Phạm Hương đeo khăn rằn, thân thiện ẵm bồng trẻ em Kenya

11:24, 30/05/2017

Sau khi kết thúc hành trình gần 7 ngày tại Kenya trên cương vị Đại sứ của tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới, Phạm Hương đã có những cảm nhận sâu sắc về vùng đất và con người nơi đây.

Sau khi kết thúc hành trình gần 7 ngày tại Kenya, một trong những quốc gia có khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi trên cương vị Đại sứ của tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới, Hoa hâu Phạm Hương đã có những cảm nhận sâu sắc về vùng đất và con người nơi đây.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Hoa hậu Phạm Hương trong chuyến công tác tại châu Phi vừa qua là cô có dịp chơi đùa cùng trẻ em Samburu và cảm nhận được tinh thần lạc quan của người dân nơi này.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Hoa hậu Phạm Hương trong chuyến công tác tại châu Phi vừa qua là cô có dịp chơi đùa cùng trẻ em Samburu và cảm nhận được tinh thần lạc quan của người dân nơi này.

Theo nhiều số liệu cho biết, Samburu là bộ tộc có số dân hơn 100.000 người, cư cú chủ yếu ở khu vực trung tâm Kenya, cộng đồng Samburu là một cộng đồng độc đáo với nền văn hóa lâu đời và những phong tục đặc biệt. Họ còn biết tới là cộng đồng gần gũi với thiên nhiên và gắn bó chặt chẽ với những khu bảo tồn động vật hoang dã.

Theo nhiều số liệu cho biết, Samburu là bộ tộc có số dân hơn 100.000 người, cư cú chủ yếu ở khu vực trung tâm Kenya, cộng đồng Samburu là một cộng đồng độc đáo với nền văn hóa lâu đời và những phong tục đặc biệt. Họ còn biết tới là cộng đồng gần gũi với thiên nhiên và gắn bó chặt chẽ với những khu bảo tồn động vật hoang dã.

Phạm Hương cho biết, dù điều kiện cuộc sống của bộ tộc Samburu rất khó khăn nhưng Phạm Hương cảm thấy được tinh thần đoàn kết, lạc quan và tương trợ lẫn nhau của người dân nơi đây. Họ sống gắn liền với thiên nhiên, phụ thuộc thiên nhiên nhưng lại có ý thức cao về tinh thần bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Phạm Hương cho biết, dù điều kiện cuộc sống của bộ tộc Samburu rất khó khăn nhưng Phạm Hương cảm thấy được tinh thần đoàn kết, lạc quan và tương trợ lẫn nhau của người dân nơi đây. Họ sống gắn liền với thiên nhiên, phụ thuộc thiên nhiên nhưng lại có ý thức cao về tinh thần bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Đặc biệt, trẻ em Samburu rất đáng yêu và dễ mến, bọn trẻ sẵn sàng chụp ảnh và thân thiết cùng Phạm Hương. Mặc dù không thể giao tiếp qua tiếng Anh nhưng bọn trẻ vẫn dành cho Phạm Hương sự thân thiện và vui vẻ. Bọn trẻ còn dắt Phạm Hương đi tham quan quang cảnh ngôi làng nơi đây.

Đặc biệt, trẻ em Samburu rất đáng yêu và dễ mến, bọn trẻ sẵn sàng chụp ảnh và thân thiết cùng Phạm Hương. Mặc dù không thể giao tiếp qua tiếng Anh nhưng bọn trẻ vẫn dành cho Phạm Hương sự thân thiện và vui vẻ. Bọn trẻ còn dắt Phạm Hương đi tham quan quang cảnh ngôi làng nơi đây.

Phạm Hương đặc biệt ấn tượng tới sự gắn kết đặc biệt giữa con người và thiên nhiên nơi đây. Với tinh thần trải nghiệm và hòa nhập cùng cư dân khắp thế giới, chuyến đi tại Kenya đã mang đến cho Phạm Hương nhiều kỉ niệm đẹp.

Phạm Hương đặc biệt ấn tượng tới sự gắn kết đặc biệt giữa con người và thiên nhiên nơi đây. Với tinh thần trải nghiệm và hòa nhập cùng cư dân khắp thế giới, chuyến đi tại Kenya đã mang đến cho Phạm Hương nhiều kỉ niệm đẹp.

Cô rũ bỏ những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những bữa tiệc xa hoa để chọn hòa mình vào cuộc sống của dân bản địa Kenya, để học được cách vượt qua sự khó khăn của cuộc sống, vươn lên bằng tinh thần lạc quan thân thiện. Chính những chuyến đi như thế này, giúp Phạm Hương yêu cuộc sống và chia sẻ cảm hứng cho mọi người nhiều hơn.

Cô rũ bỏ những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những bữa tiệc xa hoa để chọn hòa mình vào cuộc sống của dân bản địa Kenya, để học được cách vượt qua sự khó khăn của cuộc sống, vươn lên bằng tinh thần lạc quan thân thiện. Chính những chuyến đi như thế này, giúp Phạm Hương yêu cuộc sống và chia sẻ cảm hứng cho mọi người nhiều hơn.

Phạm Hương cũng chính là hoa hậu “lăn xả” với nhiều hoạt động ý nghĩa trong suốt thời gian qua. Cô đã có một nhiệm kỳ rất ấn tượng với việc đi khắp Việt Nam tham gia hàng trăm hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Với phương châm “tuổi trẻ sống hết mình với đam mê và trải nghiệm”, Phạm Hương đã tạo được cho mình một vị trí riêng trong số dàn người đẹp Việt.

Phạm Hương cũng chính là hoa hậu “lăn xả” với nhiều hoạt động ý nghĩa trong suốt thời gian qua. Cô đã có một nhiệm kỳ rất ấn tượng với việc đi khắp Việt Nam tham gia hàng trăm hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Với phương châm “tuổi trẻ sống hết mình với đam mê và trải nghiệm”, Phạm Hương đã tạo được cho mình một vị trí riêng trong số dàn người đẹp Việt.



 Theo VnMedia