Cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn ứ kéo dài sau kỳ nghỉ lễ

07:00, 03/05/2017

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và các cửa ngõ nối vào trung tâm như đường Ngọc Hồi, Giải Phóng... bị ùn ứ khá dài. Trong khi đó, bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm lại vắng vẻ.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và các cửa ngõ nối vào trung tâm như đường Ngọc Hồi, Giải Phóng... bị ùn ứ khá dài. Trong khi đó, bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm lại vắng vẻ. 

Đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (29/4 - 2/5) thu hút một lượng lớn người dân về quê. Trong chiều nay, nhiều người khăn gói trở lại Hà Nội, một số tuyến đường dẫn vào cửa ngõ phía nam thủ đô bị ùn ứ, giao thông đi lại khó khăn. (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát, chiều 2/5).
Đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (29/4 - 2/5) thu hút một lượng lớn người dân về quê. Trong chiều nay, nhiều người khăn gói trở lại Hà Nội, một số tuyến đường dẫn vào cửa ngõ phía nam thủ đô bị ùn ứ, giao thông đi lại khó khăn. (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát, chiều 2/5).

 

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn Pháp Vân) bị ùn ứ một đoạn dài. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết nếu tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc, công ty sẽ mở barie theo đúng chỉ đạo của Tổng cục đường bộ.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn Pháp Vân) bị ùn ứ một đoạn dài. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết nếu tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc, công ty sẽ mở barie theo đúng chỉ đạo của Tổng cục đường bộ.

 

Lực lượng đội CSGT số 14 (CA TP Hà Nội) tổ chức phân làn tại đầu Pháp Vân. Thay vì đi thẳng vào trung tâm thành phố như trước kia, các phương tiện phải rẽ phải (vòng xuống công viên Yên Sở) sau đó mới rẽ trái để về bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Việc làm này giúp giảm tải áp lực giao thông trong thời điểm nhiều phương tiện đổ về thành phố.
Lực lượng đội CSGT số 14 (CA TP Hà Nội) tổ chức phân làn tại đầu Pháp Vân. Thay vì đi thẳng vào trung tâm thành phố như trước kia, các phương tiện phải rẽ phải (vòng xuống công viên Yên Sở) sau đó mới rẽ trái để về bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Việc làm này giúp giảm tải áp lực giao thông trong thời điểm nhiều phương tiện đổ về thành phố.

 

Tuy nhiên, đến 18h, do lưu lượng xe quá nhiều vẫn xảy ra ùn tắc (đoạn từ ngã tư cầu vượt Pháp Vân xuống đường Giải Phóng).
Tuy nhiên, đến 18h, do lưu lượng xe quá nhiều vẫn xảy ra ùn tắc (đoạn từ ngã tư cầu vượt Pháp Vân xuống đường Giải Phóng).

 

Trên các con đường dẫn vào nội đô dòng người rồng rắn lỉnh kỉnh ba lô, đồ đạc được gói ghém từ quê mang lên. Một số người dân tại tỉnh lân cận Hà Nội như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... đi xe máy do không có vé đi ôtô.
Trên các con đường dẫn vào nội đô dòng người rồng rắn lỉnh kỉnh ba lô, đồ đạc được gói ghém từ quê mang lên. Một số người dân tại tỉnh lân cận Hà Nội như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... đi xe máy do không có vé đi ôtô.

 

Đường Ngọc Hồi và Giải Phóng (phía trước bến xe Nước Ngầm) ùn tắc dài trong chiều 2/5.
Đường Ngọc Hồi và Giải Phóng (phía trước bến xe Nước Ngầm) ùn tắc dài trong chiều 2/5.

 

Các xe di chuyển chậm, phải mất từ 20 đến 30 phút mới thoát khỏi được đoạn đường trước cổng bến. Khu vực này đông vì các tuyến xe Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định.. chuyển gần hết về bến xe Nước Ngầm.
Các xe di chuyển chậm, phải mất từ 20 đến 30 phút mới thoát khỏi được đoạn đường trước cổng bến. Khu vực này đông vì các tuyến xe Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định.. chuyển gần hết về bến xe Nước Ngầm.

 

Việc di chuyển bằng xe máy rất khó khăn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Một số người đi xe khách lên, sau đó nhờ người thân chở vào nội đô cũng bị mắc kẹt giữa dòng người đông đúc.
Việc di chuyển bằng xe máy rất khó khăn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Một số người đi xe khách lên, sau đó nhờ người thân chở vào nội đô cũng bị mắc kẹt giữa dòng người đông đúc.

 

Bà Thắm, quê Thái Bình cùng cháu về quê nghỉ lễ. Bà cho biết do quá nhiều khách, nhà xe tăng giá vé từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng/người.
Bà Thắm, quê Thái Bình cùng cháu về quê nghỉ lễ. Bà cho biết do quá nhiều khách, nhà xe tăng giá vé từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng/người.

 

Số khác mang theo cả gạo và rau sạch từ quê lên. Người phụ nữ đến từ Ý Yên, Nam Định cho biết mua hàng hóa trên Hà Nội đắt đỏ và không an toàn nên phải chịu khó đóng túi đồ ăn xách theo.
Số khác mang theo cả gạo và rau sạch từ quê lên. Người phụ nữ đến từ Ý Yên, Nam Định cho biết mua hàng hóa trên Hà Nội đắt đỏ và không an toàn nên phải chịu khó đóng túi đồ ăn xách theo.

 Theo Tri thức trực tuyến