Đắm tàu ngoài khơi Li-băng, hàng chục người mất tích

15:42, 18/12/2009

Chiều qua (17/12), tàu Danny F II mang cờ Panama chở 83 hành khách và thủy thủ đoàn cùng nhiều vật nuôi đã bị lật ngoài khơi cách Tripoli, Li-băng gần 20km sau khi gửi đi tín hiệu gặp nguy hiểm.

Chiều qua (17/12), tàu Danny F II mang cờ Panama chở 83 hành khách và thủy thủ đoàn cùng nhiều vật nuôi đã bị lật ngoài khơi cách Tripoli, Li-băng gần 20km sau khi gửi đi tín hiệu gặp nguy hiểm.

Phát ngôn viên Quân sự Li-băng cho hay, thủy thủ đã kịp phân phát áo cứu hộ khi con tàu lật. Hiện tại, tàu của Hải quân Li-băng và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Li-băng (Unifil) cùng với 1 tàu dân sự khác của nước này đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm.

Dưới đây là một số hình ảnh cứu nạn:

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ một nạn nhân của một con tàu Panama bị chìm sau khi ông được cứu thoát khỏi cảng Tripoli ở miền bắc Li-băng. Ảnh AFP
Nhân viên cứu hộ giúp đỡ một nạn nhân của một con tàu Panama bị chìm sau khi ông được cứu thoát khỏi cảng Tripoli ở miền bắc Li-băng. Ảnh AFP
Ảnh Reuteurs
Ảnh Reuteurs
Ảnh Reuteurs
Ảnh Reuteurs
Ảnh Reuteurs
Ảnh Reuteurs

Trước đó, vào tháng 9/2009, một con tàu chở 150 hành khách đi từ đảo Plantain đến thành phố biển Shenge, cách thủ đô Freetown, Sierra Leone khoảng 65 km về phía nam đã bất ngờ bị đánh chìm ở ngoài khơi làm ít nhất 70 người (chủ yếu là trẻ em) thiệt mạng.

Theo Bee.net.vn