Người dân TPHCM đón Trung thu sớm trên phố lồng đèn

08:39, 02/10/2017

Gần đến Trung thu, mỗi tối có hàng nghìn người chen lấn tìm chỗ mua sắm, vui chơi, chụp ảnh… tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5, TPHCM).

Gần đến Trung thu, mỗi tối có hàng nghìn người chen lấn tìm chỗ mua sắm, vui chơi, chụp ảnh… tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5, TPHCM).

Những ngày gần đây, mỗi tối hàng ngàn người dân TPHCM đến phố lồng đèn để tham quan mua sắm tấp nập. Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Lương Nhữ Học - Phú Đinh - Nguyễn Án (Quận 5, TPHCM) với gần 100 cửa hàng.

Đây là địa điểm quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp Trung thu. Đến đây, dạo quanh những con phố này, du khách như được quay về những năm tháng tuổi thơ say mê ngắm nhìn những chiếc lồng đèn, hòa vào không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ của đủ loại lồng đèn, tựa như lễ hội ánh sáng đầy sắc màu.

Bắt đầu từ 17 giờ, các tiểu thương bắt đầu bày lồng đèn ra trước cửa hàng để bán. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Bắt đầu từ 17 giờ, các tiểu thương bắt đầu bày lồng đèn ra trước cửa hàng để bán. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Năm nay, đèn lồng truyền thống xuất hiện nhiều hơn những năm trước. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Năm nay, đèn lồng truyền thống xuất hiện nhiều hơn những năm trước. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Do phố quá đông, bé được bố cõng lên vai để thỏa thích ngắm nhìn các cửa hàng. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Do phố quá đông, bé được bố cõng lên vai để thỏa thích ngắm nhìn các cửa hàng. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Nhiều gia đình tranh thủ tạo dáng chụp hình. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Nhiều gia đình tranh thủ tạo dáng chụp hình. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Càng về khuya, phố lồng đèn càng trở nên đông đúc hơn. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Càng về khuya, phố lồng đèn càng trở nên đông đúc hơn. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Cả trẻ em và người lớn đều tỏ ra thích thú với sắc màu sặc sỡ của phố lồng đèn. Ảnh: VGP/Hoàng Triều
Cả trẻ em và người lớn đều tỏ ra thích thú với sắc màu sặc sỡ của phố lồng đèn. Ảnh: VGP/Hoàng Triều

Theo Khampha.vn