Nhiều tuyến phố ngập sâu, cây đổ sau mưa lớn ở Hà Nội

09:25, 13/06/2017

Cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng hơn một giờ sáng 13/6 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập nặng. Người dân lội bì bõm hoặc tìm chỗ nông nhất đi lái xe máy qua.

Cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng hơn một giờ sáng 13/6 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập nặng. Người dân lội bì bõm hoặc tìm chỗ nông nhất đi lái xe máy qua.

Cơn mưa lớn kèm theo gió khá mạnh ở trung tâm thủ đô lúc 7h khiến cây đổ đè ôtô tại nhà khách La Thành (quận Ba Đình). Ảnh:
Cơn mưa lớn kèm theo gió khá mạnh ở trung tâm thủ đô lúc 7h khiến cây đổ đè ôtô tại nhà khách La Thành (quận Ba Đình). Ảnh: Quỳnh Trang.
Phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân), nước ngập nửa bánh xe máy ngay từ 7h đến 9h30. Ảnh:
Phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân), nước ngập nửa bánh xe máy ngay từ 7h đến 9h30. Ảnh: Tiến Tuấn.
Các tuyến phố quanh khu vực tập thể Kim Liên đều bị ngập sâu. Ảnh: Hà Dương.
Các tuyến phố quanh khu vực tập thể Kim Liên đều bị ngập sâu. Ảnh: Hà Dương.
Tại ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), đoạn ngập sâu nhất lên tới gần 80 cm. Ảnh: Việt Hùng.
Tại ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), đoạn ngập sâu nhất lên tới gần 80 cm. Ảnh: Việt Hùng.
Chủ nhà tại ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn cho biết lúc 7h nước còn ngập sâu vào trong nhà nên anh phải dùng tấm bạt che chắn. Ảnh: Việt Hùng.
Chủ nhà tại ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn cho biết lúc 7h nước còn ngập sâu vào trong nhà nên anh phải dùng tấm bạt che chắn. Ảnh: Việt Hùng.
Một phụ nữ xuống dắt xe máy và người ngồi sau lội bộ bì bõm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Một phụ nữ xuống dắt xe máy và người ngồi sau lội bộ bì bõm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Việc bì bõm lội qua đoạn ngập như thế này rất đáng e ngại đối với nhiều người khi gần đó là tủ điện, hố ga hoặc ổ gà rất nguy hiểm. Ảnh: Việt Hùng.
Việc bì bõm lội qua đoạn ngập như thế này rất đáng e ngại đối với nhiều người khi gần đó là tủ điện, hố ga hoặc ổ gà rất nguy hiểm. Ảnh: Việt Hùng.
Do lóng ngóng trong chiếc áo mưa tránh đoạn nước ngập sâu và ôtô bên cạnh, một phụ nữ bị ngã ra đường. Ảnh: Tiến Tuấn.
Do lóng ngóng trong chiếc áo mưa tránh đoạn nước ngập sâu và ôtô bên cạnh, một phụ nữ bị ngã ra đường. Ảnh: Tiến Tuấn.
Người đi bộ bon chen cùng người đi xe máy trên vỉa hè phố Thái Hà. Ảnh: Tiến Tuấn.
Người đi bộ bon chen cùng người đi xe máy trên vỉa hè phố Thái Hà. Ảnh: Tiến Tuấn.
Phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) lúc 9h vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Tiến Tuấn.
Phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) lúc 9h vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Tiến Tuấn.
Lợi dụng sự vắng bóng cảnh sát giao thông, nhiều người đi xe máy chở cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Lợi dụng sự vắng bóng cảnh sát giao thông, nhiều người đi xe máy chở cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Nước tràn vào các con ngõ nhỏ, nhà dân sâu bên trong tại phố Lương Định Của. Ảnh: Hà Dương.
Nước tràn vào các con ngõ nhỏ, nhà dân sâu bên trong tại phố Lương Định Của. Ảnh: Hà Dương.
Hình ảnh một hàng nước trên ngõ nhỏ phố Chùa Bộc. Lúc này nước đã rút dần, mưa ngớt. Ảnh: Việt Hùng.
Hình ảnh một hàng nước trên ngõ nhỏ phố Chùa Bộc. Lúc này nước đã rút dần, mưa ngớt. Ảnh: Việt Hùng.
Chị Nguyễn Kim Hà (ở phố Hoàng Tích Trí) dọn dẹp sau khi nước rút. Chị cho biết lần nào mưa to nhà chị cũng bị ngập. Sáng nay 7h nước đã tràn vào gây ướt hết quần áo bày bán ở cửa hàng. Ảnh: Quỳnh Trang.
Chị Nguyễn Kim Hà (ở phố Hoàng Tích Trí) dọn dẹp sau khi nước rút. Chị cho biết lần nào mưa to nhà chị cũng bị ngập. Sáng nay 7h nước đã tràn vào gây ướt hết quần áo bày bán ở cửa hàng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cơn mưa bắt đầu lúc 7h30 ở nội thành với cường độ lớn ngay lập tức gây xáo trộn giao thông do đúng giờ người dân đi làm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Cơn mưa bắt đầu lúc 7h30 ở nội thành với cường độ lớn ngay lập tức gây xáo trộn giao thông do đúng giờ người dân đi làm. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nhiều tuyến đường sau ít phút xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Hình ảnh trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) lúc 8h. Ảnh: Lan Anh.
Nhiều tuyến đường sau ít phút xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Hình ảnh trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) lúc 8h. Ảnh: Lan Anh.

Đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) lúc 8h15. Ảnh: Việt Hùng.
Đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) lúc 8h15. Ảnh: Việt Hùng.

Phố Triệu Việt Vương, nước ngập nửa bánh ôtô. Ảnh: Otofun.
Phố Triệu Việt Vương, nước ngập nửa bánh ôtô. Ảnh: Otofun.

Phố Thái Hà nhiều đoạn ngập rất sâu. Ảnh: Tiến Tuấn.
Phố Thái Hà nhiều đoạn ngập rất sâu. Ảnh: Tiến Tuấn.

Người đi xe máy phải bám ven vỉa hè trên tuyến phố này. Ảnh: Tiến Tuấn.
Người đi xe máy phải bám ven vỉa hè trên tuyến phố này. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cảnh tương tự tại phố Lương Định Của lúc 8h30. Nhiều người không thể đến cơ quan làm việc đúng giờ. Ảnh: Hà Dương.
Cảnh tương tự tại phố Lương Định Của lúc 8h30. Nhiều người không thể đến cơ quan làm việc đúng giờ. Ảnh: Hà Dương.

Một chiếc taxi cố leo vỉa hè tránh chỗ ngập sâu trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa). Ảnh: Hà Dương.
Một chiếc taxi cố leo vỉa hè tránh chỗ ngập sâu trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa). Ảnh: Hà Dương.

Nhiều sinh viên đến trường muộn vì xe buýt không đến kịp. Ảnh: Việt Hùng.
Nhiều sinh viên đến trường muộn vì xe buýt không đến kịp. Ảnh: Việt Hùng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 13/6 Hà Nội mưa lớn do tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh.

Từ hôm nay đến ngày 15/6, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ vẫn còn xảy ra hiện tượng mưa lớn. Những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, vùng núi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Tri thức trực tuyến