Hà Nội: Bay xe qua thành cầu, 2 thanh niên tử vong

09:30, 14/12/2009

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/12 trên đường Láng - Hoà Lạc đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội). Cú đâm khiến cả xe và người bay vọt qua thành cầu, một thanh niên chìm xuống mương cùng xe máy. Người còn lại nằm gục ở bờ kè dưới thành cầu.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/12 trên đường Láng - Hoà Lạc đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội). Cú đâm khiến cả xe và người bay vọt qua thành cầu, một thanh niên chìm xuống mương cùng xe máy. Người còn lại nằm gục ở bờ kè dưới thành cầu.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Toàn (18 tuổi) và Hoàng Bảo Trung (17 tuổi) cùng trú ở thôn Phú Vinh, xã An Khánh, đều là công nhân một khu công nghiệp gần hiện trường xảy ra vụ việc.

 Hiện trường nơi xảy ra tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 13/12. Khi đó, Toàn và Trung đi xe máy theo hướng đường cao tốc Láng - Hòa Lạc với tốc độ khá nhanh. Khi đến đoạn thuộc thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, chiếc xe đâm vào mố cầu T42. 

Cú đâm khiến cả xe và người bay vọt qua thành cầu, trôi theo một dốc dài và cao chừng 5m, Toàn bị hất văng ra khỏi xe, chìm xuống mương cùng xe máy. Trung nằm gục ở bờ kè dưới thành cầu T42, tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 7h30, thân nhân hai thanh niên xấu số đã tìm được xác của Toàn cùng chiếc xe Wave RS màu trắng đen BKS 30Y9 - 3005. Theo quan sát của phóng viên, chiếc xe đã bị gãy gập phần đầu, càng xe cũng biến dạng.  

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí