Khám phá Lý Sơn - hòn ngọc giữa biển xanh

09:36, 02/04/2017

Những năm gần đây, khách du lịch bụi truyền tai nhau một điểm đến lý tưởng trong mùa hè - đảo ngọc Lý Sơn, một hòn đảo tuyệt đẹp giữa biển khơi xanh thẳm.

Những năm gần đây, khách du lịch bụi truyền tai nhau một điểm đến lý tưởng trong mùa hè - đảo ngọc Lý Sơn, một hòn đảo tuyệt đẹp giữa biển khơi xanh thẳm. 

Đảo Lý Sơn hay còn gọi là cù lao Ré thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 25 km. Đảo Lý Sơn gồm hai hòn đảo gọi là đảo Lớn và đảo Bé, cách nhau chừng 2 hải lý với tổng diện tích gần 10 km2.
Đảo Lý Sơn hay còn gọi là cù lao Ré thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 25 km. Đảo Lý Sơn gồm hai hòn đảo gọi là đảo Lớn và đảo Bé, cách nhau chừng 2 hải lý với tổng diện tích gần 10 km2.

 

Với những bãi biển trong veo, hải sản tươi ngon..., Lý Sơn sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi du lịch hè khó quên. Thời gian đẹp nhất để đến Lý Sơn là khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Thời tiết khá đẹp và có nắng, phù hợp cho việc đi biển.
Với những bãi biển trong veo, hải sản tươi ngon..., Lý Sơn sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi du lịch hè khó quên. Thời gian đẹp nhất để đến Lý Sơn là khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Thời tiết khá đẹp và có nắng, phù hợp cho việc đi biển.

 

Bay từ Hà Nội vào sân bay Chu Lai, chúng tôi đi taxi đến cảng Sa Kỳ. Tại đây chúng tôi nghỉ ngơi và có bữa sáng đầu tiên tại Quảng Ngãi, với nhiều món để lựa chọn như bánh mì, phở, bún...
Bay từ Hà Nội vào sân bay Chu Lai, chúng tôi đi taxi đến cảng Sa Kỳ. Tại đây chúng tôi nghỉ ngơi và có bữa sáng đầu tiên tại Quảng Ngãi, với nhiều món để lựa chọn như bánh mì, phở, bún...

 

Chúng tôi chọn 2 bát hủ tíu chả cá với giá 20.000 đồng/bát, 1 cốc nước ép dứa tươi với giá 15.000 đồng. Ở đây giá cả rẻ hơn nhiều so với các khu du lịch khác, nhưng các bạn nhớ hỏi giá trước để tránh bị chặt chém.
Chúng tôi chọn 2 bát hủ tíu chả cá với giá 20.000 đồng/bát, 1 cốc nước ép dứa tươi với giá 15.000 đồng. Ở đây giá cả rẻ hơn nhiều so với các khu du lịch khác, nhưng các bạn nhớ hỏi giá trước để tránh bị chặt chém.

 

Từ Sa Kỳ, chúng tôi lên tàu đi hết khoảng 1 giờ 30 phút thì đến đảo Lý Sơn. Tàu xuất phát lúc 10h5 với giá 95.000 đồng/người. Bạn nên đi vào giữa tuần để tránh cảnh chen chúc lên tàu.
Từ Sa Kỳ, chúng tôi lên tàu đi hết khoảng 1 giờ 30 phút thì đến đảo Lý Sơn. Tàu xuất phát lúc 10h5 với giá 95.000 đồng/người. Bạn nên đi vào giữa tuần để tránh cảnh chen chúc lên tàu.

 

Phòng nghỉ đơn trên đảo với đầy đủ nóng lạnh điều hòa có giá khoảng 300.000 đồng/phòng vào ngày thường. Tại đây bạn có thể thuê xe máy với giá 150.000 đồng/ngày bao gồm cả xăng xe.
Phòng nghỉ đơn trên đảo với đầy đủ nóng lạnh điều hòa có giá khoảng 300.000 đồng/phòng vào ngày thường. Tại đây bạn có thể thuê xe máy với giá 150.000 đồng/ngày bao gồm cả xăng xe.

 

Các điểm đến tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là chùa Hang, cổng tò vò, hang Câu, đỉnh Thới Lới, chùa Đục và Quan Âm đài...
Các điểm đến tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là chùa Hang, cổng tò vò, hang Câu, đỉnh Thới Lới, chùa Đục và Quan Âm đài...

 

Tuy nhiên, trước tình hình khách du lịch tăng đột biến, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách hạn chế mỗi lần leo lên cổng tò vò để chụp ảnh không quá 5 người, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và bảo tồn
Tuy nhiên, trước tình hình khách du lịch tăng đột biến, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách hạn chế mỗi lần leo lên cổng tò vò để chụp ảnh không quá 5 người, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và bảo tồn "vòm đá núi lửa" triệu năm.

 

Ngoài ra, bạn có thể thuê ngư dân chở sang đảo Bé chơi, cũng có nhiều điểm tham quan với phong cảnh tuyệt đẹp.
Ngoài ra, bạn có thể thuê ngư dân chở sang đảo Bé chơi, cũng có nhiều điểm tham quan với phong cảnh tuyệt đẹp.

 

Đến Lý Sơn, bạn có thể dễ dàng gặp những cánh đồng tỏi rộng lớn. Đây cũng chính là đặc sản nổi tiếng của hòn đảo này. Bạn có thể mua tỏi khô về làm quà.
Đến Lý Sơn, bạn có thể dễ dàng gặp những cánh đồng tỏi rộng lớn. Đây cũng chính là đặc sản nổi tiếng của hòn đảo này. Bạn có thể mua tỏi khô về làm quà.

 

Một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là lặn ngắm san hô. Đến Hang Câu, bạn có thể dùng dịch vụ của người dân địa phương. Lênh đênh trên chiếc thuyền thúng, bạn sẽ được chở đến điểm có nhiều san hô.
Một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là lặn ngắm san hô. Đến Hang Câu, bạn có thể dùng dịch vụ của người dân địa phương. Lênh đênh trên chiếc thuyền thúng, bạn sẽ được chở đến điểm có nhiều san hô.

 

Ngư dân ở đây rất nhiệt tình, mà giá dịch vụ chỉ 60.000 đồng/người. Tại đây chúng tôi được ngắm những rặng san hô nhiều màu sắc tuyệt đẹp.
Ngư dân ở đây rất nhiệt tình, mà giá dịch vụ chỉ 60.000 đồng/người. Tại đây chúng tôi được ngắm những rặng san hô nhiều màu sắc tuyệt đẹp.

 

Đồ ăn trên Lý Sơn rất ngon mà rẻ. Bạn có thể dừng chân tại quán ven đường thưởng thức nước dừa, nước ép dứa, hay hoa quả dầm với giá chỉ 20.000 đồng/cốc.
Đồ ăn trên Lý Sơn rất ngon mà rẻ. Bạn có thể dừng chân tại quán ven đường thưởng thức nước dừa, nước ép dứa, hay hoa quả dầm với giá chỉ 20.000 đồng/cốc.

 

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến hải sản. Hải sản ở Lý Sơn rẻ hơn nhiều so với các khu du lịch khác, rất tươi ngon do ngư dân trên biển đánh bắt.
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến hải sản. Hải sản ở Lý Sơn rẻ hơn nhiều so với các khu du lịch khác, rất tươi ngon do ngư dân trên biển đánh bắt.

 

Buổi tối đi dạo trên các con đường ở đảo, bạn sẽ bị hấp dẫn ngay bởi mùi hải sản nướng thơm lừng.
Buổi tối đi dạo trên các con đường ở đảo, bạn sẽ bị hấp dẫn ngay bởi mùi hải sản nướng thơm lừng.

 

Chúng tôi chọn 1 con tôm hùm 600 gram với giá 350.000 đồng. Chủ quán nhanh chóng chế biến con tôm hùm thành hai món.
Chúng tôi chọn 1 con tôm hùm 600 gram với giá 350.000 đồng. Chủ quán nhanh chóng chế biến con tôm hùm thành hai món.

 

Phần đầu được nấu cháo, vừa bổ dưỡng lại thơm ngon.
Phần đầu được nấu cháo, vừa bổ dưỡng lại thơm ngon.

 

Bên cạnh tôm hùm, bạn có thể thưởng thức tôm đỏ. Chúng tôi chọn một con tôm đỏ 250 gram giá 225.000 đồng.
Bên cạnh tôm hùm, bạn có thể thưởng thức tôm đỏ. Chúng tôi chọn một con tôm đỏ 250 gram giá 225.000 đồng.

 

Bên cạnh đó, sò cát nướng hay sò điệp nướng mỡ hành cũng rất ngon và rẻ, chỉ 70.000 đồng/kg. Đến Lý Sơn, bên cạnh biển xanh nắng vàng thì chắc chắn bạn sẽ có thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời với những món ăn tươi ngon, hấp dẫn.
Bên cạnh đó, sò cát nướng hay sò điệp nướng mỡ hành cũng rất ngon và rẻ, chỉ 70.000 đồng/kg. Đến Lý Sơn, bên cạnh biển xanh nắng vàng thì chắc chắn bạn sẽ có thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời với những món ăn tươi ngon, hấp dẫn.

 Theo Tri thức trực tuyến