Hoa mắt với lối xuống ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc

09:21, 20/07/2017

Ga Hongtudi nằm trên tuyến đường số 6 của Hệ thống tàu điện ngầm Trùng Khánh được mệnh danh là nhà ga sâu nhất Trung Quốc.

Ga Hongtudi nằm trên tuyến đường số 6 của Hệ thống tàu điện ngầm Trùng Khánh được mệnh danh là nhà ga sâu nhất Trung Quốc.

CGTN đưa tin, nhà ga này nằm sâu 60m dưới lòng đất, gấp ba lần so với độ sâu của một hầm tránh bom tiêu chuẩn. Để xuống được tới sân ga, các hành khác phải mất ba phút di chuyển bằng thang máy.

Nhiều cư dân mạng đùa rằng nếu đột nhiên mất điện hoặc thang máy hỏng có lẽ sẽ không có ai có đủ kiên nhẫn để đi lên hoặc đi xuống bằng cầu thang bộ.

Trùng Khánh được mệnh danh là "phố núi" tại Trung Quốc và từng được biết tới với những công trình giao thông có kiến trúc khác lạ như đường tàu chạy xuyên qua tòa nhà 19 tầng hay đường tránh trên cao với 15 làn đường và 5 tầng bậc.

Dưới đây là một số hình ảnh về lối xuống ga Hongtudi:

tàu điện ngầm, Trung Quốc, Trùng Khánh
 
 
 
tàu điện ngầm, Trung Quốc, Trùng Khánh
 

 

tàu điện ngầm, Trung Quốc, Trùng Khánh
 

 

tàu điện ngầm, Trung Quốc, Trùng Khánh
 

 

tàu điện ngầm, Trung Quốc, Trùng Khánh

 Theo Vietnamnet