'My heart will go on' vẫn khiến khán giả xúc động sau 20 năm

09:58, 23/05/2017

Biểu diễn tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2017, Celine Dion đã khiến cho trái tim của hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình phải thổn thức với ca khúc 'My heart will go on' cùng những hình ảnh từ bộ phim kinh điển 'Titanic'.

Biểu diễn tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2017, Celine Dion đã khiến cho trái tim của hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình phải thổn thức với ca khúc 'My heart will go on' cùng những hình ảnh từ bộ phim kinh điển 'Titanic'.

 

Tối 21.5 (giờ địa phương), lễ trao giải Billboard Music Awards 2017 đã được diễn ra tại thành phố Las Vegas (Mỹ) và phát trực tiếp trên kênh ABC. Mặc dù có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao trẻ hàng đầu của showbiz hiện nay thế nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Celine Dion. Thậm chí, màn trình diễn ca khúc Believecủa "đàn chị" Cher dường như cũng bị lép vế. 

1
Cher trên sân khấu Billboard Music Awards 2017

Năm 1997, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic là My heart will go on đã thống trị mọi bảng xếp hạng trên toàn cầu và trở thành một trong những bản thu âm bán chạy nhất mọi thời đại. Ngoài ra, bản tình ca này còn mang về cho Celine Dion 4 giải Grammy danh giá, bao gồm "Record of the Year", "Best Female Pop Vocal Performance", "Song of the Year" và Best Song Written Specifically for a Motion Picture or Television.

Nhằm kỉ niệm 20 năm ngày ra đời của My heart will go on, Celine Dion đã đồng ý biểu diễn lại ca khúc này trên sân khấu của Billboard Music Awards 2017.

Diện chiếc váy trắng do Stephane Rolland thiết kế, Celine Dion trông xinh đẹp và rạng rỡ như một nữ thần. Giọng hát của bà không hề suy giảm sau nhiều năm biểu diễn. Phía sau, màn hình lead chiếu những cảnh từ bộ phim Titanic.

 

Ngay sau khi màn biểu diễn kết thúc, khán giả đã vỗ tay không ngớt như thể hiện tình cảm yêu mến mà họ dành cho tài năng tuyệt vời của Celine Dion.

Ngay sau khi màn biểu diễn kết thúc, khán giả đã vỗ tay không ngớt như thể hiện tình cảm yêu mến mà họ dành cho tài năng tuyệt vời của Celine Dion.

Chia sẻ với truyền thông, diva 49 tuổi cho biết: "Mọi người hay hỏi tôi, 'Hát đi hát lại nhiều quá có thấy chán không?'. Đôi khi, tôi cũng không thể tin được là mình đã làm việc đó nhiều lần đến như thế. Vậy mà mỗi khi giai điệu nổi lên và rèm sân khấu mở ra thì lại luôn có khán giả khóc..."

 

"Bài hát này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi cũng như đóng một vai trò cực kì quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin gửi lời tri ân đến người nhạc sĩ quá cố James Horner và Will Jennings vì đã viết ra nó. Cám ơn vì đã cho tôi trở thành một phần của Titanic, một bộ phim tuyệt vời mà giá trị của nó sẽ còn tồn tại qua nhiều thế hệ nữa", bà nói thêm.

Theo Một thế giới
Tin gốc