Ra mắt sân bóng có máy lạnh đầu tiên trên thế giới

17:36, 18/05/2017

Đất nước Qatar vừa khánh thành sân bóng đầu tiên phục vụ World Cup 2022. Đáng chú ý, sân vận động này được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Đất nước Qatar vừa khánh thành sân bóng đầu tiên phục vụ World Cup 2022. Đáng chú ý, sân vận động này được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ. 

Sân vận động đầu tiên nằm trong hệ thống sân đấu phục vụ World Cup 2022 đã hoàn thành và chuẩn bị ra mắt chính thức. Đó là sân Khalifa có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, được sửa sang với chi phí 122 triệu USD. Bên trong sân đấu có hệ thống điều hòa nhằm duy trì mức 24 đến 28 độ C trên khán đài và 26 độ C dưới sân. Khalifa trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới có điều hòa nhiệt độ. 
Sân vận động đầu tiên nằm trong hệ thống sân đấu phục vụ World Cup 2022 đã hoàn thành và chuẩn bị ra mắt chính thức. Đó là sân Khalifa có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, được sửa sang với chi phí 122 triệu USD. Bên trong sân đấu có hệ thống điều hòa nhằm duy trì mức 24 đến 28 độ C trên khán đài và 26 độ C dưới sân. Khalifa trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới có điều hòa nhiệt độ. 

 

Tổng thư ký Ủy ban tối cao về di sản Qatar, ông Hassan Al Thawadi cho biết: “Hoàn thành sân bóng đầu tiên trước World Cup 5 năm là dấu mốc quan trọng của Qatar. Nó phản ánh quyết tâm của đất nước để biến World Cup thành ngày hội mà tất cả quốc gia Arab đều tự hào được làm một phần quan trọng. Như đã hứa với nỗ lực cao nhất, sân vận động của Qatar sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho NHM. Chúng tôi tự hào vì có thể trình diễn sự sáng tạo với thế giới, chào đón những người hâm mộ bằng lòng hiếu khách được nhớ mãi về sau”.
Tổng thư ký Ủy ban tối cao về di sản Qatar, ông Hassan Al Thawadi cho biết: “Hoàn thành sân bóng đầu tiên trước World Cup 5 năm là dấu mốc quan trọng của Qatar. Nó phản ánh quyết tâm của đất nước để biến World Cup thành ngày hội mà tất cả quốc gia Arab đều tự hào được làm một phần quan trọng. Như đã hứa với nỗ lực cao nhất, sân vận động của Qatar sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho NHM. Chúng tôi tự hào vì có thể trình diễn sự sáng tạo với thế giới, chào đón những người hâm mộ bằng lòng hiếu khách được nhớ mãi về sau”.

 

Khalifa nắm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử thể thao Qatar. Trong những năm qua, sân bóng chào đón sự hiện diện của nhiều ngôi sao bóng đá đất nước này, trong khu vực và trên thế giới. Theo sắp xếp, sân bóng có máy lạnh tổ chức đến vòng tứ kết World Cup 2022. Ngay ngày mai, Khalifa mới sẽ trình làng với trận đấu chung kết Emir Cup giữa Al Rayyan và Al Sadd. Đến năm 2019, sân tổ chức giải vô địch điền kinh thế giới 2019.
Khalifa nắm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử thể thao Qatar. Trong những năm qua, sân bóng chào đón sự hiện diện của nhiều ngôi sao bóng đá đất nước này, trong khu vực và trên thế giới. Theo sắp xếp, sân bóng có máy lạnh tổ chức đến vòng tứ kết World Cup 2022. Ngay ngày mai, Khalifa mới sẽ trình làng với trận đấu chung kết Emir Cup giữa Al Rayyan và Al Sadd. Đến năm 2019, sân tổ chức giải vô địch điền kinh thế giới 2019.

 

Sảnh khách sạn bên trong sân nhìn thẳng ra thảm cỏ.
Sảnh khách sạn bên trong sân nhìn thẳng ra thảm cỏ.

 

Hồi đầu năm nay, một công nhân người Anh đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng. Nước chủ nhà Qatar cũng đối mặt nhiều chỉ trích gay gắt vì cách đối xử với công nhân nhập cư.
Hồi đầu năm nay, một công nhân người Anh đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng. Nước chủ nhà Qatar cũng đối mặt nhiều chỉ trích gay gắt vì cách đối xử với công nhân nhập cư.

 

World Cup 2022 tổ chức ở Qatar gây ra rất nhiều tranh cãi, chủ yếu vì vấn đề nhiệt độ. Thông thường, nhiệt độ ban ngày mùa hè ở Qatar khoảng 40 đến 50 độ C, hoàn toàn không phù hợp cho trận đấu bóng đá. Vì vậy, cần thiết phải có hệ thống điều hòa để hạ nhiệt độ trong sân xuống dưới 30 độ C. Phương án sử dụng điều hòa nhiệt độ từng suýt bị đổ vỡ. Theo công ty Populous, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, phương án này quá đắt đỏ và không mang tính ổn định cao cho môi trường vì nó được sử dụng cho diện tích quá rộng. 
World Cup 2022 tổ chức ở Qatar gây ra rất nhiều tranh cãi, chủ yếu vì vấn đề nhiệt độ. Thông thường, nhiệt độ ban ngày mùa hè ở Qatar khoảng 40 đến 50 độ C, hoàn toàn không phù hợp cho trận đấu bóng đá. Vì vậy, cần thiết phải có hệ thống điều hòa để hạ nhiệt độ trong sân xuống dưới 30 độ C. Phương án sử dụng điều hòa nhiệt độ từng suýt bị đổ vỡ. Theo công ty Populous, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, phương án này quá đắt đỏ và không mang tính ổn định cao cho môi trường vì nó được sử dụng cho diện tích quá rộng. 

 

Ông John Barrow – giám đốc của công ty thiết kế hệ thống điều hòa –  cho rằng để giải quyết vấn đề này, các sân đấu có thể được làm mát bằng hệ thống mái che và sử dụng phương pháp thông gió truyền thống của người Arab. Ông Barrow đề xuất phương án sử dụng các tháp hút khí nóng để tạo ra những luồng không khí giống các luồng gió được tạo nên từ một chiếc quạt trong sân bóng có sức chứa 47.000 chỗ ngồi. Đó là phương pháp xây dựng truyền thống tại vùng vịnh để tạo ra những tháp gió nhằm giúp thông gió một cách tự nhiên. Nếu có sự chuyển động của không khí, khán giả sẽ cảm thấy không khí được làm mát như một chiếc quạt.  
Ông John Barrow – giám đốc của công ty thiết kế hệ thống điều hòa –  cho rằng để giải quyết vấn đề này, các sân đấu có thể được làm mát bằng hệ thống mái che và sử dụng phương pháp thông gió truyền thống của người Arab. Ông Barrow đề xuất phương án sử dụng các tháp hút khí nóng để tạo ra những luồng không khí giống các luồng gió được tạo nên từ một chiếc quạt trong sân bóng có sức chứa 47.000 chỗ ngồi. Đó là phương pháp xây dựng truyền thống tại vùng vịnh để tạo ra những tháp gió nhằm giúp thông gió một cách tự nhiên. Nếu có sự chuyển động của không khí, khán giả sẽ cảm thấy không khí được làm mát như một chiếc quạt.  

 

Tuy nhiên cuối cùng, nhờ sự chịu chơi của nước chủ nhà Qatar, sân đấu có máy lạnh đầu tiên trên thế giới đã chuẩn bị ra mắt.
Tuy nhiên cuối cùng, nhờ sự chịu chơi của nước chủ nhà Qatar, sân đấu có máy lạnh đầu tiên trên thế giới đã chuẩn bị ra mắt.

 Theo Tri thức trực tuyến