Afghanistan: Bom nổ khủng khiếp ở Kabul, ít nhất 80 người chết

15:58, 31/05/2017

Một vụ đánh bom xe giữa khu ngoại giao ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã giết chết ít nhất 80 người và làm bị thương 320 người khác.

Một vụ đánh bom xe giữa khu ngoại giao ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã giết chết ít nhất 80 người và làm bị thương 320 người khác.

BBC đưa tin, vụ tấn công xảy ra gần sứ quán Đức ở Zanbaq Square và nạn nhân chủ yếu là dân thường. Sức nổ mạnh đến mức nhiều cửa sổ và cửa ra vào của những ngôi nhà xung quanh bốc xa hàng trăm mét.
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: BBC)

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: BBC)

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, những cuộc tấn công gần đây đều là do Taliban hoặc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Quả bom phát nổ lúc 8h25’ sáng (giờ địa phương), tức giờ cao điểm ở Kabul. Một số thông tin nói bom được cài trong xe tải hoặc xe bồn chở nước.


Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Các nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường, trong khi xe cứu thương tới tấp đưa các nạn nhân đi cấp cứu, còn người thân của họ tập trung ở vòng ngoài để nghe ngóng tình hình.

 
 Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Basir Mujahid, phát ngôn viên của cảnh sát Kabul, xác nhận với hãng tin Reuters rằng vụ nổ xảy ra gần sứ quán Đức nhưng rất khó để xác định chính xác mục tiêu bị nhắm tới.

Trong khu vực còn nhiều tòa nhà quan trọng khác, trong đó có dinh thự tổng thống cùng một số sứ quán.


Ảnh: BBC

Ảnh: BBC

Bộ Y tế Afghanistan nhận định thương vong có thể còn tăng cao, trong khi Bộ Nội vụ kêu gọi người dân hiến máu để góp sức chữa trị cho các nạn nhân.


 
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Các quan chức Pháp nói, tòa sứ quán nước này và cả sứ quán Đức bị hư hại. Tuy vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy người Pháp nào bị thương.


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj thông báo nhân viên sứ quán nước này, ngay cạnh vụ nổ, vẫn an toàn.


Theo Vietnamnet