'Nhất tỷ' màn ảnh Hong Kong: kiêu căng ngạo mạn, chèn ép đàn em và ung thư quái ác

11:41, 30/05/2017

Dù được công nhận về tài năng nhưng chính tính cách hẹp hòi và đố kỵ đã khiến Uông Minh Thuyên mất điểm trong lòng nhiều người.

Dù được công nhận về tài năng nhưng chính tính cách hẹp hòi và đố kỵ đã khiến Uông Minh Thuyên mất điểm trong lòng nhiều người.

Tài năng xuất chúng

Sinh năm 1947, Uông Minh Thuyên sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm lên 9 tuổi, bà cùng gia đình chuyển đến Hong Kong. Năm 1967, Uông Minh Thuyên ghi danh vào lớp học diễn xuất đầu tiên của xứ Cảng Thơm.

Trong hàng ngàn người đăng ký, cô gái 20 tuổi khi ấy là một trong 9 người được nhận vào học và cũng là người đầu tiên tốt nghiệp.

 

 

Thời xuân sắc của Uông Minh Thuyên.
Thời xuân sắc của Uông Minh Thuyên.

Uông Minh Thuyên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng phim Rediffusion Television Limited và chuyển sang TVB vào 4 năm sau. Thời xuân sắc, bà thường được giao cho những vai nữ hiệp trong các bộ phim cổ trang như Ỷ thiên đồ long ký, Sở Lưu Hương, Dương Môn Nữ Tướng...


Nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất đã giúp bà nhanh chóng vươn lên hàng Hoa đán của màn ảnh Hong Kong. 

 

Diễn viên chủ chốt của đài TVB thập niên 70 - 80.
Diễn viên chủ chốt của đài TVB thập niên 70 - 80.

Cùng với sự nghiệp diễn xuất, Uông Minh Thuyên cũng cho thấy tài năng trong lĩnh vực ca hát. Không chỉ có nhiều album ca nhạc bán chạy như "tôm tươi", các ca khúc do bà thể hiện trong những bộ phim mà mình đóng chính cũng rất được yêu thích.

Hiện ở tuổi 70, họ Uông vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc tầm cỡ với phong cách biểu diễn lúc nào cũng sôi động và máu lửa. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn được công nhận tài năng ở cả vai trò làm MC.

 

Chẳng còn trẻ trung nhưng Uông Minh Thuyên vẫn giữ niềm đam mê với ca hát.
Chẳng còn trẻ trung nhưng Uông Minh Thuyên vẫn giữ niềm đam mê với ca hát.

Uông Minh Thuyên từng được giao cho trọng trách làm chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong trong 9 năm. Từ năm 1988 đến 1997, bà từng là Đại biểu của Hội đồng nhân dân quốc gia và từng được trao tặng Bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Hong Kong. 

Thế nên đối với người dân Hong Kong, dù 50 năm đã trôi qua nhưng đối với họ, chỉ có Uông Minh Thuyên là người duy nhất xứng với hai chữ "Nhất tỷ" (The Big Sister).

Ân oán 40 năm với Triệu Nhã Chi

Vào thập niên 70, Uông Minh Thuyên, Huỳnh Thục Nghi và Lý Tư Kỳ được coi là Tam đại hoa đán TVB. Trong số đó, Uông "A Tỷ" là người đứng đầu và cũng rất được nhiều nam diễn viên tiếng tăm thời đó như Trịnh Thiếu Thu và Lưu Tùng Nhân tranh giành hợp tác.

Uông Minh Thuyên, Triệu Nhã Chi và Trịnh Thiếu Thu trong
Uông Minh Thuyên, Triệu Nhã Chi và Trịnh Thiếu Thu trong "Ỷ thiên đồ long ký" năm 1977.

Năm 1977, Uông Minh Thuyên và Triệu Nhã Chi có cơ hội hợp tác chung trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký. Trong phim, Uông Minh Thuyên vào vai Triệu Mẫn còn Triệu Nhã Chi vào vai Chu Chỉ Nhược, cùng nhau tranh giành tình yêu của Trương Vô Kỵ (Trịnh Thiếu Thu).

Lúc bấy giờ, người đẹp họ Triệu là Hoa đán mới nổi, luôn chủ động nói chuyện với nhân viên trong đoàn và được mọi người yêu quý bởi tính cách hòa nhã. Trịnh Thiếu Thu cũng rất quý mến đàn em và thường xuyên chỉ dạy cho cô về diễn xuất.

Sau khi Ỷ thiên đồ long ký phát sóng, Triệu Nhã Chi một bước lên hàng sao và trở thành một trong Tứ đại hoa đán. Tuy tuổi đời và tuổi nghề trẻ nhất nhưng cô lại được đánh giá không thua kém gì các đàn chị và trở thành tình nhân trong mộng của quý ông thời đó.

Dù Trịnh Thiếu Thu và Uông Minh Thuyên từng được coi là tình nhân màn ảnh nhỏ nhưng sau này, nam tài tử lại đóng cặp với Triệu Nhã Chi nhiều hơn.

Uông Minh Thuyên và Trịnh Thiếu Thu từng là cặp tình nhân kinh điển trên màn ảnh TVB.
Uông Minh Thuyên và Trịnh Thiếu Thu từng là cặp tình nhân kinh điển trên màn ảnh TVB.

 

Nhưng sau đó, nam tài tử này lại thường xuyên sánh đôi với Triệu Nhã Chi.
Nhưng sau đó, nam tài tử này lại thường xuyên sánh đôi với Triệu Nhã Chi.

Chứng kiến điều này, Uông Minh Thuyên không khỏi ghen tức và từng công khai trách móc Trịnh Thiếu Thu bỏ rơi mình. Quan trọng nhiều hơn, các nhân viên hậu trường năm đó cũng cho rằng, điều khiến Uông Minh Thuyên không ưa Triệu Nhã Chi nhất chính là sợ đàn em cướp mất vị thế.

Kể từ đó, "Nhất tỷ" của màn ảnh Hong Kong công khai ghét đàn em ra mặt và chỉ tạm nguôi ngoai sau khi Triệu Nhã Chi rời TVB.

Năm 2015, hai nữ diễn viên gạo cội này lại được mời tham gia vào bộ phim Thiên địa phong vân. Tại buổi họp báo giới thiệu phim, cả hai không hề chào hỏi nhau và luôn tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng. Đã thế tại buổi họp báo hôm đó, Triệu Nhã Chi có hàng chục fan đến ủng hộ, trong khi đối với Uông Minh Thuyên, con số chỉ dừng lại vài người. 

Thái độ bất hợp tác của 2 nữ diễn viên gạo cội.
Thái độ bất hợp tác của 2 nữ diễn viên gạo cội.

Khi được hỏi trong nhiều năm qua cả hai có từng hẹn nhau nói chuyện riêng để giải quyết mâu thuẫn, Uông "A Tỷ" bực bội nói: "Không có hẹn gặp mặt riêng, tại sao phải hẹn ra gặp mặt để làm ra vẻ chị em thân thiết?". Sau câu trả lời này, nữ diễn viên số 1 của màn ảnh Hong Kong hậm hực bỏ về.

Chèn ép Quách Khả Doanh

Năm 2005, Uông Minh Thuyên và Quách Khả Doanh là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải TVB. Trong thời gian diễn ra cuộc bình chọn, khi được hỏi nghĩ sao về đối thủ mạnh nhất năm nay, Quách Khả Doanh đã thẳng thắn trả lời: "Tôi chúc chị ấy sẽ giành được giải Thành tựu sự nghiệp". 

Khi biết chuyện này, Uông Minh Thuyên vô cùng tức giận khi nghĩ đàn em coi thường mình. Bởi thường những người được giải Thành tự sự nghiệp đều có cống hiến nhiều năm cho TVB và chỉ nhận giải khi sắp về hưu.

Lê Tư, Uông Minh Thuyên và Quách Khả Doanh trước lễ trao giải TVB năm 2005.
Lê Tư, Uông Minh Thuyên và Quách Khả Doanh trước lễ trao giải TVB năm 2005.

Chỉ vì cái tôi quá lớn mà Uông Minh Thuyên đã nghĩ Quách Khả Doanh có hàm ý ám chỉ mình hết thời và nên về hưu sớm. Người đẹp họ Quách sau đó đã công khai xin lỗi đàn chị trên báo chí trong nước mắt và thanh minh rằng mình không hề có ý gì sâu sa khi nói như vậy. Tuy vậy, "vạ miệng" lần đó đã khiến Quách Khả Doanh không thể chạm tay đến tượng vàng.

Dù được đánh giá cao hơn với 95% dự đoán từ khán giả nhưng ban lãnh đạo TVB dưới sức ép của Uông Minh Thuyên đã quyết định loại bỏ nữ diễn viên từng nổi tiếng với series Hồ sơ trinh sát.

Đắc tội với Uông Minh Thuyên, Quách Khả Doanh đã mất giải Nữ diễn viên xuất sắc vào tay đàn chị.
Đắc tội với Uông Minh Thuyên, Quách Khả Doanh đã mất giải Nữ diễn viên xuất sắc vào tay đàn chị.

Đương nhiên giải thưởng năm đó đã nằm gọn trong tay Uông "A Tỷ". Sau vụ ồn ào năm đó, Quách Khả Doanh đã dứt áo rời khỏi TVB vì cảm thấy không phục khi công sức mình bỏ ra bị đổ xuống sông xuống biển. 

20 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú

Năm 1985, Uông Minh Thuyên phát hiện ra mình mắc ung thư tuyến giáp và đã phẫu thuật thành công. Nhưng bệnh tật vẫn không thôi đeo bám bà khi 17 năm sau, nữ diễn viên này lại bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. May thay, trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, bà luôn được bạn trai là nam diễn viên La Gia Anh ở bên chăm sóc và ủng hộ.

Uông Minh Thuyên và La Gia Anh yêu nhau từ năm 1986.
Uông Minh Thuyên và La Gia Anh yêu nhau từ năm 1986.

Thế nhưng chỉ 2 năm sau khi Uông mắc ung thư vú, đến lượt La Gia Anh phát hiện mình ung thư gan giai đoạn 3. Nhưng cũng chính nhờ những ngày tháng ấy mà Uông Minh Thuyên mới quyết định nên duyên cùng bạn trai sau nhiều lần từ chối lời cầu hôn của ông. Năm 2009, ở vào tuổi 62, bà đã làm đăng ký kết hôn với người bạn đời tại Mỹ.

Cặp vợ chồng ở thời điểm hiện tại.
Cặp vợ chồng ở thời điểm hiện tại.

Ấy vậy mà căn bệnh ung thư quái ác vẫn luôn ám ảnh cặp vợ chồng nghệ sĩ này. Năm 2013, La Gia Anh lại phải vào viện làm phẫu thuật sau khi phát hiện khối u ở gan.

Kể từ đó dù sự nghiệp của Uông Minh Thuyên vẫn gặt hái nhiều thành công, nhưng nỗi lo lắng về bệnh tật vẫn khiến bà không thể vui vẻ. Thêm vào đó, dù yêu nhau từ năm 1986 nhưng đến giờ cặp đôi này vẫn chưa có với nhau một mụn con.

Theo Vietnamnet