Anh: Hơn 2.000 hành khách mắc kẹt đưới đường hầm xuyên biển

22:16, 20/12/2009

Dịch vụ xe lửa giữa Pháp và Anh thông qua đường hầm xuyên biển Chanel Tunnel đã bị hủy bỏ cho tới ngày mai, 21/12, sau khi hơn 2.000 hành khách đã bị mắc kẹt trên 4 chiếc xe lửa của công ty Eurostar bị hỏng trong suốt 16 giờ dưới đường hầm này.

Dịch vụ xe lửa giữa Pháp và Anh thông qua đường hầm xuyên biển Chanel Tunnel đã bị hủy bỏ cho tới ngày mai, 21/12, sau khi hơn 2.000 hành khách đã bị mắc kẹt trên 4 chiếc xe lửa của công ty Eurostar bị hỏng trong suốt 16 giờ dưới đường hầm này.

 Đường hầm nối Pháp và Anh
Đường hầm nối Pháp và Anh

Những chiếc xe lửa chở khách bị hỏng hôm 18/12 trong lúc rời khỏi không khí băng giá trên mặt đất để đi vào vùng không khí ấm hơn trong đường hầm.Các hành khách bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên các toa xe, trong đó có một số toa không có máy sưởi hoặc đèn đuốc.Hành khách của hai chuyến xe đã được chuyển sang xe buýt để di tản, trong khi hai xe lửa còn lại được các chiếc xe lửa chạy bằng dầu cặn đẩy ra khỏi đường hầm.

Cuối cùng, tối 18/12, 2.000 hành khách cũng đã được cứu khỏi đường hầm an toàn, nhưng một số người vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

Nhiều người cho rằng các nhân viên của Eurostar đã chẳng làm gì nhiều để giúp các hành khách. Nhiều hành khách đã không có lương thực, nước uống và thông tin về điều gì đang xảy ra suốt nhiều giờ bị kẹt dưới đường hầm dài 38km dưới biển.

Các giới chức công ty Eurostar đã đưa ra lời xin lỗi, hoàn lại tiền vế, nhưng đã hoãn mọi dịch vụ lưu thông qua đường hầm Channel Tunnel cho đến ngày 21/12.

Đường hầm Channel Tunnel là đường hầm xuyên biển nổi tiếng thế giới do tập đoàn Eurotunnel xây dựng và đưa vào khai thác năm 1994, dành cho cả xe lửa và xe hơi.

Vụ hỏa hoạn năm 2006 làm thiệt hại 200 triệu Bảng Anh (hơn 300 triệu USD). Đên tháng 9 năm ngoái, lại xảy ra vụ hỏa hoạn nữa trong đường hầm mà riêng việc đình trệ giao thông với hàng chục ngàn hành khách đã được coi là một cú giáng mạnh vào kinh tế Anh và Pháp.

Theo Dân Trí