho mỗi con sói họ bắn hạ.

 

Năm 2016, khoảng 1.700 con sói đã bị giết chết.
Năm 2016, khoảng 1.700 con sói đã bị giết chết.

 

Phóng xạ có hại cho động vật, nhưng những hoạt động của con người như săn bắn, nuôi trồng và khai thác gỗ còn ảnh hưởng tồi tệ hơn chúng nhiều.
Phóng xạ có hại cho động vật, nhưng những hoạt động của con người như săn bắn, nuôi trồng và khai thác gỗ còn ảnh hưởng tồi tệ hơn chúng nhiều.

 

Những động vật lớn như bò rừng bison khá đông ở khu vực này.
Những động vật lớn như bò rừng bison khá đông ở khu vực này.

 

Chúng sống theo đàn.
Chúng sống theo đàn.

 

Các loài chim là một phần lớn của hệ động vật hoang dã quanh Chernobyl.
Các loài chim là một phần lớn của hệ động vật hoang dã quanh Chernobyl.

 

Đại bàng đuôi trắng cũng xuất hiện nhiều ở khu vực nhiễm phóng xạ này.
Đại bàng đuôi trắng cũng xuất hiện nhiều ở khu vực nhiễm phóng xạ này.

 

Cáo lang thang trong rừng.
Cáo lang thang trong rừng.

 

Rái cá bơi lội dưới sông.
Rái cá bơi lội dưới sông.

 

Càng ngày khu vực càng không giống một khu thảm họa, mà như một khu bảo tồn thiên nhiên.
Càng ngày khu vực càng không giống một khu thảm họa, mà như một khu bảo tồn thiên nhiên.

 

Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu xem phóng xạ có ảnh hưởng tiêu cực tới động vật, đến mức làm hại hay giết chết chúng hay không.
Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu xem phóng xạ có ảnh hưởng tiêu cực tới động vật, đến mức làm hại hay giết chết chúng hay không.

Theo Tri thức trực tuyến