Người dân, du khách khó chịu với nắng nóng đầu mùa

20:54, 10/04/2017

Trưa 10/4, đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2017 khiến người dân ra đường chưa kịp thích nghi. Các vị khách nước ngoài cũng khó chịu với thời tiết oi bức.

Trưa 10/4, đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2017 khiến người dân ra đường chưa kịp thích nghi. Các vị khách nước ngoài cũng khó chịu với thời tiết oi bức. 

Trưa 10/4, nhiệt độ Hà Nội lên mức 35 độ C. Nhiều người đi đường đã phải mặc áo chống nắng.
Trưa 10/4, nhiệt độ Hà Nội lên mức 35 độ C. Nhiều người đi đường đã phải mặc áo chống nắng.

 

Người đi bộ vẫn chưa quen với việc mang mũ nón nên có gì dùng nấy để che.
Người đi bộ vẫn chưa quen với việc mang mũ nón nên có gì dùng nấy để che.

 

Khách đi xe buýt đứng nép vào bóng râm của cửa hàng để trốn nóng...
Khách đi xe buýt đứng nép vào bóng râm của cửa hàng để trốn nóng...

 

...hoặc đứng dưới gầm cầu thang đi bộ.
...hoặc đứng dưới gầm cầu thang đi bộ.

 

Công nhân công ty công viên cây xanh nghỉ trưa dưới bóng cây. “Về nhà khá xa và nắng nên chúng tôi nghỉ trưa luôn ở đây để lát nữa tiếp tục công việc.”, một công nhân chia sẻ.
Công nhân công ty công viên cây xanh nghỉ trưa dưới bóng cây. “Về nhà khá xa và nắng nên chúng tôi nghỉ trưa luôn ở đây để lát nữa tiếp tục công việc.”, một công nhân chia sẻ.

 

Trên phố Hàng Đào, khách du lịch nước ngoài thường xuyên mang theo nước để giải nhiệt.
Trên phố Hàng Đào, khách du lịch nước ngoài thường xuyên mang theo nước để giải nhiệt.

 

Những chai nước lạnh loại lớn được nhiều người ưa chuộng.
Những chai nước lạnh loại lớn được nhiều người ưa chuộng.

 

Máy bán nước tự động ở hồ Gươm được tiếp nước liên tục để đảm bảo nhu cầu của du khách.
Máy bán nước tự động ở hồ Gươm được tiếp nước liên tục để đảm bảo nhu cầu của du khách.

 

Người lao động tranh thủ dừng lại lấy nước miễn phí trước một cửa hàng trên phố Hàng Ngang.
Người lao động tranh thủ dừng lại lấy nước miễn phí trước một cửa hàng trên phố Hàng Ngang.

 

Ngồi bên hồ Gươm, người bán hàng rong quạt liên tục để xua đi cái nóng.
Ngồi bên hồ Gươm, người bán hàng rong quạt liên tục để xua đi cái nóng.

 

Khách quốc tế đến Hà Nội thời gian này dạo bộ trong không khí nóng bức, oi ả.
Khách quốc tế đến Hà Nội thời gian này dạo bộ trong không khí nóng bức, oi ả.

 

Không ít người bắt đầu "ngại" đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy vì oi nóng.
Không ít người bắt đầu "ngại" đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy vì oi nóng.

 

Các cửa hàng phụ kiện chống nắng bán chạy hơn so với vài ngày trước. Chị Hương (chủ một cửa hàng trên đường Đào Duy Anh) cho biết từ ngày hôm qua chị đã bán khá nhiều sản phẩm cho khách hàng, giá cả có nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái.
Các cửa hàng phụ kiện chống nắng bán chạy hơn so với vài ngày trước. Chị Hương (chủ một cửa hàng trên đường Đào Duy Anh) cho biết từ ngày hôm qua chị đã bán khá nhiều sản phẩm cho khách hàng, giá cả có nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái.

Đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2017 bắt đầu xuất hiện ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây của các tỉnh Bắc Trung Bộ và ảnh hưởng mạnh đến một số điểm tại Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) trong 2 ngày 10-11/4. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng đầu tiên tại Hà Nội khoảng 34-35 độ C.

Dự báo đến ngày 12/4, đợt nắng nóng sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn về và gây mưa.

Theo Tri thức trực tuyến