22 người trẻ truyền thông điệp về biển đảo quê hương

16:11, 30/05/2017

Chi Pu, Nhã Phương, Công Phượng, Vũ Cát Tường... là những gương mặt trẻ truyền thông điệp trong chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2017.

Chi Pu, Nhã Phương, Công Phượng, Vũ Cát Tường... là những gương mặt trẻ truyền thông điệp trong chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2017. 

22 nguoi tre truyen thong diep ve bien dao que huong hinh anh 1

Chi Pu bày tỏ vinh dự khi là một trong 22 gương mặt truyền thông điệp yêu biển, đảo Tổ quốc. Cô cũng mong muốn có nhiều kỷ niệm ý nghĩa tại đảo Phú Quý, Bình Thuận trong thời gian tới.


Nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường cũng sẽ có mặt tại đảo Phú Quý, Bình Thuận để tham dự chương trình năm nay. Trước đó, nữ nhạc sĩ viết trên trang cá nhân rằng cô rất mong chờ sự kiện.
Nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường cũng sẽ có mặt tại đảo Phú Quý, Bình Thuận để tham dự chương trình năm nay. Trước đó, nữ nhạc sĩ viết trên trang cá nhân rằng cô rất mong chờ sự kiện.

Nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được chọn là một trong 22 gương mặt đại diện truyền thông điệp yêu biển đảo quê hương tới mọi người.
Nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được chọn là một trong 22 gương mặt đại diện truyền thông điệp yêu biển đảo quê hương tới mọi người.

Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê cho biết đây là lần thứ hai cô đồng hành cùng chương trình.
Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê cho biết đây là lần thứ hai cô đồng hành cùng chương trình.

Cầu thủ bóng đá Công Phượng trước đó cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia chương trình của Hội Sinh viên Việt Nam.
Cầu thủ bóng đá Công Phượng trước đó cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia chương trình của Hội Sinh viên Việt Nam.

Vận động viên cầu lông Phạm Hồng Nam cũng mong muốn gửi đến bạn trẻ thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước, niềm đam mê và sự cống hiến của tuổi trẻ.
Vận động viên cầu lông Phạm Hồng Nam cũng mong muốn gửi đến bạn trẻ thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước, niềm đam mê và sự cống hiến của tuổi trẻ.

Vlogger
Vlogger "triệu view" JVevermind cho biết anh cũng sẽ có mặt tại huyện đảo Phú Quý để tham dự chương trình ý nghĩa, thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương.

Khả Ngân xuất hiện trong những khung hình quen thuộc của trời xanh, biển rộng. Cô mong muốn đặt chân tới những đảo xa của địa đầu Tổ quốc để hiểu được những người đang ngày đêm bám đảo, giữ biển thân thương. 
Khả Ngân xuất hiện trong những khung hình quen thuộc của trời xanh, biển rộng. Cô mong muốn đặt chân tới những đảo xa của địa đầu Tổ quốc để hiểu được những người đang ngày đêm bám đảo, giữ biển thân thương. 

Trần Quang Hưng - người Việt trẻ duy nhất được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) và Myanmar - cũng là một trong những 22 gương mặt đại diện cho chương trình.
Trần Quang Hưng - người Việt trẻ duy nhất được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) và Myanmar - cũng là một trong những 22 gương mặt đại diện cho chương trình.

Năm nay, thông điệp “Vững chủ quyền - Khởi nghiệp từ biển” được đặc biệt nhấn mạnh. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc đã được tổ chức trong 5 năm qua.
Năm nay, thông điệp “Vững chủ quyền - Khởi nghiệp từ biển” được đặc biệt nhấn mạnh. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc đã được tổ chức trong 5 năm qua.

PGS.TS trẻ nhất Việt Nam - thầy giáo Trần Xuân Bách - mong muốn người trẻ có thể khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ tri thức.
PGS.TS trẻ nhất Việt Nam - thầy giáo Trần Xuân Bách - mong muốn người trẻ có thể khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ tri thức.

Cô giáo Phan Hồng Anh cho rằng giáo dục là con đường giúp các bạn trẻ khẳng định sức mạnh và vị thế dân tộc.
Cô giáo Phan Hồng Anh cho rằng giáo dục là con đường giúp các bạn trẻ khẳng định sức mạnh và vị thế dân tộc.

Doanh nhân Bùi Quang Minh - tốt nghiệp thạc sĩ Havard Business School - mong muốn các bạn trẻ suy nghĩ tích cực, sáng tạo và khởi nghiệp từ chính biển, đảo quê hương.
Doanh nhân Bùi Quang Minh - tốt nghiệp thạc sĩ Havard Business School - mong muốn các bạn trẻ suy nghĩ tích cực, sáng tạo và khởi nghiệp từ chính biển, đảo quê hương.

Là người trẻ và làm về lĩnh vực du lịch, Hoàng Yến mong có thể trau dồi hiểu biết, khả năng để có thể quảng bá tốt hơn về du lịch Việt Nam tới bạn bè thế giới.
Là người trẻ và làm về lĩnh vực du lịch, Hoàng Yến mong có thể trau dồi hiểu biết, khả năng để có thể quảng bá tốt hơn về du lịch Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Đại diện sinh viên 5 tốt cấp Trung ương Phạm Thị Hồng Vân bày tỏ cách tốt nhất để sinh viên chủ động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là chuẩn bị cho bản thân về mặt tri thức.
Đại diện sinh viên 5 tốt cấp Trung ương Phạm Thị Hồng Vân bày tỏ cách tốt nhất để sinh viên chủ động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là chuẩn bị cho bản thân về mặt tri thức.

Tinh thần “Vững chủ quyền - Khởi nghiệp từ biển” nói riêng và lòng yêu nước nói chung cần được duy trì trong suy nghĩ, cuộc sống hàng ngày của mỗi người trẻ. 
Tinh thần “Vững chủ quyền - Khởi nghiệp từ biển” nói riêng và lòng yêu nước nói chung cần được duy trì trong suy nghĩ, cuộc sống hàng ngày của mỗi người trẻ. 

Trần Khánh Vy - sinh viên Học viện Ngoại giao - nói: 
Trần Khánh Vy - sinh viên Học viện Ngoại giao - nói: "Mình tin tưởng vào sức mạnh của tri thức, đối thoại và tình yêu hòa bình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hãy cùng nhau dùng tiếng nói, hành động của mình để lan tỏa nhiều hơn lòng yêu nước".

Nam đạo diễn trẻ tuổi Nguyễn Phi Phi Anh tâm sự biển đảo quê hương chính là nguồn cảm hứng lớn của anh.
Nam đạo diễn trẻ tuổi Nguyễn Phi Phi Anh tâm sự biển đảo quê hương chính là nguồn cảm hứng lớn của anh.

Cao Bá Hưng mong muốn đóng góp những ca khúc về tình yêu với biển đảo của mình tới mọi người trong chương trình lần này.
Cao Bá Hưng mong muốn đóng góp những ca khúc về tình yêu với biển đảo của mình tới mọi người trong chương trình lần này.

Nữ ca sĩ Bích Phương cũng góp một phần công sức nhỏ truyền đi hình ảnh, thông điệp khởi nghiệp từ biển, đảo tới mọi người.
Nữ ca sĩ Bích Phương cũng góp một phần công sức nhỏ truyền đi hình ảnh, thông điệp khởi nghiệp từ biển, đảo tới mọi người.

Hoàng Lê Giang - người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực - nhận xét biển, đảo Việt Nam là nơi đẹp nhất, có những người dân thật thà, chất phác, cuộc sống yên bình. Không nơi nào trên thế giới anh từng đặt chân đến có thể sánh ngang biển, đảo quê hương.
Hoàng Lê Giang - người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực - nhận xét biển, đảo Việt Nam là nơi đẹp nhất, có những người dân thật thà, chất phác, cuộc sống yên bình. Không nơi nào trên thế giới anh từng đặt chân đến có thể sánh ngang biển, đảo quê hương.

Đồng Văn Lĩnh - Chủ nhiệm CLB ngư dân trẻ huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Đội trưởng Tàu cá Trường Sa - gửi thông điệp giản dị nhưng không kém phần đanh thép: “Tôi muốn những đoàn thuyền đánh cá mang quốc kỳ Việt Nam sẽ luôn tung bay trên biển trời Việt Nam, hôm nay và cả nhiều năm sau nữa”.
Đồng Văn Lĩnh - Chủ nhiệm CLB ngư dân trẻ huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Đội trưởng Tàu cá Trường Sa - gửi thông điệp giản dị nhưng không kém phần đanh thép: “Tôi muốn những đoàn thuyền đánh cá mang quốc kỳ Việt Nam sẽ luôn tung bay trên biển trời Việt Nam, hôm nay và cả nhiều năm sau nữa”.

 Theo Tri thức trực tuyến