Ngôi trường tiền tỷ xây 7 năm không xong, "đắp chiếu" giữa đồng

20:53, 31/08/2017

Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang "đắp chiếu" giữa đồng vì không có vốn.

Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang “đắp chiếu” giữa đồng vì không có vốn.

Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang ​'đắp chiếu' giữa đồng vì không có vốn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang ​'đắp chiếu' giữa đồng vì không có vốn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2010 với tổng số vốn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2010 với tổng số vốn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Toàn bộ ngôi trường cấp 3 tiền tỷ này bị bỏ hoang giữa muôn trùng cỏ cây, mặc nắng mưa hủy hoại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Toàn bộ ngôi trường cấp 3 tiền tỷ này bị bỏ hoang giữa muôn trùng cỏ cây, mặc nắng mưa hủy hoại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Công trình gồm 2 dãy nhà 3 tầng (nhà hiệu bộ và dãy phòng học) và nhiều công trình phụ trợ khác nằm trên diện tích đất rộng nhiều hécta thu hồi từ đất nông nghiệp của người dân xã Khánh Cường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Công trình gồm 2 dãy nhà 3 tầng (nhà hiệu bộ và dãy phòng học) và nhiều công trình phụ trợ khác nằm trên diện tích đất rộng nhiều hécta thu hồi từ đất nông nghiệp của người dân xã Khánh Cường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, tuy nhiên, sau 7 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, tuy nhiên, sau 7 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
4 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
4 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh hiện vẫn phải nằm ​'đắp chiếu' giữa muôn trùng cỏ cây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh hiện vẫn phải nằm ​'đắp chiếu' giữa muôn trùng cỏ cây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang ​'đắp chiếu' giữa đồng vì không có vốn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau 7 năm xây dựng, dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện đang ​'đắp chiếu' giữa đồng vì không có vốn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2010 với tổng số vốn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Dự án trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2010 với tổng số vốn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Toàn bộ ngôi trường cấp 3 tiền tỷ này bị bỏ hoang giữa muôn trùng cỏ cây, mặc nắng mưa hủy hoại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Toàn bộ ngôi trường cấp 3 tiền tỷ này bị bỏ hoang giữa muôn trùng cỏ cây, mặc nắng mưa hủy hoại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Công trình gồm 2 dãy nhà 3 tầng (nhà hiệu bộ và dãy phòng học) và nhiều công trình phụ trợ khác nằm trên diện tích đất rộng nhiều hécta thu hồi từ đất nông nghiệp của người dân xã Khánh Cường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Công trình gồm 2 dãy nhà 3 tầng (nhà hiệu bộ và dãy phòng học) và nhiều công trình phụ trợ khác nằm trên diện tích đất rộng nhiều hécta thu hồi từ đất nông nghiệp của người dân xã Khánh Cường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, tuy nhiên, sau 7 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, tuy nhiên, sau 7 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
4 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
4 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh hiện vẫn phải nằm ​'đắp chiếu' giữa muôn trùng cỏ cây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trường trung học phổ thông Vũ Duy Thanh hiện vẫn phải nằm ​'đắp chiếu' giữa muôn trùng cỏ cây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
 
Theo Vietnam+
>> Tin gốc