50.000 học sinh tại các điểm nóng giao thông được học ATGT

10:53, 16/12/2009

Thông tin từ Honda Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 10/2009 đến nay, công ty này đã kết hợp giảng dạy An toàn giao thông (ATGT) cho các em học sinh lớp 3 tại gần 300 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 5 quận/huyện là điểm nóng giao thông của thủ đô Hà Nội.

Thông tin từ Honda Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 10/2009 đến nay, công ty này đã kết hợp giảng dạy An toàn giao thông (ATGT) cho các em học sinh lớp 3 tại gần 300 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 5 quận/huyện là điểm nóng giao thông của thủ đô Hà Nội.

Các em học sinh lớp 3 được học ATGT qua các tình huống thực tế
Các em học sinh lớp 3 được học ATGT qua các tình huống thực tế

Đây là hoạt động chính trong chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” được Honda Việt Nam thực hiện thành công từ năm học 2008-2009 tại tỉnh Vĩnh Phúc và mở rộng ra 5 quận/huyện Hà Nội cùng với 8 huyện/thị của Hải Dương từ năm học 2009-2010 với mong muốn xây dựng ý thức an toàn giao thông cho các em học sinh lớp 3, lứa tuổi chuẩn bị tự tham gia giao thông mà không có sự giúp đỡ của người lớn.

Dự kiến từ tháng 1/2010, 183 trường tiểu học trực thuộc 8 huyện/thị Hải Dương cũng sẽ bắt đầu triển khai dạy ATGT theo cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” (Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban ATGT quốc gia và Cục CSGT đường bộ đường sắt biên soạn) cho hơn 15.000 học sinh lớp 3.

Trước khi các trường tổ chức giảng dạy đồng loạt cho các em học sinh lớp 3, Honda Việt Nam đã tổ chức “Tập huấn ATGT và hướng dẫn sử dụng sách” cho các thầy cô giáo và các buổi “Vui học ATGT” mẫu cùng các hướng dẫn viên LXAT tại 5 trường tiểu học của thủ đô Hà Nội và 4 trường tiểu học của tỉnh Vĩnh Phúc.

Các em học sinh hào hứng tham gia "Vui học ATGT"
Các em học sinh hào hứng tham gia "Vui học ATGT"

Theo đó, gần 5.000 em học sinh lớp 3 Vĩnh Phúc và Hà Nội đã được tham gia các buổi “Vui học ATGT” với các hướng dẫn viên Honda Việt Nam.

“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” không chỉ là tài liệu để các thầy cô giáo hướng dẫn cho các em, mà còn là tài liệu giúp các bậc cha mẹ trao đổi, trò chuyện với trẻ tại gia đình theo mô hình kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình để tăng cường hiệu quả giáo dục. Thông qua đó, các em học sinh đã được hướng dẫn cách đi bộ, qua đường, cách đi xe đạp, đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, xe đạp và ô tô an toàn, dự đoán để phòng tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường...

Tại buổi vui học "ATGT cho nụ cười trẻ thơ” ở trường tiểu học Lê Quý Đôn gần đây, công ty Honda Việt Nam cũng đã dành tặng thư viện trường 10 cuốn sách học sinh và tài liệu tham khảo dành cho giáo viên để các em học sinh khối khác có thể tham khảo và học tập.

Những nội dung giảng dạy về ATGT trong sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cũng được khéo léo chuyển tải thông qua các trò chơi sinh động, như: Hỏi đáp vui về ATGT; Nhận diện biển báo giao thông nhanh và Thử trí nhớ tài tạo cho các em sự hào hứng tham gia.

Bên cạnh đó, tại sân trải nghiệm giao thông thực tế được thiết kế theo mô hình giao thông hỗn hợp, các em được thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và tham gia giao thông an toàn bằng xe đạp.

Ông Trịnh Quang Dũng, phó TGĐ thứ nhất Honda VN tặng tài liệu tham khảo về ATGT cho trường tiểu học Lê Quý Đôn
Ông Trịnh Quang Dũng, phó TGĐ thứ nhất Honda VN tặng tài liệu tham khảo về ATGT cho trường tiểu học Lê Quý Đôn

Các hướng dẫn viên của Honda Việt Nam đã hướng dẫn cho các bạn rất kỹ về cách kiểm tra xe đạp trước khi đi và cách đi xe đạp an toàn, đặc biệt là khi đi qua nơi đường giao nhau. Đây là phương pháp vui học hiệu quả, giúp các em biết cách tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông cùng nhiều loại phương tiện khác.

Cho tới nay, Honda Việt Nam đã trao tặng sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” và nỗ lực tổ chức vui học ATGT cho gần 50.000 học sinh lớp 3. Từ đó, với giáo trình giảng dạy hấp dẫn, phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa “Học mà chơi, chơi mà học”, ATGT đã trở thành môn học lý thú đối với các em học sinh lớp 3 tại các trường thí điểm của Hà Nội, Vĩnh Phúc và tới đây là Hải Dương.

Theo Vietnamnet