Chris Pratt - 'Chúa tể các vì sao' tỏa sáng rực rỡ tại Hollywood

16:05, 03/05/2017

Bén duyên với nghiệp diễn qua các vai hài hước trên truyền hình, chính "chàng béo" Chris Pratt với thân hình mũm mĩm cũng không ngờ rằng có ngày mình trở thành một phần trong dàn sao đình đám của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Bén duyên với nghiệp diễn qua các vai hài hước trên truyền hình, chính “chàng béo” Chris Pratt với thân hình mũm mĩm cũng không ngờ rằng có ngày mình trở thành một phần trong dàn sao đình đám của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Gia nhập mái nhà chung với các siêu anh hùng The Avengers qua bom tấn Guardians of the Galaxy(Tựa Việt: Vệ Binh Dải Ngân Hà) ra mắt năm 2014, Pratt đã có sự “lột xác” về mặt ngoại hình, khi anh phải trải qua khóa rèn luyện thể chất nghiêm ngặt để sở hữu hình thể cân đối của nhân vật chính Peter Quill/ Star-Lord. Không những thế, lối diễn hài hước và tràn đầy năng lượng cũng giúp anh lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà sản xuất phim điện ảnh nổi tiếng.

Trong năm nay, Chris Pratt tiếp tục là một trong những sao nam được nhắc đến nhiều nhất tại Hollywood, khi anh trở lại trong Vệ Binh Dải Ngân Hà 2.

Chis Pratt trở lại với Vệ Binh Dải Ngân Hà 2
Chis Pratt trở lại với Vệ Binh Dải Ngân Hà 2

“Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất với vai diễn này chính là nó mang lại cho tôi cơ hội được thể hiện khiếu hài hước của bản thân. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng mình có khả năng làm, và luôn chờ đợi cơ hội được thể hiện” - Pratt chia sẻ về ước muốn của mình khi đóng vai Peter Quill. Nam diễn viên cũng cho biết, sau khi xem lại những cảnh bản thân đã thể hiện trong bộ phim “Zero Dark Thirty”, anh cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng góp mặt trong những bộ phim hành động và vai diễn Star-Lord đã một phần giúp anh thực hiện được tâm nguyện đó.

Từng có quãng thời gian khó khăn trong đời khi phải làm phục vụ bàn tại hộp đêm để kiếm miếng cơm manh áo, song điều đó đã dạy cho Chris Pratt rất nhiều bài học trong cuộc sống. Bước chân vào nghiệp diễn từ năm 2000 với bộ phim Cursed Part 3, Pratt sau đó nhanh chóng được để mắt tới. Dù vậy sau đó, anh vẫn chỉ đóng những vai nhỏ và phụ trong các phim khác như Wanted, Jennifer’s Body  Bride Wars. Vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, giờ đây, nam tài tử 38 tuổi nay đã trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất tại Hollywood sau một loạt những thành công mà Guardians of the Galaxy và Jurassic World anh tham gia đem lại.

“Không có con đường nào trải hoa hồng mà dễ đi cả”. Quả thật, việc đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp đối với Chris Pratt cũng là một quãng đường cam go. Trước khi được biết đến là Peter Quill trên màn ảnh rộng, anh chỉ được biết đến nhờ vai diễn một anh chàng “béo ụ” trong Parks and Rec. Pratt chia sẻ anh đã phải vất vả luyện tập với chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có được hình thể tuyệt vời đáng mơ ước này. Thậm chí, giây phút đầu tiên khi gặp anh, đạo diễn James Gunn còn tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau đó ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Pratt.

Chris thuở mới vào nghề
Chris thuở mới vào nghề
Khó có thể tin được chàng trai béo ú ngày nào nay lại có thân hình tuyệt hảo thế này
Khó có thể tin được chàng trai béo ú ngày nào nay lại có thân hình tuyệt hảo thế này
Tình bạn đẹp của Chris và Zoe
Tình bạn đẹp của Chris và Zoe
Các vệ binh trong phần 2
Các vệ binh trong phần 2

Việc tham gia vào bom tấn Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 mang lại nhiều trải nghiệm quý giá vô cùng cho nam diễn viên. Dù đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, song Pratt luôn được mọi người quý mến bởi đức tính khiêm nhường của mình. Anh không thể giấu được sự hào hứng khi được đóng chung cùng Kurt Russell. “Có cơ hội được làm việc với một diễn viên đã trở thành huyền thoại là một đặc ân lớn lao đối với bất cứ diễn viên nào”. Nam tài tử cũng hết lòng khen ngợi và không ngần ngại đưa ra những lời có cánh cho bạn diễn của mình – Zoe Saldana (thủ vai Gamora). Đối với Pratt, khó có một diễn viên nào khắc họa được nhân vật Gamora một cách thành công như Zoe đã và đang làm.” Cô ấy đã giúp làm nên một Gamora thật hấp dẫn và khéo léo theo một cách mà không ai có thể làm được”.

Từ một kẻ lang bạt sống trên một chiếc xe, đến việc trở nên “mập mạp” và “thừa cân” để rồi trở thành một diễn viên hạng A của Hollywood, Chris Pratt là minh chứng sống cho việc “Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp”. Anh luôn khiêm tốn, học hỏi và thể hiện hết sức mình trong những vai diễn được giao, để có thể chạm tay đến những thành công này. Trong tương lai, có lẽ cái tên Chris Pratt cũng sẽ là một nhân tố quan trọng giúp cho nhiều bom tấn khác thành công vang dội và tiến xa hơn nữa.

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Cái nhìn tích cực từ các chuyên gia

Tiếp nối sự kiện xảy ra sau phần đầu, Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 là câu chuyện của vài tháng sau đó. Lúc này, Peter Quill trở thành thủ lĩnh nhóm. Nhiệm vụ của anh là phải dìu dắt Gamora, Drax, Rocket và Baby Groot. Bốn con người, bốn mảnh ghép, bốn tính cách, Star-Lord của chúng ta giờ phải “đau đầu” tìm cách kết nối bốn tâm hồn đó lại với nhau.

Dĩ nhiên ở phần này, khán giả sẽ được hiểu rõ hơn về mối quan hệ của Quill và Yondu - thủ lĩnh băng cướp vũ trụ Ravager khét tiếng, đồng thời cũng là người đã nuối nấng Peter từ bé tới lớn. Điều đặc biệt hơn nữa, lần này Ego (Kurt Russell thủ vai) - bố của Peter sẽ xuất hiện. Nhiều người cũng tò mò về việc Gamora và chàng thủ lĩnh điển trai của chúng ta sẽ tiến triển tình cảm tới đâu. Và hơn hết đó chính là việc Groot “bé” vô cùng dễ thương sẽ trở lại màn ảnh như thế nào.

Một thành viên của IMDb nhận xét: “Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 tuyệt vời từ phút bắt đầu tới kết thúc! Nếu bạn thích phần một của phim, vậy thì bạn chắc chắn sẽ thích phần hai rồi. Những mối quan hệ các nhân vật đều phát triển và bọn họ - những anh hùng của chúng ta đều có những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong phim. Mọi người đều biết rằng Groot “bé” cực kỳ đáng yêu và điều dễ đoán là Groot sẽ độc chiếm cả phim rồi, nhưng mà không...Drax, Rocket, Gamora, Nebula, Yondu và thậm chí là cả Mantis nữa đều tuyệt vời theo cách riêng của họ. Và dĩ nhiên Star-Lord đã làm mọi thứ tốt nhất mà anh ấy có thể làm rồi, đó là việc chỉ huy một đám toàn cặn bã”.

Tạp chí lừng danh Forbes nêu cảm nhận: ”Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 hoàn toàn là về gia đình, về việc mà tất cả mọi người, thậm chí là cả chúa, tìm cách vượt qua nỗi cô đơn và kiếm tìm mục đích cho cuộc sống của mình, kết nối với những con người đồng cảm, những người sẽ giúp chúng ta vượt qua việc chúng ta là ai và là cái gì. Những người chúng ta chia sẻ cùng, tiếp nhận sức mạnh từ họ, học cách thoải mái với bản thân mình (và bản thân họ), chính là gia đình. Có lúc thì họ là máu mủ ruột thịt với chúng ta, có lúc không. Có lúc chúng ta đánh nhau với họ, có lúc chúng ta khiến một người khác điên đầu, nhưng đến phút cuối chúng ta sẽ sát cánh với nhau”.

Dành được điểm số 8,3/10 của trang IMDb, cùng với việc được Rotten Tomatoes đánh giá tích cực. Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 hứa hẹn sẽ là bom tấn tuyệt vời nhất cuối tháng 4 sau 3 năm mong chờ. “Điều khiến Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 đặc biệt, dường như là, bởi vì bộ phim này có nhiều thứ hơn so với việc chúng ta nhìn nhận nó, và nó được định nghĩa bởi những nhân tố khiến cho bộ phim trở nên độc nhất vô nhị, khác hẳn so với những thứ chúng ta từng được xem trong thể loại này. Đó là mọi cái mà bạn cần, nhưng không phải là điều mà bạn mong chờ” - Mark Hughes, nhà bình luận phim của Forbes viết.

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 được viết kịch bản và đạo diễn bởi James Gunn, với sự tham gia của dàn sao: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (lồng tiếng cho nhân vật Groot), Bradley Cooper (lồng tiếng cho nhân vật Rocket)…. Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của bộ phim. Bộ phim sẽ công phá các phòng vé từ ngày 28/04 với định dạng 2D, 3D và IMAX 3D. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Theo VnMedia