Mỹ Tâm ngại Thanh Thảo nên chỉ dám hôn má Quang Dũng

14:53, 01/04/2017

"Họa mi tóc nâu" dặn Quang Dũng rằng nếu có hôn đàn em trên sân khấu thì chỉ được hôn vào má vì đêm nhạc có sự góp mặt của "người đặc biệt" Thanh Thảo.

"Họa mi tóc nâu" dặn Quang Dũng rằng nếu có hôn đàn em trên sân khấu thì chỉ được hôn vào má vì đêm nhạc có sự góp mặt của "người đặc biệt" Thanh Thảo. 

Mỹ Tâm là một trong những khách mời trong live show Giấc mơ mang tên mình, kỷ niệm 20 năm ca hát của Quang Dũng, diễn ra vào tối 31/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.
Mỹ Tâm là một trong những khách mời trong live show Giấc mơ mang tên mình, kỷ niệm 20 năm ca hát của Quang Dũng, diễn ra vào tối 31/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

 

"Họa mi tóc nâu" hòa giọng ăn ý với Quang Dũng ca khúc nổi tiếng Anh còn nợ em. Trong phần chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết cô chỉ dám nhận là một người em của Quang Dũng vì đêm nhạc còn ca sĩ Thanh Thảo. "Vì có chị Thanh Thảo nên tôi dặn anh Quang Dũng là nếu có hôn chỉ được hôn má thôi", Mỹ Tâm hài hước nói.

 

Trong phần solo, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc quen thuộc Vì em quá yêu anh. Trong khi các khách mời khác mang lại sự trầm lắng, trữ tình, tự sự thì Mỹ Tâm là một nét chấm phá khác hẳn - trẻ trung, ngây thơ và hóm hỉnh.
Trong phần solo, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc quen thuộc Vì em quá yêu anh. Trong khi các khách mời khác mang lại sự trầm lắng, trữ tình, tự sự thì Mỹ Tâm là một nét chấm phá khác hẳn - trẻ trung, ngây thơ và hóm hỉnh.

 

Giấc mơ mang tên mình là live show được đầu tư đặc biệt trong sự nghiệp của Quang Dũng. Đêm nhạc không có MC, thay vào đó nam ca sĩ tự dẫn dắt cho chương trình của mình. Anh tiếp tục gây ấn tượng với vẻ lịch lãm, chỉn chu như thường thấy.
Giấc mơ mang tên mình là live show được đầu tư đặc biệt trong sự nghiệp của Quang Dũng. Đêm nhạc không có MC, thay vào đó nam ca sĩ tự dẫn dắt cho chương trình của mình. Anh tiếp tục gây ấn tượng với vẻ lịch lãm, chỉn chu như thường thấy.

 

Giọng ca Còn ta với nồng nàn tỏ ra hạnh phúc khi khán phòng không còn một chỗ trống. Nam ca sĩ cho biết ai cũng có những giấc mơ cho riêng mình, với anh giấc mơ đó là âm nhạc.
Giọng ca Còn ta với nồng nàn tỏ ra hạnh phúc khi khán phòng không còn một chỗ trống. Nam ca sĩ cho biết ai cũng có những giấc mơ cho riêng mình, với anh giấc mơ đó là âm nhạc.

 

Khi Quang Dũng chia sẻ, một số khán giả cảm thấy buồn ngủ nhưng khi anh cất tiếng hát, cả khán phòng như lắng lại. Nam ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng như Còn ta với nồng nàn, Để mặc tôi yêu em, Yêu em bằng cả trái tim, Diễm xưa, Đêm đông, Tình tự mùa xuân,...
Khi Quang Dũng chia sẻ, một số khán giả cảm thấy buồn ngủ nhưng khi anh cất tiếng hát, cả khán phòng như lắng lại. Nam ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng như Còn ta với nồng nàn, Để mặc tôi yêu em, Yêu em bằng cả trái tim, Diễm xưa, Đêm đông, Tình tự mùa xuân,...

 

Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Thảo -
Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Thảo - "tình cũ" của Quang Dũng. Hai người hòa giọng trong liên khúc Tạ tình - Thương nhau ngày mưa.

 

Thanh Thảo cho biết chị và Quang Dũng từng là tình nhân của nhau trong 4 năm. Lý do 2 người chia tay là vì muốn biến tình yêu nam nữ thành một thứ tình cảm tri kỷ. Trong phần solo, nữ ca sĩ thể hiện hit một thuở - Búp bê không tình yêu.
Thanh Thảo cho biết chị và Quang Dũng từng là tình nhân của nhau trong 4 năm. Lý do 2 người chia tay là vì muốn biến tình yêu nam nữ thành một thứ tình cảm tri kỷ. Trong phần solo, nữ ca sĩ thể hiện hit một thuở - Búp bê không tình yêu.

 

Lệ Quyên là giọng ca được chờ đợi trong đêm nhạc.
Lệ Quyên là giọng ca được chờ đợi trong đêm nhạc. "Nữ hoàng phòng trà" song ca đầy tình cảm với giọng ca đàn anh ca khúc Trả lại em.

 

Nữ ca sĩ nhận nhiều tráng pháo tay từ phía khán giả khi hát liên khúc Dấu tình sầu - Xin còn gọi tên nhau - Bản tình buồn. Khi Lệ Quyên bước vào hậu trường, nhiều khán giả cổ vũ
Nữ ca sĩ nhận nhiều tráng pháo tay từ phía khán giả khi hát liên khúc Dấu tình sầu - Xin còn gọi tên nhau - Bản tình buồn. Khi Lệ Quyên bước vào hậu trường, nhiều khán giả cổ vũ "Hát tiếp đi".

 

Phạm Thu Hà mang đến nhiều cảm xúc cho đêm diễn khi kết hợp cùng chủ nhân đêm nhạc ca khúc Tình ca - một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Phạm Thu Hà mang đến nhiều cảm xúc cho đêm diễn khi kết hợp cùng chủ nhân đêm nhạc ca khúc Tình ca - một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

 

 Hồng Nhung là khách mời cuối cùng và phần song ca
 Hồng Nhung là khách mời cuối cùng và phần song ca "Bống" - Quang Dũng cũng là tiết mục được khán giả Hà Nội chờ đón nhất. 2 người kết hợp ăn ý trong Tình nhớ - một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

Ngoài ra, Hồng Nhung còn thể hiện solo ca khúc Anh đừng đi. Trong cuộc họp báo cách đây không lâu, Quang Dũng cho biết anh học hỏi được nhiều điều từ Hồng Nhung. Hai người vừa là tri kỷ vừa có sự đồng điệu về tư duy âm nhạc.
Ngoài ra, Hồng Nhung còn thể hiện solo ca khúc Anh đừng đi. Trong cuộc họp báo cách đây không lâu, Quang Dũng cho biết anh học hỏi được nhiều điều từ Hồng Nhung. Hai người vừa là tri kỷ vừa có sự đồng điệu về tư duy âm nhạc.

 Theo Tri thức trực tuyến