Bệnh nhân tố giác sai phạm tại phòng khám Đông y Trung Quốc

16:07, 11/12/2009

Sáng 11/12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết phòng khám Đông y Trung Quốc (tại địa chỉ 62 Đại Cồ Việt, Hà Nội) đã bị phạt 10 triệu đồng vì vi phạm các quy định hành nghề.

Sáng 11/12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết phòng khám Đông y Trung Quốc (tại địa chỉ 62 Đại Cồ Việt, Hà Nội) đã bị phạt 10 triệu đồng vì vi phạm các quy định hành nghề.

Kết quả thanh tra của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho thấy phòng khám này vi phạm quy định hành nghề: quảng cáo 2 dịch vụ chưa được cấp phép là điều trị u bướu và thẩm mỹ. Đặc biệt, bác sĩ Trương Bảo Thụ (quốc tịch Trung Quốc) chưa có giấy phép hành nghề.

Một trong những lỗi phổ biến của các phòng khám Đông y TQ bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện là kê đơn thuốc bằng tiếng Trung Quốc nhưng không có phần dịch sang tiếng Việt (Ảnh: Thanh Huyền)
Một trong những lỗi phổ biến của các phòng khám Đông y TQ bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện là kê đơn thuốc bằng tiếng Trung Quốc nhưng không có phần dịch sang tiếng Việt (Ảnh: Thanh Huyền)

Trước khi phát hiện 2 sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã nhận được thông tin tố giác từ nhiều bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám này. Thông tin tố giác có nội dung: phòng khám niêm yết giá thuốc là 30.000 đồng/thang – 100.000 đồng/thang nhưng trên một số hóa đơn bán ra lại ghi 120.000 đồng/thang. 

Kể từ khi các phòng khám Đông y Trung Quốc bị báo chí “sờ gáy” và “vạch mặt” với rất nhiều sai phạm, ngành y tế đã vào cuộc để chấn chỉnh. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 11/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt gần 10 phòng khám đông y Trung Quốc .

Các lỗi vi phạm các chính của các phòng khám trên bao gồm: Bán giá thuốc cao (có phòng khám bán giá thuốc lên đến 200.000 đồng/thang), bán thuốc chưa được cấp phép lưu hành; quảng cáo, hành nghề quá phạm vi cho phép. Đặc biệt, có những phòng khám kê đơn bằng tiếng Trung Quốc nhưng không có phần dịch sang tiếng Việt.

Ông Nguyễn Việt Cường khẳng định: “Thanh tra đột xuất các phòng khám Đông y nói riêng và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ của Thanh tra Sở Y tế, nhiệm vụ này vẫn thường xuyên được thực hiện. Việc thanh tra các phòng khám Đông Y Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch”.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội là nơi có nhiều phòng khám nhất cả nước với 21 cơ sở được cấp phép hoạt động và 23 bác sỹ được cấp phép hành nghề.

Cẩm Quyên - VietNamNet