Những món đồ cần có của quý cô tuổi 30

08:49, 05/06/2017

Nếu tuổi 20 là thời điểm để thể hiện cá tính, không ngại ứng dụng nhiều phong cách thì sang ngưỡng 30, các quý cô đã dần ổn định phong cách cá nhân riêng.

Nếu tuổi 20 là thời điểm để thể hiện cá tính, không ngại ứng dụng nhiều phong cách thì sang ngưỡng 30, các quý cô đã dần ổn định phong cách cá nhân riêng.

 

Thời đại của những chiếc quần jeans cạp trễ đầy phóng khoáng đã lùi xa. Khi bước vào tuổi 30, cơ thể các quý cô cũng thay đổi theo, đặc biệt vùng da bụng. Thay thế quần cạp trễ táo bạo nên là boyfriend jeans vừa vặn vẫn tạo được nét cá tính năng động cho người mặc. 
Thời đại của những chiếc quần jeans cạp trễ đầy phóng khoáng đã lùi xa. Khi bước vào tuổi 30, cơ thể các quý cô cũng thay đổi theo, đặc biệt vùng da bụng. Thay thế quần cạp trễ táo bạo nên là boyfriend jeans vừa vặn vẫn tạo được nét cá tính năng động cho người mặc. 

 

Quần vải cạp cao là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của quý cô 30 bởi sự hiện đại, chuyên nghiệp mà nó mang tới. Phối loại quần này với áo blouse là set đồ lý tưởng nhất.
Quần vải cạp cao là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của quý cô 30 bởi sự hiện đại, chuyên nghiệp mà nó mang tới. Phối loại quần này với áo blouse là set đồ lý tưởng nhất.

 

Áo hai dây quai mỏng (camisole) sẽ thế chỗ cho những chiếc áo quây nhỏ xinh mà bạn từng diện những năm 20 tuổi. Sang tuổi 30, áo quây trở nên “trẻ con” và không còn phù hợp với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành. Thế chỗ là áo camisole tiết chế sự gợi cảm. 
Áo hai dây quai mỏng (camisole) sẽ thế chỗ cho những chiếc áo quây nhỏ xinh mà bạn từng diện những năm 20 tuổi. Sang tuổi 30, áo quây trở nên “trẻ con” và không còn phù hợp với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành. Thế chỗ là áo camisole tiết chế sự gợi cảm. 

 

Chân váy bút chì là món đồ không thể thiếu cho quý cô 30, thay thế những chiếc váy mini skirt ngắn thời còn muốn phô diễn đôi chân thon. Kiểu váy này vẫn giúp người mặc tôn dáng và tạo nét lịch sự. Có nhiều lựa chọn cho chân váy bút chì từ màu sắc, chất liệu cho đến họa tiết cũng như cách phối. 
Chân váy bút chì là món đồ không thể thiếu cho quý cô 30, thay thế những chiếc váy mini skirt ngắn thời còn muốn phô diễn đôi chân thon. Kiểu váy này vẫn giúp người mặc tôn dáng và tạo nét lịch sự. Có nhiều lựa chọn cho chân váy bút chì từ màu sắc, chất liệu cho đến họa tiết cũng như cách phối. 

 

Nếu không thích thú với chân váy bút chì, quý cô 30 vẫn có thể diện chân váy khác. Tuy nhiên, không còn mục đích tạo nét sexy táo bạo hay nhí nhảnh như nữ sinh nữa mà thay vào đó là sự duyên dáng của chân váy midi. Lúc này, dáng chữ A, bất đối xứng, chi tiết bèo nhún, vải đắp cùng màu sắc nhã nhặn, họa tiết tinh tế là lựa chọn hoàn hảo. 
Nếu không thích thú với chân váy bút chì, quý cô 30 vẫn có thể diện chân váy khác. Tuy nhiên, không còn mục đích tạo nét sexy táo bạo hay nhí nhảnh như nữ sinh nữa mà thay vào đó là sự duyên dáng của chân váy midi. Lúc này, dáng chữ A, bất đối xứng, chi tiết bèo nhún, vải đắp cùng màu sắc nhã nhặn, họa tiết tinh tế là lựa chọn hoàn hảo. 

 

Áo blazer cũng là món đồ cơ bản mà mỗi quý cô đầu ba cần có để tạo sự thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung cho mình. Hãy chọn những chiếc blazer chất lượng, kiểu dáng đơn giản dễ phối với quần và váy, nó sẽ theo bạn đến tận ngưỡng 40.
Áo blazer cũng là món đồ cơ bản mà mỗi quý cô đầu ba cần có để tạo sự thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung cho mình. Hãy chọn những chiếc blazer chất lượng, kiểu dáng đơn giản dễ phối với quần và váy, nó sẽ theo bạn đến tận ngưỡng 40.

 

Những ngày tháng tiệc tùng vui chơi tuổi 20 không còn nhiều nữa, thay thế là các sự kiện quan trọng như đám cưới, tiệc ở công ty… Lúc này, những bộ đầm ngắn cũn sexy không còn phù hợp nữa, lựa chọn mới là những bộ váy có kiểu dáng đơn giản, màu sắc và chi tiết tinh tế. Nếu vẫn muốn gợi cảm, quý cô 30 vẫn có thể gợi cảm nhưng được tiết chế khéo léo bằng váy cocktail hở một phần vai và lưng. 
Những ngày tháng tiệc tùng vui chơi tuổi 20 không còn nhiều nữa, thay thế là các sự kiện quan trọng như đám cưới, tiệc ở công ty… Lúc này, những bộ đầm ngắn cũn sexy không còn phù hợp nữa, lựa chọn mới là những bộ váy có kiểu dáng đơn giản, màu sắc và chi tiết tinh tế. Nếu vẫn muốn gợi cảm, quý cô 30 vẫn có thể gợi cảm nhưng được tiết chế khéo léo bằng váy cocktail hở một phần vai và lưng. 

 

Ngấp nghé đầu ba, quý cô nên cất những chiếc quần tất màu mè, họa tiết nhí nhảnh ngộ nghĩnh đi, sắm những đôi tất dài màu trơn (thường là đen), hoặc nếu là tất mỏng xuyên thấu họa tiết nên là chấm tròn nhỏ.
Ngấp nghé đầu ba, quý cô nên cất những chiếc quần tất màu mè, họa tiết nhí nhảnh ngộ nghĩnh đi, sắm những đôi tất dài màu trơn (thường là đen), hoặc nếu là tất mỏng xuyên thấu họa tiết nên là chấm tròn nhỏ.

 

Chất liệu da với áo jacket, chân váy và quần dài tạo sự thời thượng, cá tính cho người mặc. Mỗi quý cô 30 nên sở hữu món đồ này cho những ngày muốn làm mới bản thân.
Chất liệu da với áo jacket, chân váy và quần dài tạo sự thời thượng, cá tính cho người mặc. Mỗi quý cô 30 nên sở hữu món đồ này cho những ngày muốn làm mới bản thân.

 

 Áo thun dáng cơ bản dành cho hầu hết lứa tuổi, sự khác biệt nằm ở màu sắc và họa tiết. Sang ngưỡng cửa 30, quý cô được mong chờ sẽ mặc chín chắn thay vì thể hiện cá tính nhí nhảnh. Bạn có thể diện áo thun họa tiết graphic thay vì hình thú cưng đáng yêu.
 Áo thun dáng cơ bản dành cho hầu hết lứa tuổi, sự khác biệt nằm ở màu sắc và họa tiết. Sang ngưỡng cửa 30, quý cô được mong chờ sẽ mặc chín chắn thay vì thể hiện cá tính nhí nhảnh. Bạn có thể diện áo thun họa tiết graphic thay vì hình thú cưng đáng yêu.

 Theo Tri thức trực tuyến