Đà Nẵng khai trương tuyến xe buýt hỗ trợ người khuyết tật

14:02, 11/12/2009

Sáng ngày 10/12, Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà Nẵng chính thức khai trương hệ thống xe buýt hỗ trợ người đi xe lăn đầu tiên trên tuyến Đà Nẵng - Hội An.

Sáng ngày 10/12, Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà Nẵng chính thức khai trương hệ thống xe buýt hỗ trợ người đi xe lăn đầu tiên trên tuyến Đà Nẵng - Hội An.

Người khuyết tật được đi xe buýt có hỗ trợ nên việc di chuyển trên đoạn đường xa được dễ dàng

Lộ trình tuyến xe buýt này hoạt động từ bến xe trung tâm Đà Nẵng - đường Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần Phú - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa và điểm cuối là trước Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Hội An.

Trên 4 xe buýt chạy tuyến này đều có gắn thêm thiết bị nâng xe lăn từ lề đường đưa vào xe với quỹ thời gian mỗi chiếc là dưới 2 phút.

Lộ trình trên không chỉ đi qua khu vực dân cư đông đúc mà còn nhiều cơ sở y tế như bệnh viện Đà Nẵng, Vĩnh Toàn, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện 600 giường, bệnh viện Ngũ Hành Sơn và Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Hội An.

Chương trình sản xuất và ứng dụng xe buýt hỗ trợ người đi xe lăn được triển khai tại TP Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ triển khai thí điểm tuyến xe buýt tiếp cận tại Đà Nẵng” do Sở GTVT chủ trì. Để thực hiện đề án này, Sở GTVT đã giao cho đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng của các đối tượng là người khuyết tật, người già yếu.

Công Bính - Dân trí