Cuối tuần, miền Bắc rét đậm hơn

15:37, 18/12/2009

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu tây bắc Bắc Bộ và các nơi khác ở trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến nam Trung Bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu tây bắc Bắc Bộ và các nơi khác ở trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến nam Trung Bộ.

[links()]

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ những ngày cuối tuần ở khu vực Đông Bắc bộ sẽ giảm thêm khoảng 2-3 độ C, trời rét hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.

Thời tiết tại phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi 8 - 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, có nơi 23 - 25 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi có nơi 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.   
 
Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 17 - 29 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 22 - 33 độ C. 
 
Khu vực Hà Nội vào những ngày cuối tuần, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 12-13 độ C, cao nhất 17-18 độ C, trời nhiều mây song không có mưa.

Theo VnMedia