Người dân đổ xô xem đoàn tàu trên cao đầu tiên tại Việt Nam

16:43, 20/05/2017

Hàng trăm người dân tranh thủ ngày nghỉ đến tham quan tàu điện mới và công trình nhà ga La Khê của đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), sáng 20/5.

Hàng trăm người dân tranh thủ ngày nghỉ đến tham quan tàu điện mới và công trình nhà ga La Khê của đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), sáng 20/5.

Sau khi tham quan tàu đường sắt trên cao trưng bày tại ga La Khê (Hà Nội) nhiều người tỏ ý hài lòng, mong dự án sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách thủ đô. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và đại diện đại sứ quán Trung Quốc mở bạt phủ đoàn tàu. Ông Trường cho biết tuyến đường sắt có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông sau này. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành gần 2 nhà ga.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và đại diện đại sứ quán Trung Quốc mở bạt phủ đoàn tàu. Ông Trường cho biết tuyến đường sắt có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông sau này. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành gần 2 nhà ga.

 

Hiện khối lượng xây lắp công trình của dự án phần hạ tầng chạy tàu cơ bản hoàn thành. Đoàn tàu gồm 4 toa có kí hiệu từ HN01 đến HN04.
Hiện khối lượng xây lắp công trình của dự án phần hạ tầng chạy tàu cơ bản hoàn thành. Đoàn tàu gồm 4 toa có kí hiệu từ HN01 đến HN04.

 

Ngoài ga mẫu La Khê, dự án cũng đã hoàn thành kết cấu chính của tất cả các nhà ga khác trên tuyến.
Ngoài ga mẫu La Khê, dự án cũng đã hoàn thành kết cấu chính của tất cả các nhà ga khác trên tuyến.

 

Lối lên xuống và cửa ra vào tại nhà ga La Khê.
Lối lên xuống và cửa ra vào tại nhà ga La Khê.

 

9h ngày 20/5, ga La Khê đón đông đảo người dân tới tham quan. Theo đó, thời gian tham quan cụ thể vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu buổi sáng từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h. Vào thứ bảy, thời gian tham quan từ 9h đến 15h.
9h ngày 20/5, ga La Khê đón đông đảo người dân tới tham quan. Theo đó, thời gian tham quan cụ thể vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu buổi sáng từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h. Vào thứ bảy, thời gian tham quan từ 9h đến 15h.

 

Trong số những người háo hức lên toa tàu tham quan sáng nay phần lớn là người già và trẻ em.
Trong số những người háo hức lên toa tàu tham quan sáng nay phần lớn là người già và trẻ em.

 

Ông Nguyễn Vũ Hiệp (Hà Đông) cho biết khi đoàn tàu đi vào hoạt động ông sẽ đi thử cho biết.
Ông Nguyễn Vũ Hiệp (Hà Đông) cho biết khi đoàn tàu đi vào hoạt động ông sẽ đi thử cho biết.

 

Bên trong các toa tàu được phối ba màu xanh, trắng đỏ.
Bên trong các toa tàu được phối ba màu xanh, trắng đỏ.

 

Tay nắm dành cho hành khách đứng bám giữ cân bằng khi tàu di chuyển.
Tay nắm dành cho hành khách đứng bám giữ cân bằng khi tàu di chuyển.

 

Khu vực lái tàu, cabin đang được phủ nylon chống bụi.
Khu vực lái tàu, cabin đang được phủ nylon chống bụi.

 

Phần ghế màu vàng ưu tiên cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người khuyết tật.
Phần ghế màu vàng ưu tiên cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người khuyết tật.

 

Cửa ra vào có lối đi dành cho người khuyết tật.
Cửa ra vào có lối đi dành cho người khuyết tật.

 

Sơ đồ mô tả hành trình và các ga dọc chặng đường phía trên cửa. Với mỗi ga đến, hành khách sẽ được nghe loa thông báo.
Sơ đồ mô tả hành trình và các ga dọc chặng đường phía trên cửa. Với mỗi ga đến, hành khách sẽ được nghe loa thông báo.

 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tàu được thiết kế xấu, vật liệu trông
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tàu được thiết kế xấu, vật liệu trông "nhôm nhựa", không đẹp như tàu điện trên cao ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

 

Tại tầng 2 của ga La Khê, người dân được nhân viên hướng dẫn giới thiệu về dự án.
Tại tầng 2 của ga La Khê, người dân được nhân viên hướng dẫn giới thiệu về dự án.

 

Người dân thích thú ngắm mô hình tàu và tuyến đường sắt trên cao đầu tiên tại Hà Nội.
Người dân thích thú ngắm mô hình tàu và tuyến đường sắt trên cao đầu tiên tại Hà Nội.

 

Sa bàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trưng bày tại ga La Khê. Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2017 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, việc kiểm định được tiến hành song song, tuần tự ngay khi lắp đặt thiết bị.
Sa bàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trưng bày tại ga La Khê. Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2017 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, việc kiểm định được tiến hành song song, tuần tự ngay khi lắp đặt thiết bị.

 Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài gần 13 km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2017, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, từ tháng 10/2017 sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống, thời gian chạy thử khoảng từ 3 - 6 tháng. Dự kiến, quý 2/2018 dự án sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Theo Tri thức trực tuyến