Xe khách đấu đầu biến dạng, 6 người chết

10:39, 02/10/2017

Nguồn tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, khoảng 4h sáng nay tại tỉnh lộ 784 xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách làm 6 người chết và 8 người bị thương.

Nguồn tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, khoảng 4h sáng nay tại tỉnh lộ 784 xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách làm 6 người chết và 8 người bị thương.

Vụ tan nạn khiến 14 người ngồi trên xe 16 chỗ BKS 67B-004.57 đi từ TP.HCM lên Tây Ninh bị thương vong. Trong đó có 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Xe khách 35 chỗ BKS 70B- 015.23 đi từ Tây Ninh lên TP. HCM bị vỡ kính, hỏng hóc hết phần đầu xe.

Theo phản ánh của hành khách thì nguyên nhân tai nạn có thể là lái xe 16 chỗ buồn ngủ. Tài xế có triệu chứng buồn ngủ, hành khách có kêu dừng lại nhưng lái xe vẫn cố gắng chạy thêm.

 
Không còn nhận ra đây là chiếc xe ôtô 16 chỗ. Ảnh: CTV

Không còn nhận ra đây là chiếc xe ôtô 16 chỗ. Ảnh: CTV

Nóc xe ôtô 16 chỗ vướng vào bên hông xe ôtô khách 35 chỗ. Ảnh: FB Cộng Nguyễn
Nóc xe ôtô 16 chỗ vướng vào bên hông xe ôtô khách 35 chỗ. Ảnh: FB Cộng Nguyễn
Vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người tử vong. Ảnh: CTV
Vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người tử vong. Ảnh: CTV 
Xe 16 chỗ biến dạng sau cú đâm kinh hoàng. Ảnh: FB Cộng Nguyễn
Xe 16 chỗ biến dạng sau cú đâm kinh hoàng. Ảnh: FB Cộng Nguyễn
Cảnh sát có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Ảnh: báo Tây Ninh

Cảnh sát có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Ảnh: báo Tây Ninh

Tại hiện trường, mảnh vụn từ hai xe ôtô văng tứ tung

Tại hiện trường, mảnh vụn từ hai xe ôtô văng tứ tung

 

 

Các nạn nhân cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh. Ảnh: CTV
Các nạn nhân cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh. Ảnh: CTV

Trao đổi với VietNamNet sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tây Ninh cho biết, ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Đồng thời, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 7 triệu đồng. Ngoài ra, 8 người bị thương tỉnh yêu cầu bệnh viện nhanh chóng điều trị để không mất thêm người nào nữa. Chi phí điều trị hoàn toàn miễn phí.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc Gia Nguyễn Trọng Thái, cũng đang trên đường vào hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong 8 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu điều tra làm rõ.

Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh:

1. Trình Thị Thúy, sinh năm 1972

2. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1955

3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957

4. Nguyễn Văn Thương, sinh năm 2004

5. Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964

6. Phan Thành Đúng, sinh năm 1993

7. Lê Thị Ánh, sinh năm 1942

8. Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000

Riêng 2 trường hợp Phan Thị Thắm, sinh năm 1990 và con gái Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM).

Hiện tại, bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch

Theo Vietnamnet