
10 camera và ống kính đắt tiền nhất thế giới
Thống kê của trang Cnet sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng điểm chung của những sản phẩm này là mức giá "khủng" mà hầu như ai đam mê nhiếp ảnh cũng phải "chùn chân" khi nhìn thấy.
Chiếc máy ảnh
Phiên bản giới hạn
Đây là một trong những ống kính độc đáo được lưu truyền đến ngày nay. Ống kính này có hình dáng to lớn lạ thường, được trưng bày lần đầu vào năm 2007 tại triển lãm PMA tại Đức và sau đó xuất hiện luân phiên tại các cuộc triển lãm khắp thế giới.
Pentax LX mạ vàng 18 cara được sản xuất vào năm 1981 để kỷ niệm chiếc camera thứ 10 triệu của hãng máy ảnh Nhật Bản này ra mắt. Máy có ống kính 50mm f/1.2 cũng được mạ vàng tương tự và được bọc một lớp da màu nâu. Chỉ có 300 chiếc camera loại này được sản xuất với giá bán thời đó là khoảng 11.000 USD.
Ống kính Leica APO-TELYT-R 1:5.6/1600mm chỉ có duy nhất 2 chiếc trên thế giới. Bản thứ nhất là nguyên mẫu được trưng bày ở nhà máy của Leica tại thành phố Solms của Đức. Bản thứ hai được làm riêng cho Saud bin Muhammed Al Thani, hoàng tử xứ Qarati (Syria) và là một nhà nhiếp ảnh. Ống kính lớn đến nỗi ông phải dùng một ôtô Mercedes chế tạo riêng để chở khối kính và kim loại nặng đến 60kg này.
Để đóng góp cho một phiên bán đấu giá từ thiện, hãng máy ảnh Canon đã biếu 10 chiếc camera IXUS nạm kim cương cho hội Chữ Thập Đỏ thế giới vào năm 2006. Trong đó, bản đặc biệt, Super Diamond, gồm 380 viên kim cương và trị giá lên tới 52.000 USD, trong khi 9 mẫu còn lại khoảng 4.500 USD.
Đây là loại ống kính tiêu cự 5200 mm của Canon, nặng đến 100kg và có thể ngắm hình ảnh cách xa từ 30-52 km. Ống kính này được rao bán trên eBay vào năm 2009 với giá 54.000 USD, nay vẫn còn tiếp tục được bán.
Trước khi có mẫu camera kỹ thuật số Nikon 1, hãng máy ảnh Nikon đã tung ra mẫu Nikon One. Đây là máy định tầm đầu tiên của hãng, sản xuất năm 1948, và nếu bây giờ bạn có thể tìm mua được thì đó là một trong những camera đáng để sưu tầm nhất thế giới. Sản phẩm đang được bán đấu giá trên eBay với từ 31.250 USD.
Năm 1966, cơ quan hàng không và không gian Mỹ NASA đã dùng ống kính 50mm để chụp phía tối của mặt trăng. Trong khi đó đạo diễn Stanley Kubrick đã mua 3 ống kính loại này và quay cuốn phim Barry Lyndon, dùng đèn nến làm nguồn ánh sáng duy nhất. Theo Huy Thắng |
























































